Chống hàng giả

“Đế chế” Mailisa và góc khuất của thị trường làm đẹp

Nguyễn Giang 29/11/2025 00:30

Một “đế chế” Mailisa và khoản thu lợi nghìn tỷ bị phanh phui đã để lộ những lỗ hổng đáng báo động trong công tác quản lý thị trường làm đẹp…

Công nghệ “phù phép” biến hàng rẻ thành “cao cấp”

Vụ việc Mailisa bị Bộ Công an phanh phui không chỉ là cú sốc với thị trường làm đẹp, mà còn phơi bày một phương thức gian lận đã âm thầm tồn tại nhiều năm.

de-che-mailisa-va-goc-khuat-cua-thi-truong-lam-dep-1.jpg
Vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh khoe cuộc sống giàu sang trên trang cá nhân.

Cơ quan điều tra cho biết, từ 2020 đến 2024, vợ chồng bà Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tổ chức nhập lậu lượng lớn mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc), sau đó hợp thức hóa bằng giấy tờ giả, biến thành hàng “xách tay cao cấp”. Chỉ một sản phẩm vài chục nghìn đồng, khi qua tay Mailisa, được quảng cáo là hàng ngoại đạt chuẩn châu Âu, bán với giá lên tới hàng triệu đồng.

Dưới lớp vỏ của hệ thống thẩm mỹ hoành tráng, spa sang trọng, cùng hàng trăm video quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, Mailisa tạo dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp, đánh trúng tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng. Khi khách hàng đổ xô mua theo trào lưu làm đẹp cấp tốc, hàng loạt sản phẩm không đủ tiêu chuẩn an toàn, không có hồ sơ công bố mỹ phẩm trong nước đã âm thầm lọt vào thị trường.

Thủ đoạn của Mailisa được đánh giá là tinh vi khi sử dụng nhiều pháp nhân trung gian, tạo hồ sơ công bố chất lượng “đường vòng”, quảng bá bằng hình ảnh KOLs và người nổi tiếng, đồng thời hợp thức hóa quy trình chăm sóc da theo chuẩn “công nghệ cao”. Thực tế, nhiều sản phẩm chủ lực chỉ có nguồn gốc từ các xưởng gia công giá rẻ, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh và không ghi nhãn đúng quy định.

Những gì bị bóc trần cho thấy một điều, khi lỗ hổng quản lý vẫn tồn tại, một thương hiệu càng hào nhoáng bên ngoài càng dễ che giấu những nguy cơ từ bên trong.

Phải "dọn dẹp" toàn diện thị trường thẩm mỹ

Không chỉ thu lợi bất chính, hệ thống Mailisa còn tích lũy lượng tài sản khổng lồ đáng kinh ngạc. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 300 lượng vàng SJC, gần 100 sổ đỏ, sổ hồng, cùng nhiều bất động sản, ô tô và tài sản giá trị lớn khác. Hàng trăm nghìn sản phẩm mỹ phẩm, bao bì, tem nhãn phục vụ cho việc gian lận cũng bị thu giữ.

de-che-mailisa-va-goc-khuat-cua-thi-truong-lam-dep-2.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khám xét kho Công ty Skincare.

Quy mô tài sản này đặt ra câu hỏi lớn: bằng cách nào một hệ thống thẩm mỹ hoạt động công khai, quảng cáo rầm rộ suốt nhiều năm, bán sản phẩm không có hồ sơ chất lượng, lại có thể lọt qua các khâu giám sát mà không bị phát hiện sớm hơn?

Điều tra cho thấy, các đối tượng dùng nhiều lớp pháp nhân để xoay vòng dòng tiền, khai gian xuất xứ, làm giả giấy tờ kiểm định nhằm né kiểm tra chuyên ngành. Việc “đúng quy trình trên giấy tờ” đã khiến cả một đế chế vận hành suôn sẻ qua nhiều năm mà không bị soi xét.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, Luật sư Nguyễn Trọng Hiệp – Giám đốc Công ty Luật HPVN nhận định vụ Mailisa là lời cảnh báo rõ ràng về sự buông lỏng trong quản lý mỹ phẩm và dịch vụ thẩm mỹ. Theo ông, lỗ hổng lớn nhất nằm ở kiểm soát nguồn gốc sản phẩm và điều kiện hành nghề.

“Nếu không siết lại quy định công bố mỹ phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn mở cơ sở, tình trạng lấy hàng rẻ gắn mác cao cấp rồi bán với giá cắt cổ sẽ còn tiếp diễn. Cơ sở thẩm mỹ phải chịu trách nhiệm pháp lý đến cùng với sản phẩm họ sử dụng trên da khách”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị tăng cường hậu kiểm thực chất, không chỉ kiểm tra hồ sơ. Với các cơ sở vi phạm có chủ đích, cần áp dụng chế tài mạnh: phạt nặng, đình chỉ hoặc rút giấy phép vĩnh viễn. Bởi ngành thẩm mỹ liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, không thể để vận hành theo mô hình tự phát.

Cũng trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, Luật sư Nguyễn Đức Biên – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại La nhận định rằng, Mailisa chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Khi nhu cầu làm đẹp tăng quá nhanh, còn quản lý lại chậm chạp, những “đế chế ảo” như vậy sẽ tiếp tục sinh sôi.

Luật sư Biên cũng nhấn mạnh việc cần một chiến dịch tổng kiểm tra toàn diện. Từ tiêu chuẩn hành nghề, hồ sơ công bố mỹ phẩm, nguồn gốc sản phẩm đến hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội.

“Quan trọng nhất, phải đặt sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng lên hàng đầu, không thể để thị trường làm đẹp trở thành “vùng xám” cho những mô hình kinh doanh bất chấp rủi ro”, Luật sư Biên nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
“Đế chế” Mailisa và góc khuất của thị trường làm đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO