Sáng 1/1/2021, TP. Hội An đã tổ chức lễ đón tiếp đoàn khách du lịch đầu tiên của năm đến với thành phố tại khu vực trung tâm phố cổ. Theo đó, 19 vị khách đến từ TP. Đà Nẵng là đoàn khách đầu tiên đến đây, nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ các đơn vị tổ chức cũng như người dân địa phương.

Tại đây, các vị du khách "xông đất" được lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng với Thành phố Hội An tặng quà chào năm mới. Ngoài ra, TP. Hội An cũng tổ chức lễ rước bùa, tổ chức hát bài chòi, các trò chơi dân gian để chiêu đãi du khách trong ngày đầu năm mới.

Đoàn khách du lịch đầu tiên đến Hội An trong năm 2021 được lãnh đạo tỉnh, Sở VH-TT-DL và TP.Hội An tổ chức chào đón, tặng quà.

Đoàn khách du lịch đầu tiên đến Hội An trong năm 2021 được lãnh đạo tỉnh, Sở VH-TT-DL và TP.Hội An tổ chức chào đón, tặng quà.

Ông Phạm Đắc Dũng - thuộc đoàn du khách "xông đất" cảm thấy bất ngờ với lễ chào mừng của TP. Hội An. Lần đầu tiên trong các chuyến du lịch của mình ông được chào đón nồng nhiệt đến vậy. Do đó, ông quyết định trong thời gian tới sẽ thường xuyên đến với thành phố hơn.

"Đoàn chúng tôi rất hân hạnh khi được đón tiếp nồng nhiệt đến như vậy, và chúng tôi cũng rất hài lòng với chất lượng dịch vụ tại đây. Các sản phẩm được trau chuốt rất tỉ mỉ, tôi hy vọng rằng Hội An sẽ tiến xa hơn trong con đường hội nhập và ngày du lịch sẽ sớm được khôi phục." - Ông Dũng nói.

TP. Hội An cũng tổ chức các trò chơi dân gian để khách du lịch trải nghiệm.

TP. Hội An cũng tổ chức các trò chơi dân gian để khách du lịch trải nghiệm.

Bên cạnh đoàn khách trên, trong ngày hôm nay đã có hàng nghìn lượt khách cũng đã đến Hội An để tham quan phố cổ, tận hưởng không khí ngày đầu năm trong trong thời tiết dịu mát. Để có được những thành quả ban đầu trong công việc kích cầu du lịch, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thành phố đã cố gắng rất nhiều trong việc tìm phương án, tổ chức và đầu tư.

Hầu hết khách du lịch đều tỏ ra thích thú và nhiệt tình tham gia các trò chơi.

Hầu hết khách du lịch đều tỏ ra thích thú và nhiệt tình tham gia các trò chơi.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP. Hội An nhìn nhận, mặc dù những khó khăn từ dịch COVID-19 chưa thể khắc phục được hết, tuy nhiên các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã cùng nhau hợp lực "đánh thức Hội An". Từ đó, thành phố đã tổ chức các chuỗi sự kiện chào năm mới để nhằm kích cầu du lịch, đưa du khách về với Hội An cũng như các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

"Các doanh nghiệp có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc kích cầu du lịch lần này. Ngành du lịch thành phố sẽ trở lại mạnh mẽ giống như trước đó, Hội An sẽ thức giấc". Bà Trương Thị Ngọc Cẩm chia sẻ thêm.

Tại khu vực hát bài chòi luôn đông nghịt du khách đứng thưởng thức.

Tại khu vực hát bài chòi luôn đông nghịt du khách đứng thưởng thức.

Khung cảnh đông đúc khiến phố cổ trở nên ấm hơn.

Khung cảnh đông đúc khiến phố cổ trở nên ấm hơn.

Khu vực các trò chơi dân gian cũng tthu hút được lượng người tham gia khá đông.

Khu vực các trò chơi dân gian cũng tthu hút được lượng người tham gia khá đông.

Trò chơi đập niêu đất.

Trò chơi đập niêu đất.

Các nghệ nhân cũng tham gia biểu diễn, hướng dân khách du lịch tạo ra những sản phẩm đẹp.

Các nghệ nhân cũng tham gia biểu diễn, hướng dẫn khách du lịch tạo ra những sản phẩm đẹp.

Tên các tuyến đường đều có khách du lịch, không còn trông vắn như trước.

Tên các tuyến đường đều có khách du lịch, không còn trông vắng như trước.

Cảnh đông đúc quen mắt trước kia dần trở lại.

Cảnh đông đúc quen mắt trước kia dần trở lại.

Trước các di tích, điểm đến luôn đông người,

Trước các di tích, điểm đến luôn đông người,

Các hàng quán cũng đã mở cửa nhiều hơn để phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Các hàng quán cũng đã mở cửa nhiều hơn để phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Để du lịch Hội An trở lại, thành phố đã thực hiện liên tục chuỗi chương trình kích cầu, giảm giá.

Để du lịch Hội An trở lại, thành phố đã thực hiện liên tục chuỗi chương trình kích cầu, giảm giá.

Dịch vụ phụ trợ du lịch cũng đã nhộn nhịp trở lại.

Dịch vụ phụ trợ du lịch cũng đã nhộn nhịp trở lại.