Báo chí không chỉ truyền tải thông tin mà còn định hướng, giám sát và cổ vũ doanh nghiệp bước vào lộ trình chuyển đổi xanh.
Diễn đàn Doanh nghiệp đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Hữu Huỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Phòng về vai trò phản biện, giám sát và thúc đẩy giới trẻ đầu tư vào mô hình kinh tế xanh.
- Ông đánh giá thế nào về vai trò của báo chí trong việc cổ vũ, giám sát và định hướng cho các doanh nghiệp chuyển đổi xanh trong thời gian vừa qua?
Báo chí không chỉ là “cầu nối thông tin” mà còn là “người bạn đồng hành” đáng tin cậy trong hành trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững đang trở thành xu thế tất yếu, báo chí đóng vai trò cổ vũ, lan tỏa nhận thức và tạo áp lực tích cực buộc doanh nghiệp phải thay đổi tư duy từ khai thác sang tái tạo, từ lợi nhuận ngắn hạn sang giá trị bền vững.
Tôi từng rất ấn tượng với những chiến dịch truyền thông như “Nói không với rác thải nhựa”, hay những loạt bài điều tra chuyên sâu của các tờ báo lớn về các mô hình kinh tế tuần hoàn thành công tại các địa phương. Đặc biệt, việc báo chí vào cuộc cùng doanh nghiệp trong các chương trình CSR, kết nối các startup xanh với nhà đầu tư, truyền thông các sáng kiến tái chế, sản xuất xanh…, đã tạo nên hiệu ứng rất tích cực trong cộng đồng.
- Cá nhân ông đã đối mặt và vượt qua những thách thức gì khi khuyến khích giới trẻ đầu tư vào các dự án bền vững? Ông rút ra được bài học nào về cách lãnh đạo trong kỷ nguyên báo chí đa phương tiện?
Khó khăn lớn nhất chính là thay đổi nhận thức. Không phải bạn trẻ nào cũng sẵn sàng chấp nhận đầu tư dài hạn, rủi ro cao vào các mô hình kinh tế xanh, nơi giá trị không chỉ đến từ lợi nhuận mà còn từ tác động tích cực tới môi trường và xã hội.
Trên thực tế, trong kỷ nguyên báo chí đa phương tiện, tính nhất quán giữa thông điệp truyền thông và hành động thực tiễn là yếu tố quyết định. Mỗi chương trình CSR được công bố, mỗi dự án tái chế hay sản xuất xanh đều được chúng tôi mời báo chí theo sát từ khâu hoạch định đến nghiệm thu, nhằm tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư trẻ. Cách làm này không chỉ giúp doanh nghiệp minh bạch trước công chúng mà còn khiến người khởi nghiệp nhìn thấy rõ lộ trình và cơ hội, từ đó dũng cảm vạch ra kế hoạch đầu tư dài hạn
Là lãnh đạo Hiệp hội trong kỷ nguyên báo chí đa phương tiện, đương nhiên là một thử thách kép: vừa phải truyền cảm hứng nội bộ, vừa phải xây dựng hình ảnh minh bạch, có trách nhiệm trước công chúng. Tôi đã học được rằng, tính nhất quán giữa thông điệp truyền thông và hành động thực tiễn là yếu tố quyết định. Truyền thông ngày nay không còn là “công cụ hậu kỳ” mà là một phần trong chiến lược quản trị và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- Theo ông, doanh nghiệp trẻ cần chuẩn bị những gì để đón nhận làn sóng thông tin ngày càng nhanh và đa chiều?
Với các bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh tế xanh, tôi luôn tâm đắc với câu nói: “Đi nhanh thì nên đi một mình, nhưng đi xa thì phải đi cùng nhau”. Các bạn trẻ hãy chuẩn bị tư duy dài hạn, kỹ năng thích ứng và đặc biệt là sự chính trực trong hành động. Khi bạn làm điều tử tế, truyền thông sẽ là ánh sáng lan tỏa giá trị; nhưng nếu thiếu tính minh bạch, báo chí cũng sẽ là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất.
Theo tôi, hãy xem báo chí như người đồng hành phản biện tích cực, từ đó xây dựng văn hóa doanh nghiệp minh bạch, học hỏi không ngừng và sẵn sàng đón đầu cơ hội trên “thị trường xanh” đầy tiềm năng của tương lai.
Trong bối cảnh thông tin “đa nguồn – đa chiều – đa tầng”, về phía các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực truyền thông nội bộ, xây dựng “sức đề kháng” trước tin giả, và chủ động học hỏi, làm chủ nền tảng số. Quan trọng nhất, hãy giữ trách nhiệm xã hội làm “la bàn” dẫn đường, bởi nếu làm đúng, làm thật, truyền thông sẽ là người bạn song hành thay vì áp lực.
- Trân trọng cảm ơn ông!