Điện Biên đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất

K. Lãng – P.Nam 06/05/2019 14:05

Sáng nay 6/5, tỉnh Điện Biên tổ chức Mít tinh kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất.

bà Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cùng Lãnh đạo các Bộ ban ngành TƯ và tỉnh Điện Biêndâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ A1,

Bà Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cùng Lãnh đạo các Bộ ban ngành TƯ và tỉnh Điện Biên dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ A1

Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ do bà Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cùng Lãnh đạo các Bộ ban ngành TƯ và tỉnh Điện Biên

Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ do bà Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cùng Lãnh đạo các Bộ ban ngành TƯ và tỉnh Điện Biên

Bà Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯdâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sau Lễ dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ A1, dâng hoa tại Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ do bà Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cùng Lãnh đạo các Bộ ban ngành TƯ và tỉnh Điện Biên, ông Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên ôn lại chặng đường 110 năm đầy gian nan thử thách, nhưng cũng rất hào hùng của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam đã và đang sống trên mảnh đất Điện Biên anh hùng.

Đặc biệt, ông Sơn khẳng định, sự ra đời của Ban cán sự Đảng Lai Châu đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, từ đây phong trào cách mạng của Lai Châu trước đây (nay là tỉnh Điện Biên và Lai Châu) trở thành bộ phận khăng khít với phong trào cách mạng của cả nước, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ bà Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất.Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc tỉnh Điện Biên

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ bà Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc tỉnh Điện Biên

Trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược, đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ, được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực, chủ động, tham gia phục vụ chiến trường, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến trường. Ở khắp mọi nơi trong tỉnh, từ vùng thấp, đến vùng cao, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, Lai Châu đã tích cực tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huy động sức người, sức của cho chiến trường, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

“Chiến thắng Điện Biên Phủ đã cho chúng ta những bài học vô cùng quý giá về sự đoàn kết, nhất trí, muôn người như một, tạo thành sức mạnh vô địch, vượt qua mọi thử thách, gian khổ, hy sinh. Tinh thần Điện Biên Phủ luôn ngời sáng và mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"” ông Sơn nhìn nhận.

Lễ diễu hành, diễu binh kỷ niệm gồm 27 khối với khoảng 8.400 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang của tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, cán bộ công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã cho chúng ta những bài học vô cùng quý giá về sự đoàn kết, nhất trí, muôn người như một.

Cũng theo ông Sơn, sau giải phóng Điện Biên, cùng với việc chăm lo về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, nhiều cơ quan, đơn vị được thành lập. Sau 15 năm chia tách, thành lập 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân, giai đoạn 2005- 2010, đạt 11,6%/năm, giai đoạn 2010- 2015, GDP bình quân tăng 9,11%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 23,6 triệu đồng (tương đương 1.130 USD), gấp 1,89 lần so với năm 2010; GRDP bình quân giai đoạn 2016-2018 tăng 8,30%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Thu ngân sách năm 2018 đạt 9.591,9 tỷ đồng, trong đó thu ngân trên địa bàn đạt 1.255,23 tỷ đồng, tăng hơn 12,2 lần so với năm 2004; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,37 triệu đồng, tăng hơn 7 lần so với năm 2004.

Có thể bạn quan tâm

  • Điện Biên: 17/18 nhóm tiêu chí đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết XIII

    11:06, 05/05/2019

  • HUYỆN MƯỜNG CHÀ (ĐIỆN BIÊN): Hiệu quả từ những công trình hạ tầng

    15:00, 29/03/2019

  • Gỡ “nút thắt” cho du lịch Điện Biên

    11:32, 20/03/2019

  • Vietjet Air đề xuất xây dựng nhà ga hành khách sân bay Điện Biên

    07:04, 20/03/2019

 Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn trồng trọt với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Đã hình thành một số vùng chuyên canh nông nghiệp và cây công nghiệp (như cao su, cà phê, chè... đặc biệt là cây Mắc ca). Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, đã có 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Lễ diễu hành, diễu binh kỷ niệm gồm 27 khối với khoảng 8.400 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang của tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, cán bộ công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân

Lễ diễu binh kỷ niệm gồm 27 khối với khoảng 8.400 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang của tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, cán bộ công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân

Các mặt văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm, bình quân giảm từ 3-5%/năm. Chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc được nâng lên rõ rệt. Giáo dục- Đào tạo có chuyển biến cả về quy mô và chất lượng; đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ; có trên 65% số trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác quân sự, quốc phòng được triển khai toàn diện, xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Lễ diễu hành, diễu binh kỷ niệm gồm 27 khối với khoảng 8.400 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang của tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, cán bộ công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân

Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc với 645 tổ chức cơ sở đảng, trên 38.000 đảng viên.

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ một Ban Cán sự Đảng khi mới thành lập chỉ có 20 đảng viên (tháng 10/1949), đến nay, Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc với 645 tổ chức cơ sở đảng, trên 38.000 đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ đảng viên được nâng lên; phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới….

Trong xu thế hội nhập, phát triển và điều kiện thực tiễn của đất nước,  Điện Biên đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới để tiếp tục đổi mới và phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Những năm qua, Tỉnh đã xây dựng được nguồn lực nội sinh, làm nền tảng, tạo đà cho quá trình xây dựng và phát triển. Những lợi thế cơ bản đó là: tài nguyên rừng, nguồn tài nguyên đất, đặc biệt là tiềm năng về phát triển du lịch lịch sử, du lịch sinh thái còn rất lớn; nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các khu đô thị, khu thương mại dịch vụ và khu vui chơi giải trí, các khu, cụm công nghiệp, nâng cấp mở rộng sân bay Điện Biên Phủ; cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Huổi Puốc với Lào, lối mở A Pa Chải với Trung Quốc, có nguồn nhân lực dồi dào, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm...

“Những lợi thế cơ bản đó, tỉnh ta đang đứng trước những cơ hội mới để đẩy mạnh phát triển kin h tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia” ông Sơn nói.

Lễ diễu hành, diễu binh kỷ niệm gồm 27 khối với khoảng 8.400 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang của tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, cán bộ công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân

Lễ diễu hành, diễu binh kỷ niệm gồm 27 khối với khoảng 8.400 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang của tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, cán bộ công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân

Từ những thành tựu và bài học thực tiễn trong quá trình xây dựng và phát triển, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc Điện Biên nguyện đoàn kết một lòng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng trong đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh  tế, xã hội, nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu đẹp”.

Với những kết quả đạt được, những năm qua, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc Điện Biên đã vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng và các danh hiệu cao quý như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Độc lập, nhiều Huân chương lao động; đặc biệt là được Đảng, Nhà nước tuyên dương Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng huân, huy chương cao quý, đặc biệt tại Lễ kỷ niệm này Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhất.

Ghi nhận những thành tựu to lớn tỉnh Điện Biên đạt được trong suốt 110 năm qua, tuy nhiên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Tòng Thị Phóng cho rằng, nay với yêu cầu phát triển đất nước, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế chúng ta xác định xây dựng Điện Biên là trách nhiệm chung và cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, trọng tâm là thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Điện Biên đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO