Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục gian hạn thuế đối ứng thêm 90 ngày. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây không phải là bước tiến trong đàm phán thương mại.
Chỉ vài giờ đồng hồ trước khi thuế quan đối ứng 125% và 145% có hiệu lực, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tiếp tục gia hạn thuế quan đến ngày 10/11, có nghĩa gia hạn thêm 90 ngày để tiếp tục đàm phán.
Theo đó, Hoa Kỳ sẽ giữ nguyên mức thuế nhập khẩu 30% đối với hàng hóa Trung Quốc, trong khi Trung Quốc sẽ giữ nguyên mức thuế 10% đối với hàng hóa Hoa Kỳ.
Nhà Trắng cho biết trong một thông cáo, việc gia hạn thỏa thuận thếu quan sẽ có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán “khắc phục mất cân bằng thương mại” và “các hành vi thương mại không công bằng”. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho rằng: “Hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là con đường đúng đắn; áp đặt và kiềm chế sẽ chẳng đi đến đâu”.
Tuyên bố cho biết các cuộc đàm phán cũng sẽ nhằm mục đích tăng cường khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ và giải quyết các vấn đề an ninh quốc gia và kinh tế.
Đổi lại, Trung Quốc cũng kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ các hạn chế thương mại “vô lý”, hợp tác để mang lại lợi ích cho các công ty ở cả hai bên và duy trì sự ổn định của sản xuất chất bán dẫn toàn cầu.
Trên bình diện chung, động thái “xuống thang” đúng lúc của Bắc Kinh và Washington giúp đẩy lùi rủi ro trước mắt với nền thương mại toàn cầu; có ý nghĩa ổn định dòng vốn đầu tư tại các nước đang phát triển và tạo thêm khoảng thời gian quý báu để doanh nghiệp định hình cụ thể hơn lộ trình cho tương lai.
Dẫu vậy, doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ nhận thấy rằng, gia hạn chỉ đồng nghĩa với việc gia tăng bất ổn. Beth Benike, nhà sáng lập Busy Baby, công ty chuyên sản xuất đồ trẻ em, nói: “Vì tôi không biết mức thuế thực sự sẽ là bao nhiêu nên tôi không thể kiểm soát hay biết được mức giá nào sẽ phù hợp với doanh nghiệp của mình.”
Theo một số nhà phân tích, việc Trung Quốc và Hoa Kỳ đồng ý gia hạn thuế quan thực chất không phải là bước tiến gì đó đáng chú ý. Ngược lại, điều đó cho thấy sự bất lực và bế tắc của các nhà đàm phán.
Trên thực tế, những vấn đề mâu thuẫn giữa hai siêu cường lớn nhất thế giới quá phức tạp, từ địa chính trị, sự ảnh hưởng trên toàn cầu, vai trò đối với các điểm nóng hiện nay trên thế giới cũng tác động đến khả năng đôi bên có thể đặt bút ký vào bản cam kết thương mại có tính bền vững. Nếu điều đó may mắn xảy ra - nó cũng mong manh rất dễ bị phá vỡ bởi môi trường xung quanh đầy rẫy xung đột trực tiếp và gián tiếp.
Ngay cả khi đã có thỏa thuận gia hạn thuế quan, dòng chảy thương mại giữa hai nước vẫn bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay, với số liệu của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy lượng hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ trong tháng 6/2025 đã giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.
Hai bên vẫn đang thảo luận về các vấn đề bao gồm việc tiếp cận nguồn đất hiếm của Trung Quốc, việc Trung Quốc mua dầu của Nga và các hạn chế của Hoa Kỳ đối với việc bán công nghệ tiên tiến, bao gồm cả chip cho Trung Quốc.
Gần đây, ông Trump đã nới lỏng một số hạn chế xuất khẩu sản phẩm công nghệ, cho phép các công ty như AMD và Nvidia tiếp tục bán một số loại chip nhất định cho các công ty ở Trung Quốc để đổi lấy việc chia sẻ 15% doanh thu của họ với chính phủ.