Chính trị

Đại hội XIV và mệnh lệnh hành động vì một Việt Nam phát triển, hùng cường

Bảo Lam 27/01/2026 05:00

Nghị quyết Đại hội XIV là sự tổng kết sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, phản ánh tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược dài hạn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với giá trị định hướng và chỉ đạo toàn diện, Nghị quyết trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội, góp phần hiện thực hóa niềm tin, khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

ramt.jpg
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV ra mắt Đại hội - Ảnh: TTXVN

Quán triệt Nghị quyết - nhiệm vụ trọng tâm

Nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống một cách đồng bộ, hiệu quả và thực chất, ngày 23/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và của cả nhiệm kỳ, phải được tổ chức nghiêm túc, bài bản, khoa học. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thông qua quá trình quán triệt Nghị quyết, yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững tinh thần, nội dung cốt lõi và những điểm mới của Nghị quyết, từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tiễn công tác, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Trên cơ sở đó, khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chương trình hành động không chỉ mang tính định hướng mà phải thể hiện rõ quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, bảo đảm tính khả thi, thiết thực và hiệu quả. Kết quả thực hiện chương trình hành động sẽ là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu hằng năm cũng như trong suốt nhiệm kỳ. Thời hạn hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động được xác định trong quý I/2026.

Song song với đó, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, với hình thức phong phú, sinh động; kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống và việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Đặc biệt, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng”, bảo đảm Nghị quyết không dừng lại trên giấy mà thực sự đi vào đời sống.

Tinh thần hành động quyết liệt từ Đại hội

Mới đây, trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm rõ tinh thần hành động xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội XIV. Theo đó, Nghị quyết đã xác định mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 một cách rõ ràng, táo bạo nhưng hoàn toàn khả thi: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tăng cường tự chủ, tự cường để đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

Điểm nổi bật của Văn kiện Đại hội XIV là tinh thần hành động quyết liệt, được cụ thể hóa ngay bằng chương trình hành động kèm theo Nghị quyết, với yêu cầu xuyên suốt: “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả”. Mỗi quyết sách lớn đều được chuyển hóa thành kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá.

Tư tưởng “Dân là gốc” tiếp tục được quán triệt sâu sắc: Nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của công cuộc phát triển. Mọi chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đồng thời tôn trọng, lắng nghe và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Chính điều đó đã giúp Nghị quyết Đại hội XIV mang hơi thở của cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và tạo động lực hành động mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Niềm tin tất thắng và khát vọng vươn lên

Nghị quyết đã có, chương trình hành động đã rõ, vấn đề then chốt còn lại là hành động. Đại hội yêu cầu các cấp ủy đảng khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị; nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tinh thần chung được xác định rõ: chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức sang hành động. Văn kiện Đại hội chỉ rõ yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay làm dở”, “nói không đi đôi với làm”, chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, biến quyết sách thành kết quả cụ thể, đo đếm được bằng sự hài lòng của Nhân dân.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần, hành động gấp trăm lần trong thực tiễn; quyết tâm chính trị ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động quyết liệt nhất. Đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc.

Đại hội XIV đã thắp lên ngọn lửa niềm tin tất thắng, đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân một trọng trách lịch sử nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang. Trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức, song thế và lực của đất nước sau hơn nửa thế kỷ thống nhất đã lớn mạnh hơn bao giờ hết. Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi để tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế.

Điều cốt yếu là phát huy tối đa nội lực, kết hợp hài hòa với ngoại lực, biến sức mạnh tổng hợp ấy thành động lực phát triển. Chủ động thích ứng, tích cực đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để Việt Nam vượt qua sóng gió, vững vàng tiến bước trong thời đại nhiều biến động, hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng đã long trọng cam kết trước Nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đại hội XIV và mệnh lệnh hành động vì một Việt Nam phát triển, hùng cường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO