Chính trị - Xã hội

Đại hội Đảng bộ Quảng Ninh: Khát vọng vươn mình, kiến tạo kỷ nguyên mới

Lan Vũ 26/09/2025 21:06

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16 (2025 - 2030) đã thông qua những quyết sách quan trọng, đặt mục tiêu Quảng Ninh sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, là một trong những địa phương tổ chức đại hội cấp tỉnh sớm trong cả nước, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI được xem là đại dấu mốc trên con đường phát triển bền vững, có ý nghĩa định hướng và lan tỏa, thể hiện sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thành tựu nổi bật

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thực hiện đầy đủ 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bầu Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội XIV của Đảng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, bà Trịnh Thị Minh Thanh - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành và vượt 16/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (ảnh: Báo Quảng Ninh)
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (ảnh: Báo Quảng Ninh)

Trong đó, kinh tế tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng 5 năm bình quân ước đạt 10,4%/năm, gấp 1,7 lần bình quân chung cả nước. Đặc biệt, năm 2025 dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức đan xen, với nhiều nhiệm vụ khó, khối lượng công việc lớn, nhất là thực hiện tổ chức, sắp xếp lại cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã, nhưng Quảng Ninh vẫn quyết tâm, nỗ lực ở mức cao nhất, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả tất cả các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 14%.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng kinh tế đạt 11,03%, đứng thứ 3 cả nước, cao nhất so với cùng kỳ của các năm từ đầu nhiệm kỳ đại hội XV. Quy mô kinh tế giai đoạn này tăng nhanh, năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực bền vững, tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ, thuế sản phẩm tăng từ 93,4% năm 2020 lên ước 95,9% năm 2025. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn nằm trong nhóm địa phương đứng đầu cả nước, giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt trên 274.000 tỷ đồng, gấp 1,3 lần giai đoạn 2016 - 2020, tăng 3,1%/năm, luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Không chỉ kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp – dịch vụ được đầu tư đồng bộ, hiện đại với gần 200km đường cao tốc, sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng biển và cửa khẩu quôc tế kết nối vùng và thế giới, góp phần thay đổi diện mạo tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh còn đi đầu cả nước trong thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã, phường, đặc khu. Bộ máy hành chính vì thế gọn nhẹ, hiệu lực và hiệu quả hơn, tạo nền tảng để thúc đẩy cải cách, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Nói về những thành tựu nổi bật của Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cho biết, đây là kết quả của việc chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh", giảm sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên và đẩy mạnh các ngành dịch vụ, du lịch và công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao. Việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là các tuyến đường cao tốc và sân bay quốc tế, đã tạo ra một lợi thế cạnh tranh vượt trội, giúp Quảng Ninh thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, trở thành một trong những điểm đến hàng đầu về đầu tư và du lịch.

Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu khai mạc Đại hội (ảnh: Báo Quảng Ninh)
Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu khai mạc Đại hội (ảnh: Báo Quảng Ninh)

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, và đặc biệt, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, Quảng Ninh đang hướng tới một nhiệm kỳ hành động, đổi mới và phát triển, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh.

Khát vọng của nhiệm kỳ mới

Tiếp nối những thành công của nhiệm kỳ trước, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong vai trò là một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, Quảng Ninh đưa ra những định hướng và mục tiêu đầy quyết tâm. Xác định tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025 – 2030 đạt khoảng 12%/năm, đưa quy mô nền kinh tế vươn lên tầm cao mới. Đến cuối nhiệm kỳ, GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt 20.000 USD, gấp gần hai lần so với hiện tại.

Quảng Ninh cũng đặt trọng tâm vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng, với kỳ vọng kinh tế số chiếm tới 30% GRDP. Khu vực kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển mạnh mẽ, đóng góp từ 40 đến 45% tổng sản phẩm trên địa bàn. Dự kiến mỗi năm sẽ thành lập mới khoảng 2.000 doanh nghiệp, đồng thời tập trung phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, nâng tỷ trọng lĩnh vực này lên trên 18% GRDP.

Báo cáo chính trị cũng đã xây dựng 23 chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, 4 giải pháp chủ yếu.

Đặc biệt, 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 -2030: Một là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế số gắn với tăng nhanh quy mô, nâng cao chất lượng dân số và chuyển dịch cơ cấu lao động. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cấp cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, tư duy mới, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đa phương thức kết nối liên tỉnh, liên vùng; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, hạ tầng công nghệ để thúc đẩy phát triển kinh tế số, du lịch biển, kinh tế biển, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển Đặc khu Vân Đồn - đặc khu kinh tế thế hệ mới và cửa khẩu thông minh tại Móng Cái. Ba là, phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm, kinh tế đô thị.

Mục tiêu là xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

image.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, những cống hiến của Quảng Ninh cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là rất quan trọng. Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước kỳ vọng Quảng Ninh sẽ phát triển nhanh và bền vững hơn.

"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội sẽ phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Đất mỏ anh hùng, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận để có những quyết định đúng đắn ngang tầm thời kỳ phát triển mới để tiếp tục xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động và toàn diện của phía Bắc và cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - ông Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đại hội Đảng bộ Quảng Ninh: Khát vọng vươn mình, kiến tạo kỷ nguyên mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO