Khi Thiên Nga “gãy cánh” và chuyện các đại phú gia “nhúng chàm”

Diendandoanhnghiep.vn Những ngày qua, thông tin bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt giam do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng khiến dư luận xôn xao…

hihhi

Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố và bắt giam nữ đại gia Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: K.N

Theo đó, ngày 08/10/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố và bắt giam nữ đại gia Trương Mỹ Lan (SN 1956, trú tại TP HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 3 đồng phạm Trương Huệ Vân (SN 1988, trú tại TP HCM) Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (1984, trú tại TP HCM) là Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; và Hồ Bửu Phương (SN 1972, trú tại TP HCM) cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Trước đó Bộ Công an cũng đã khởi tố một số "đại gia" của giới bất động sản, thậm chí có những người từng là tỷ phú USD. Đáng chú ý, các đại phú gia này cũng đều bị khởi tố về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến các hành vi mua bán, huy động vốn từ trái phiếu, và lừa hàng nghìn tỷ đồng của người dân.

Có lẽ rằng, trong 02 năm vừa qua dịch bệnh COVID hoành hành, sản xuất, kinh doanh đình trệ là nguyên nhân khiến cho hầu hết mọi doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này khiến cho các công ty bất động sản lộ yếu huyệt rất quan trọng đó là vốn, chi phí vận hành, trả nợ, lãi, nguồn tài chính ... Tóm lại khiến cho tình hình tài chính của các công ty phát sinh vấn đề rất lớn. Các công ty phải duy trì chi phí vận hành, trả lãi ngân hàng, trả nợ từ các nguồn vay trái phiếu, ngân hàng là rất lớn. Bản thân nhiều công ty bất động sản hoạt động chủ yếu dựa trên các nguồn vay, trái phiếu và điều chuyển các dòng tiền để lấp vào khoảng trống dư nợ lớn. Vì thế, chỉ cần ngắt quãng 2 năm vừa rồi là hầu hết các đại gia bất động sản đều lâm vào tình trạng "vỡ trận", mất khả năng thanh khoản, dư nợ lớn, không còn khả năng trả nợ. Có lẽ vì thế mà các đại gia đã "túng quá hóa liều" chăng?

Cách thức, cứu cánh chung của hầu hết các "đại gia bất động sản" đều là việc huy động nguồn vốn của nhà đầu tư dưới các hình thức vay, huy động trái phiếu. Tuy nhiên, để làm được điều này cần đòi hỏi rất nhiều yếu tố như: Tài sản đảm bảo, Dự án triển khai, nguồn trả nợ và lập một đề án chi tiết cụ thể. Đương nhiên, các công ty bất động sản ở giai đoạn này rất khó có thể tìm dự án mới để huy động vốn do sự thay đổi về chính sách, pháp luật và quỹ đất làm dự án, các dự án cũ đều đã thế chấp vay vốn hết, tài sản đảm bảo cũng không có. Trước áp lực chi phí rất lớn như vậy thì như "thói quen" hầu hết doanh nghiệp bất động sản sẽ tận dụng nguồn vốn từ việc huy động trái phiếu, vay người dân là cứu cánh.

>>Hé lộ những khu “đất vàng” của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội

hihih

Trước đó Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh cũng bị bắt giam liên quan đến hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu. Ảnh: K.N

Việc huy động vốn đã khó rồi, thì việc bán sản phẩm, bán hàng lúc này cũng khó khăn không kém, do thị trường bất động sản chững lại, có dấu hiệu của việc thoái trào. Điều này cũng xuất phát từ các lý do như chính sách nhà nước về thu thuế tài sản thứ 2, tài sản bỏ hoang đang được hoàn thiện về chính sách và pháp luật. Các ngân hàng thì xiết nguồn tín dụng cho việc đầu tư, vay mua bất động sản. Điều quan trọng nhất có thể thấy rằng các dự án, bất động sản bỏ hoang, để không rất nhiều do nguồn cung cao hơn cầu rất nhiều, hầu hết các dự án bị thổi giá để các nhà đầu tư làm giá kiếm lời, chứ thực tế người mua để sử dụng rất ít.

Chưa kể rằng hiện tại, chính sách pháp luật đã có những sự thay đổi rất lớn về quy trình, thủ tục, điều kiện, năng lực của các nhà đầu tư khi lập quy hoạch, đầu thầu, đấu giá thực hiện dự án theo hướng minh bạch, công bằng và rõ ràng hơn. Đương nhiên với thói quen làm ăn kiểu "đi đêm" và thao túng thị trường, thâu tóm đất vàng bằng mối quan hệ này nọ sẽ dần dần không còn chỗ đứng. Những yêu cầu khắt khe này của pháp luật nhằm đảm bảo việc lựa chọn những doanh nghiệp có năng lực, tài chính, khả năng thực hiện dự án. Một điều nữa không thể không nói đến đó là dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được thảo luận cũng có nhiều điều thay đổi rất tích cực trong lĩnh vực đất đai nhất là việc đền bù, giải phóng mặt bằng cho người dân, nhưng lại là áp lực tài chính cho chính doanh nghiệp khi đền bù, giải phóng mặt bằng.

Với bài học "vỡ trận" từ các công ty bất động sản Trung Quốc, hệ lụy của nó đang xảy ra, có thể thấy rằng các cơ quan chức năng, cơ quan thực thi pháp luật ở Việt Nam đang rất chủ động xử lý, ngăn chặn tình trạng này. Việc khởi tố các "đại gia bất động sản" như một điều tất yếu sẽ xảy ra khi mà tình trạng các đại gia bất chấp pháp luật, khai khống, giả mạo các hồ sơ, sử dụng sai mục đích nguồn tiền, gây thất thoát để chiếm dụng vốn, lừa đảo người dân một cách công khai, coi thường pháp luật.

Chúng ta cũng không còn ngạc nhiên, nếu thời gian tới tiếp tục có những việc Bộ Công an khởi tố một đại gia bất động sản nào đó? Sự ảnh hưởng đến thị trường, tâm lý trong thời gian ngắn hạn là có. Nhưng về trung và dài hạn rõ ràng đây cũng là một trong những giải pháp rất quyết liệt, kịp thời để ngăn chặn tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tiền, vỡ nợ với số tiền khủng của các công ty bất động sản. Suy cho cùng, các đại gia bất động sản giàu lên một cách nhanh chóng cũng chỉ làm lợi cho một nhóm người, nhưng lợi ích chung của nhiều người dân bị mất đất do "dính quy hoạch dự án", lợi ích Nhà nước lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thị trường bất động sản có thể tiếp tục bị đóng băng, chững lại nhưng cũng có thể đó là một nhịp dừng cần thiết để các cơ quan nhà nước hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và xử lý những vướng mắc, tồn đọng và đặc biệt là xử lý các cá nhân, doanh nghiệp bất động sản coi thường, vi phạm pháp luật.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Khi Thiên Nga “gãy cánh” và chuyện các đại phú gia “nhúng chàm” tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714320957 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714320957 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10