Sau một tuần giảm giá vé tham quan, lượng du khách đến đây vẫn thưa thớt khiến ngành du lịch nơi đây gặp nhiều khó khăn. Trong đó các điểm đến di tích, làng nghề, khu du lịch sinh thái dù đã mở cửa nhưng đều chịu cảnh...ngồi không.

Theo ghi nhận, phần lớn khách đến Hội An trong thời điểm này đều từ các địa phương lân cận như Đà Nẵng và các địa phương nội tỉnh Quảng Nam. Phần lớn lượng khách đến đây chỉ tập trung quanh khu vực chùa Cầu và khu vực xung quanh. Tuy nhiên, lượng khách này không chú trọng đến việc tham quan các di tích mà chỉ thích dạo phố, chụp hình và ăn uống.

Quầy vé trống vắng khách, phần lớn khách đến đây ít màng đến việc mua vé tham quan.

Quầy vé trống vắng khách, phần lớn khách đến đây ít màng đến việc mua vé tham quan.

Đối với các hộ kinh doanh tại khu phố cổ, phần lớn các hộ đều "bình dân hóa" các sản phẩm phục vụ du khách. Trong đó, các nhà hàng tại đây chú trọng đến kinh doanh các mặt hàng ăn uống như mì quảng, cao lầu,... Đây được xem là các mặt hàng được lựa chọn khi đến Hội An cũng như tham quan khu phố bởi giá thành rẻ, phù hợp với nhu cầu của du khách hiện tại.

"Hiện nay các quầy lưu niệm đều thực hiện các chương trình giảm giá sâu để kích cầu mua sắm nhưng phần lớn du khách không chú ý. Họ chỉ muốn dạo phố chụp hình và ăn uống nên việc buôn bán trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi mở cửa trở lại chỉ mong buôn bán đủ trang trải qua ngày nhưng cũng khó bởi nhu cầu mua sắm quá ít. Nếu cứ thế này thì các hộ kinh doanh khó mà cầm cự nổi", một chủ quầy hàng lưu niệm cho biết.

Nơi check-in đặc biệt khi khách đến Hội An nhưng nay vẫn vắng vẻ.

Nơi check-in đặc biệt khi khách đến Hội An nhưng nay vẫn vắng vẻ.

Trên thực thế, qua 2 đợt bùng phát dịch COVID-19 đã khiến cho người dân ít màng đến việc đi du lịch. Đồng đời, tại Quảng Nam và Đà Nẵng là 2 địa phương có nhiều số ca bệnh trong thời gian qua ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý của du khách.

Các quầy hàng lưu niệm dù mở cửa nhưng thưa người mua sắm.

Các quầy hàng lưu niệm dù mở cửa nhưng thưa người mua sắm.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh & Truyền hình Hội An cho rằng thời gian tới sẽ là khoảng thời gian vào mùa mưa, ngành du lịch sẽ vào thời kỳ thấp điểm cho nên việc kích cầu cũng khó hiệu quả. Hiện tại ngành du lịch địa phương cũng đang cố gắng xây dựng các chương trình phù hợp để du khách có thể yên tâm đến tham quan.

"Trong thời gian này các chương trình chưa thể bung ra được bởi sắp bước vào giai đoạn mưa bão. Hiện Trung tâm đang xây dựng các chương trình phù hợp cho dịp cuối năm và chào năm mới để đưa ngành du lịch trở lại. Hy vọng Hội An sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này", bà Cẩm chia sẻ.

Chùa Cầu vắng vẻ, mặc dù đây là nơi được xem là trung tâm của khu phố cổ.

Chùa Cầu vắng vẻ, mặc dù đây là nơi được xem là trung tâm của khu phố cổ.

Các hàng quán vỉa hè nơi được xem là lựa chọn của phần lớn khách nên với phố cổ Hội An trong thời gian này.

Các hàng quán vỉa hè nơi được xem là lựa chọn của phần lớn khách đến với phố cổ Hội An nay cũng rất vắng vẻ.

Phần lớn các cơ sở kinh doanh đều đóng chưa suốt thời gian qua.

Phần lớn các cơ sở kinh doanh vẫn đóng cửa suốt thời gian qua.

Hội quán Quảng Đông vắng vẻ, không có người tham quan dù giá vé được giảm 50%.

Hội quán Quảng Đông vắng vẻ, không có người tham quan dù giá vé được giảm 50%.

Đoạn đường trước kia từng đông đúc không có chổ chen chân.

Đoạn đường trước kia từng đông đúc không có chỗ chen chân nay rất ít người qua lại.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại hội quán Phúc Kiến.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại hội quán Phúc Kiến.

Chỉ lác đác vài du khách trẻ đến với Hội An trong thời điểm này.

Chỉ lác đác vài du khách trẻ đến với Hội An trong thời điểm này.

Vài khách quốc tế còn sót lại tại Hội An.

Vài khách quốc tế còn sót lại tại Hội An.

Khách quốc tế cảm nhận rằng Hội An thời điểm này rất yên bình, nhưng cũng buồn đối với người dân sinh sống tại đây.

Khách quốc tế cảm nhận rằng Hội An thời điểm này rất yên bình, nhưng cũng buồn đối với người dân sinh sống tại đây.

Các nhà hàng đã mở cửa trở lại, giảm giá sâu nhưng vẫn kén thực khách.

Các nhà hàng đã mở cửa trở lại, giảm giá sâu nhưng vẫn chưa có thực khách.

Quầy lưu niệm thực hiện các chương trình kích cầu mua sắm như giảm giá, đồng giá nhưng vẫn vắng.

Quầy lưu niệm thực hiện các chương trình kích cầu mua sắm như giảm giá, đồng giá nhưng vẫn vắng.

Thuyền du lịch đậu im vắng bên kia sông.

Thuyền du lịch đậu im vắng bên sông.

Lác đác vài nhóm bạn trẻ đến Hội An để chụp hình.

Lác đác vài nhóm bạn trẻ đến Hội An để chụp hình.

Các đoạn đường vắng đường như đã quen thuộc với Hội An.

Các đoạn đường quen thuộc của Hội An vắng người qua lại.

Sắp đến mùa du lịch thấp điểm, các phương án kích cầu được cho là khó phát huy hiệu quả.

Sắp đến mùa du lịch thấp điểm, các phương án kích cầu được cho là khó phát huy hiệu quả.

Ngã tư Lê Lợi - Trần Phú thưa người.

Ngã tư Lê Lợi - Trần Phú thưa người.