Bà con tự hào trước sự phát triển và vị thế Việt Nam, tin tưởng, sẵn sàng đóng góp xây dựng quan hệ Việt - Nga, góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh trong kỷ nguyên mới.
Tối 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã gặp gỡ các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga.

Báo cáo tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho biết cộng đồng người Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán rất vui mừng trước thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm để chúc mừng sự kiện này, thể hiện sự coi trọng của Nga đối với Việt Nam.
Đại sứ cũng nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Thủ tướng là chuyến thăm Nga đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam ngay sau Đại hội XIV, được phía Nga đón tiếp chu đáo, trọng thị. Quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga tiếp tục duy trì ổn định và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục – đào tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Phân tích bối cảnh thế giới hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng không một quốc gia nào tự giải quyết được công việc của mình mà không có sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia khác; đồng thời tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là tình hình xung đột ở nhiều nơi, khủng hoảng năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng, điều chỉnh chính sách của các nước… Tất cả những yếu tố này tác động tới các nước, trong đó có Việt Nam, cũng như tác động tới cộng đồng người Việt Nam tại Nga.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu càng phải đoàn kết, thống nhất, không hoang mang, hốt hoảng, cũng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đồng thời coi đây là cơ hội để cơ cấu lại các hoạt động, cơ hội để chuyển đổi, trong đó có chuyển đổi năng lượng, đồng thời phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, luôn luôn thích ứng kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, để từ đó phát triển cân bằng và có chiều hướng đi lên.

Thủ tướng khẳng định quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga là mối quan hệ có nền tảng truyền thống lâu đời. Vượt qua khoảng cách về mặt địa lý, hai dân tộc, hai đất nước đã cùng nhau vượt qua nhiều cam go, thử thách để không ngừng phát triển. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô (trước đây) và Liên bang Nga có tình cảm gắn bó thủy chung, không đổi thay qua những thăng trầm và đột phá.
Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ quý báu của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều thế hệ người Việt Nam được đào tạo tại Nga đã trở về đóng góp quan trọng cho quê hương.
Chia sẻ về tình hình trong nước, Thủ tướng cho biết thời gian qua, trong bối cảnh thế giới đầy biến động, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo (thiên tai, dịch bệnh, xung đột…), nhưng đất nước ta đã kiên cường vượt qua những "con gió ngược", đạt được những thành quả quan trọng, toàn diện, riêng năm 2025, chúng ta đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội.
Đại hội XIV của Đảng đã mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới cũng được tổ chức rất thành công, lựa chọn được những người xứng đáng. Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, bao trùm các lĩnh vực then chốt. Chúng ta cũng tiến hành cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, "sắp xếp lại giang sơn", vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn chú trọng, quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, phát huy bản sắc truyền thống dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của kiều bào ta trong việc xây dựng, hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có các quy định liên quan quốc tịch, nhà ở, căn cước…
Ghi nhận những đóng góp của kiều bào, trong đó có cộng đồng tại Nga, Thủ tướng cho biết chuyến thăm lần này, trong hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của Nga, Thủ tướng sẽ trao đổi và đề nghị phía Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con ta ngày càng có địa vị pháp lý vững chắc, yên tâm kinh doanh, làm việc, học tập và hội nhập, cuộc sống ngày càng được cải thiện.
Thủ tướng mong cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tiếp tục vươn lên, để mỗi người trước hết tự lo được cho cuộc sống của mình, cộng đồng phát triển lành mạnh, hội nhập tốt và khẳng định vị thế ở sở tại, đóng góp tích cực thúc đẩy sự phát triển của nước Nga và là cầu nối gắn kết bền chặt cho quan hệ hai nước, khi có điều kiện thì có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa hướng về Tổ quốc.

Đồng thời, mong bà con tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ tiếng Việt trong đời sống, góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị tốt đẹp của dân tộc ta ra thế giới, Thủ tướng nêu rõ, có rất nhiều cách đóng góp cho đất nước dù ở bất cứ nơi đâu và Đảng, Nhà nước hoan nghênh mọi sự đóng góp dù là nhỏ nhất của bà con kiều bào, với tinh thần đoàn kết một lòng, sát cánh bên nhau, góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng đã ghi nhận, giải đáp các mong muốn, kiến nghị, góp ý của cộng đồng người Việt Nam tại Nga về việc dạy và học tiếng Việt; thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam tại Nga; tuyển chọn, cử học sinh, sinh viên sang Nga học tập, nghiên cứu có trọng tâm, trọng điểm, chính sách thu hút, tạo điều kiện cho du học sinh về công tác trong nước… và cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài.