Mặc dù sân trường vẫn còn ngập sâu trong nước, nhưng ở phía trong lớp học, nước đã rút dân nên nhiều trường học huy động cán bộ, giáo viên đến vệ sinh môi trường sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Mặc dù sân trường vẫn còn ngập sâu trong nước, nhưng ở phía trong lớp học, nước đã rút dần nên nhiều trường học huy động cán bộ, giáo viên đến vệ sinh môi trường sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Từ sáng sớm, hơn 50 cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Thạch Tân (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) đã có mặt tại trường để dọn dẹp vệ sinh. Hiện tại, ngôi trường này vẫn bị nước bao vây tứ phía, để vào được trường, nhiều giáo viên chọn cách trèo qua tường rào. Mực nước sân trường đang ngập sâu gần 1m, một số lớp còn ngập từ 15 – 20cm. Nhiều tài liệu, sách vở và thiết bị dạy học bị hư hỏng do ngâm nước lâu ngày.

Từ sáng sớm, hơn 50 cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Thạch Tân (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) đã có mặt tại trường để dọn dẹp vệ sinh. Hiện tại, ngôi trường này vẫn bị nước bao vây tứ phía, để vào được trường, nhiều giáo viên phải trèo qua tường rào. Mực nước sân trường đang ngập sâu gần 1m, một số lớp còn ngập từ 15 – 20cm.  

Nhiều tài liệu, sách vở và thiết bị dạy học bị hư hỏng do ngâm nước lâu ngày.

Nhiều tài liệu, sách vở và thiết bị dạy học bị hư hỏng do ngâm nước lâu ngày.

Nhặt những tập sách học sinh nằm trôi nổi trong nước lũ, cô Nguyễn Thị Hoài Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 1E bật khóc: “Mở cửa lớp nhìn đống sách vở của học trò nằm ngổn ngang trong nước lũ mà xót xa. Trước khi lũ vào, tôi đã ghép bàn lại cất lên cao nhưng nước lũ xô bổ hết cả. Sách lớp 1 rất khó mua, học sinh đi học chưa biết phải làm sao”.

Nhặt những tập sách học sinh nằm trôi nổi trong nước lũ, cô Nguyễn Thị Hoài Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 1E bật khóc: “Mở cửa lớp nhìn đống sách vở của học trò nằm ngổn ngang trong nước lũ mà xót xa. Trước khi lũ vào, tôi đã ghép bàn lại cất lên cao nhưng nước lũ tràn vào nhấn chìm hết cả. Sách lớp 1 rất khó mua, học sinh quay lại đi học chưa biết phải làm sao”. 

Ngoài việc huy động các cán bộ, giáo viên trong trường, nhiều giáo viên tại các trường học khác của huyện Thạch Hà và lực lượng công an cũng chung tay quét dọn giúp các đồng nghiệp để sớm đón học sinh quay lại trường.

Ngoài việc huy động các cán bộ, giáo viên trong trường, nhiều giáo viên tại các trường học khác của huyện Thạch Hà và lực lượng công an cũng chung tay quét dọn giúp để sớm đón học sinh quay lại trường.

Thầy Trần Huy Hợi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thạch Tân cho biết: “Mặc dù nhà trường đã chủ động dời dọn sách vở và các vật dụng lên cao, ghép chồng các bàn học lên nhưng nước lên quá nhanh, bàn ghế bị xô đổ. Toàn bộ sách vở của học sinh đều bị ngập chìm trong nước.

Thầy Trần Huy Hợi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thạch Tân cho biết: “Mặc dù nhà trường đã chủ động dời dọn sách vở và các vật dụng lên cao, ghép chồng các bàn học lên nhưng nước lên quá nhanh, bàn ghế bị xô đổ. Toàn bộ sách vở của học sinh đều bị ngập chìm trong nước".

Thầy Trần Huy Hợi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thạch Tân cho biết: “Mặc dù nhà trường đã chủ động dời dọn sách vở và các vật dụng lên cao, ghép chồng các bàn học lên nhưng nước lên quá nhanh, bàn ghế bị xô đổ. Toàn bộ sách vở của học sinh đều bị ngập chìm trong nước. Hầu hết sách vở ở 11 phòng thuộc tầng 1 đều bị ướt ngập, nặng nề nhất là khối lớp 1. Ngoài ra, toàn bộ bàn ghế bằng gỗ ép đều hư hỏng nặng. Sáng nay nước rút ở một số phòng học, cán bộ, giáo viên mới tiếp cận trường để dọn dẹp vệ sinh”.

Hầu hết sách vở ở 11 phòng thuộc tầng 1 đều bị ướt ngập, nặng nề nhất là khối lớp 1. Ngoài ra, toàn bộ bàn ghế bằng gỗ ép đều hư hỏng nặng. Sáng nay nước rút ở một số phòng học, cán bộ, giáo viên mới tiếp cận trường để dọn dẹp vệ sinh.

Tại trường mầm non Thạch Tân, thời điểm hiện tại, mực nước tại sân trường vẫn cao gần 1m, trong lớp từ 10 – 20cm. Các cán bộ, giáo viên nhà trường vẫn đang tập trung dọn dẹp lớp học.

Tại trường mầm non Thạch Tân, thời điểm hiện tại, mực nước tại sân trường vẫn cao gần 1m, trong lớp từ 10 – 20cm. Các cán bộ, giáo viên nhà trường vẫn đang tập trung dọn dẹp lớp học.

Cô Nguyễn Thị Hòa, Hiệu trưởng trường Mầm non Thạch Tân buồn bã: “Trận lũ này thiệt hại nặng quá. Toàn bộ đồ dùng học tập, giường, tủ, bàn ghế ngâm nước lâu ngày đều hư hỏng nặng. Ngoài ra, nhiều đồ dùng văn phòng, nhà bếp đều hư hỏng không thể sử dụng được. Thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng”.

Cô Nguyễn Thị Hòa, Hiệu trưởng trường Mầm non Thạch Tân buồn bã: “Trận lũ này thiệt hại nặng quá. Toàn bộ đồ dùng học tập, giường, tủ, bàn ghế ngâm nước lâu ngày đều hư hỏng nặng. Ngoài ra, nhiều đồ dùng văn phòng, nhà bếp đều hư hỏng không thể sử dụng được. Thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng”.