Phân tích - Bình luận

"Hé lộ" lý do ông Trump hoãn thuế với EU

Trương Khắc Trà 28/05/2025 04:09

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đồng ý gia hạn áp dụng mức thuế 50% với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU), mở đường để đôi bên tiếp tục đàm phán tìm ra giải pháp thương mại tối ưu.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đồng ý gia hạn mức thuế thương mại 50% đối với châu Âu đến ngày 97 (Ảnh CNBC)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đồng ý gia hạn mức thuế thương mại 50% đối với châu Âu đến ngày 9/7 (Ảnh CNBC)

Sau cuộc gọi của Chủ tịch Ủy ban châu Âu - Ursula von der Leyen, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đồng ý gia hạn thời hạn áp dụng mức thuế thương mại 50% đối với khu vực này đến ngày 9/7. “Tôi đã đồng ý gia hạn. Đó là vinh dự của tôi khi được làm như vậy”, ông Trump nói.

Bà Ursula von der Leyen xác nhận trên mạng xã hội X: “EU và Hoa Kỳ chia sẻ mối quan hệ thương mại quan trọng và chặt chẽ nhất thế giới. EU sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đàm phán một cách nhanh chóng và quyết đoán”.

Trước đó, trong đợt áp thuế đồng loạt ngày 2/4 của Nhà Trắng, EU bị áp thuế 20%. Nhưng tuần trước, ông Trump đã bất ngờ đề xuất “thuế quan trực tiếp 50%” đối với EU có hiệu lực từ ngày 1/6.

Các nhà lãnh đạo EU đã bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận nhanh chóng để giải quyết cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Họ đang tăng tốc và tận dụng mọi lúc, mọi nơi để sắp xếp các cuộc gặp cấp cao nhất nhằm chốt lại mức thuế thấp nhất có thể.

Brussels đưa ra ý tưởng “không đổi không”, nhằm xóa bỏ thuế quan đối với ô tô và hàng hóa công nghiệp trong thương mại xuyên Đại Tây Dương. Nhưng các nhà phân tích cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ không muốn đàm phán đa phương, thích làm việc riêng lẻ với từng quốc gia.

Hoa Kỳ có thặng dư thương mại với châu Âu (Ảnh internet)
Hoa Kỳ có thặng dư thương mại với châu Âu (Ảnh internet)

Với EU, một lần nữa cho thấy rằng các biểu thuế từ chính quyền Trump chỉ là phương tiện để kéo đối tác ngồi vào bàn đàm phán. Với ông Trump, đàm phán cũng có nghĩa là chơi theo luật mới do Hoa Kỳ cầm trịch.

EU từng chủ trương đoàn kết lại để ứng phó thuế quan của Hoa Kỳ, nhưng giờ đây kế hoạch này có thể bị "phá sản". Ông Trump chỉ quan tâm đàm phán với các đối tác lớn và lấy đó làm “hệ quy chiếu” cho phần còn lại. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra ý tưởng áp dụng mức thuế cấp độ khu vực cho từng nhóm quốc gia.

EU đã đình chỉ thuế quan trả đũa đối với 21 tỷ euro (18 tỷ bảng Anh) hàng hóa nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kỳ tại các tiểu bang của Đảng Cộng hòa. Ủy ban châu Âu cũng đang tham vấn các quốc gia thành viên và ngành công nghiệp nội khối về một đợt thuế quan trả đũa tiếp theo nhắm vào 95 tỷ euro (80 tỷ bảng Anh) hàng hóa của Hoa Kỳ, bao gồm rượu bourbon, ô tô và máy móc công nghiệp.

Phát biểu trước vòng đe dọa áp thuế mới nhất của ông Trump, một nhà ngoại giao cấp cao của EU cho biết mọi lựa chọn trả đũa đều được cân nhắc, nhưng nhấn mạnh mong muốn hạ nhiệt căng thẳng và trong tâm thế đàm phán.

Rõ ràng việc sử dụng công cụ thuế quá mức cũng không có lợi cho kinh tế Hoa Kỳ. Một trong những tác hại là nhà đầu tư mất niềm tin vào tài sản Hoa Kỳ - nguyên nhân khiến “đồng bạc xanh” rớt giá.

Moody's đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Mỹ, nêu ra những lo ngại về nợ chính phủ tăng và thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng. Những yếu tố phức hợp này đã làm gia tăng tình trạng bán tháo tài sản của Hoa Kỳ, bao gồm cổ phiếu, đồng đô la Mỹ và trái phiếu chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
"Hé lộ" lý do ông Trump hoãn thuế với EU
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO