Hải Phòng trao giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV

Diendandoanhnghiep.vn Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng vừa tổ chức trao giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV với chủ đề: “Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững”.

>>> Các cơ quan báo chí, truyền thông phải đảm đương sứ mệnh ngọn cờ tư tưởng

Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” được tổ chức thường niên, thu hút được sự tham gia của phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương, thành phố và các tỉnh khác.

Theo ông Phạm Văn Tuấn – Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng: Tại hội nghị tổng kết và trao giải, 19 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất trao giải ngày hôm nay khẳng định kết quả miệt mài, tâm huyết, say mê với nghề nghiệp của các nhà báo, phóng viên hoạt động trong năm 2022. Đó cũng là sự thể hiện trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của những người làm báo, thể hiện sự công tâm, khách quan của Hội đồng chấm giải; sự cố gắng, nỗ lực của Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát huy khả năng cho những người làm báo của trung ương và thành phố, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền.

Hải Phòng trao giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV

Hải Phòng trao giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV

Theo ông Tuấn, năm 2022 là năm thứ 4 Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tổ chức Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” với chủ đề: “Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững”.

Sau 9 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 184 tác phẩm tham dự giải báo chí của 27 cơ quan báo chí (03 cơ quan báo chí của thành phố, 24 cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn), trong đó báo in 32 tác phẩm, báo hình: 12 tác phẩm; báo nói: 06 tác phẩm; báo điện tử: 134 tác phẩm.

Trên cơ sở thể lệ giải, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã lựa chọn (sơ khảo) được 96 bài dự thi của 23 cơ quan báo chí với gần 100 nhà báo phóng viên gồm các bài, loạt bài về chuyển đổi số, gồm đầy đủ các loại hình báo nói, báo in, báo hình, báo điện tử. Đây là các tác phẩm có chất lượng, nhiều bài viết được đầu tư về nội dung, hình ảnh, thu hút bạn đọc, đánh giá kết quả về công tác chuyển đổi số của thành phố.

So với chủ đề khá rộng của những năm trước “Hải Phòng - Vươn ra biển lớn”, chủ đề năm nay đưa các nhà báo đi vào con đường dường như khó đi hơn, hẹp hơn, đó là “chuyển đổi số”. Tuy nhiên, bởi sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố Hải Phòng xác định đây chính là “động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững”, với sự tham gia tích cực, sinh động của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn thành phố vào công tác chuyển đổi số, con đường này lại dẫn các nhà báo đến những hướng đi riêng, với nhiều tác phẩm báo chí sáng tạo, nổi bật, có sức hút.

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng vừa tổ chức trao giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV với chủ đề: “Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững”.

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng vừa tổ chức trao giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV với chủ đề: “Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững”.

Các tác phẩm báo chí dự Giải năm nay có sự thể hiện tốt về chất lượng, thể loại, hình thức đa dạng, phong phú, số lượng tác phẩm tham gia nhiều, trong đó Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng có nhiều tác phẩm dự thi. Các tác phẩm gửi dự thi có nội dung bám sát với chủ đề của giải “Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững”.

Các tác phẩm đã phản ánh toàn diện, trung thực và sâu sắc câu chuyện chuyển đổi số của Hải Phòng trong năm 2022, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phấn đấu đưa Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vào cuộc sống.

Các tác phẩm đã phản ánh quá trình thành phố từng bước chuyển dịch lên môi trường số, phát triển hạ tầng số, dịch vụ số, thay đổi tỷ trọng kinh tế số; phát triển xã hội số, công dân số. Phản ánh những sáng kiến, chiến lược từ cấp cơ sở đến thành phố, những bước đi ban đầu trong công tác xây dựng hạ tầng số của các cơ quan nhà nước, xây dựng các ứng dụng trên nhiều nền tảng số để cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp...

Chuyển đổi số trong các tác phẩm báo chí hiện lên đa dạng trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi số cho thanh niên khởi nghiệp, chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, đến đề tài rất mới như “số hoá foood tour”… Những khâu yếu, những việc khó trong quá trình thực hiện chuyển đổi số của thành phố; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cũng được báo chí chỉ ra để góp phần đưa góc nhìn đa chiều của chủ đề này, từ đó đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Sau 9 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 184 tác phẩm tham dự giải báo chí của 27 cơ quan báo chí (03 cơ quan báo chí của thành phố, 24 cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn), trong đó báo in 32 tác phẩm, báo hình: 12 tác phẩm; báo nói: 06 tác phẩm; báo điện tử: 134 tác phẩm.

Sau 9 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 184 tác phẩm tham dự giải báo chí của 27 cơ quan báo chí (03 cơ quan báo chí của thành phố, 24 cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn), trong đó báo in 32 tác phẩm, báo hình: 12 tác phẩm; báo nói: 06 tác phẩm; báo điện tử: 134 tác phẩm.

Các vấn đề được phản ánh trên báo chí đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh sinh động về một động lực mới phát triển kinh tế, xã hội bền vững của thành phố Hải Phòng hôm nay. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu, thể hiện sự dấn thân của tác giả, khi đăng phát đã có hiệu quả truyền thông lớn, có tầm ảnh hưởng xã hội và mang lại hiệu quả xã hội tích cực. Một số tác phẩm có hình thức thể hiện chuyên nghiệp, hấp dẫn, sáng tạo, đầu tư công phu, ứng dụng công nghệ làm báo mới: video và các hình ảnh đẹp, sống động để truyền đạt nội dung. Đặc biệt ở tất cả các hạng mục giải thưởng đều có sự xuất hiện song hành của các cơ quan báo chí thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn, điều đó đã góp phần làm nên thành công và nâng cao vị thế của Giải.

Với sự làm việc công tâm, nghiêm túc, dựa trên nội dung và hình thức thể hiện của tác phẩm, Ban Giám khảo đã lựa chọn 19 tác phẩm xuất sắc nổi trội để trao giải, gồm 02 giải A, 03 giải B, 04 giải C, 10 giải Khuyến khích.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng trao giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714048178 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714048178 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10