Quảng Trị không mời gọi đầu tư bằng lợi thế nhất thời, mà bằng tầm nhìn dài hạn, bằng sự chân thành, bằng trách nhiệm của chính quyền và bằng cam kết đồng hành đến cùng với nhà đầu tư.
Thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành và chất lượng môi trường đầu tư của tỉnh. Đây vừa là cam kết, đồng thời là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền Quảng Trị trước cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư.
Đó là lời khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương tại Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư diễn ra ngày 4/7.
Sự kiện quy tụ hơn 500 đại biểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, cùng lãnh đạo các bộ ngành và các địa phương của Lào, Thái Lan. Đây vừa là hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại quy mô lớn, vừa mang ý nghĩa chính trị - kinh tế sâu sắc. Hội nghị cũng đánh dấu bước chuyển mình toàn diện về cấu trúc vĩ mô, khẳng định "Quảng Trị - Không gian mới, Cơ hội mới”.

Hiện thực hóa chiến lược “Vươn Đông - Tỏa Tây”
Tại hội nghị, UBND tỉnh đã công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Đồng thời, phát huy lợi thế về vị trí địa kinh tế, hệ thống giao thông, kinh tế biển, cửa khẩu quốc tế, năng lượng cùng các giá trị văn hóa, lịch sử.
Theo quy hoạch, Quảng Trị xác định phát triển dựa trên bốn trụ cột chiến lược gồm: Năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh; đồng thời hình thành ba hành lang kinh tế động lực, bảy cực tăng trưởng và hai vùng phát triển trọng điểm, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
Đến năm 2030, Quảng Trị phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Bắc Trung Bộ, là trung tâm năng lượng sạch, logistics và du lịch đặc sắc của miền Trung; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 10%/năm; quy mô nền kinh tế khoảng 238 nghìn tỷ đồng; thu hút từ 13 - 15 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị hướng tới trở thành trung tâm năng lượng sạch, logistics, du lịch và kinh tế biển có vị thế trong khu vực Đông Nam Á.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam thông tin tại Hội nghị, theo quy hoạch, các nguồn lực phát triển của Quảng Trị được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, được kết nối bằng quy hoạch không gian, hệ thống hạ tầng và các chuỗi giá trị kinh tế. Việc điều chỉnh Quy hoạch không chỉ làm thay đổi cách tổ chức không gian phát triển, mà quan trọng hơn là định vị lại vai trò và vị thế của Quảng Trị trong không gian phát triển quốc gia và khu vực. Quảng Trị không còn phát triển dựa trên từng lợi thế riêng lẻ, mà phát triển bằng sức mạnh tổng hợp của sự kết nối.
Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh được thực hiện trong một bối cảnh đặc biệt khi địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, dư địa rộng hơn, nguồn lực đa dạng hơn và vị thế chiến lược cao hơn trong không gian phát triển quốc gia và quốc tế, ông Hoàng Nam chia sẻ.
Quy hoạch mới xác định mục tiêu phát triển, tổ chức lại không gian phát triển và các trụ cột tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Định hướng này cụ thể hóa chiến lược "Vươn Đông - Tỏa Tây" đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo trong chuyến thăm và làm việc tại địa phương ngày 29/4/2026.
Nếu chiến lược hướng Đông phát huy tối đa lợi thế biển để mở rộng không gian phát triển thông qua Hành lang kinh tế Bắc - Nam, kinh tế biển, hệ thống cảng biển nước sâu, các đô thị ven biển, công nghiệp, năng lượng và logistics làm nền tảng, thì định hướng tỏa Tây mở rộng không gian hợp tác với Lào, Đông Bắc Thái Lan và Tiểu vùng Mê Kông mở rộng, gắn liền với các cửa khẩu quốc tế như Cha Lo, Lao Bảo, La Lay.
Đặc biệt, Hành lang kinh tế Đông - Tây xuyên Á chính là điểm hội tụ và là giá trị nổi bật trong việc hiện thực hóa chiến lược, kết nối biển với biên giới, tạo nên tuyến giao thương ngắn, thuận lợi từ Biển Đông vào lục địa Đông Nam Á.
Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, là trung tâm năng lượng, logistics, kinh tế biển và du lịch, cửa ngõ kết nối Việt Nam với các nước trong khu vực, Quy hoạch tổ chức lại toàn bộ không gian phát triển theo cấu trúc gồm ba hành lang kinh tế, bảy cực tăng trưởng và bốn trụ cột phát triển chiến lược.
Ba hành lang phát triển được xem là xương sống của cấu trúc kinh tế bao gồm Hành lang Bắc - Nam gắn với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Quốc lộ 1A, đường sắt quốc gia, kết nối chuỗi đô thị, công nghiệp, cảng biển; Hành lang Bắc - Nam phụ trợ phía Tây gắn với đường Hồ Chí Minh, được định hướng trở thành vành đai phát triển sinh thái, năng lượng xanh, lâm nghiệp bền vững; Hành lang kinh tế Đông - Tây xuyên Á kết nối thông qua Quốc lộ 12A đến cửa khẩu quốc tế Cha Lo và cảng quốc tế Hòn La, Quốc lộ 9 kết nối Đông Hà đến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, và Quốc lộ 15D kết nối cửa khẩu quốc tế La Lay đến cảng nước sâu Mỹ Thủy.
Mô hình phát triển đa trung tâm được xác lập với bảy cực tăng trưởng tạo động lực liên kết vùng. Tại vùng đồng bằng, ven biển và biển hình thành bốn cực tăng trưởng lớn bao gồm cực tăng trưởng Hòn La - Ba Đồn -Quảng Trạch là trung tâm công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics phía Bắc; cực tăng trưởng Đông Hới - Hoàn Lão là trung tâm chính trị, hành chính, dịch vụ, du lịch; cực tăng trưởng Đông Hà -Gio Linh - Cửa Việt - Nam Cửa Việt - Triệu Bình - Cam Lộ là trung tâm đô thị và kinh tế tổng hợp phía Nam; cực tăng trưởng Khu kinh tế Đông Nam - Quảng Trị - Hải Lăng - Diên Sanh - Mỹ Thủy -Vĩnh Định định hướng thành trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ gắn với Cảng biển nước sâu Mỹ Thủy.
Đối với vùng miền núi, cửa khẩu và biên giới phía Tây, quy hoạch định hình ba cực tăng trưởng là Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát triển logistics xuyên Á, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát triển theo mô hình khu kinh tế thương mại xuyên biên giới và Cửa khẩu quốc tế La Lay định hướng trở thành trung tâm thương mại, logistics trung chuyển hàng hóa gắn với Quốc lộ 15D.
Bốn trụ cột chiến lược để hiện thực hóa quy hoạch gồm năng lượng hướng tới xây dựng trung tâm năng lượng khu vực miền Trung; logistics phát triển trên cơ sở chuyển sang tư duy chủ động kiến tạo dòng chảy khơi thông nguồn hàng; du lịch định hướng thành ngành kinh tế mũi nhọn với thương hiệu Biểu tượng Hòa bình; nông nghiệp dịch chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, dược liệu gắn với chế biến sâu và kinh tế carbon.
Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận nghiên cứu đầu tư cho 33 dự án, đề xuất dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư lên đến 194.580 tỉ đồng, tương đương 7.719 tỷ USD.
Các dự án tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, đô thị, logistics, du lịch, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng. Đây là dòng vốn kỷ lục, phản ánh niềm tin tuyệt đối của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của tỉnh.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch và xúc tiến đầu tư đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy và không gian phát triển của tỉnh sau hợp nhất, kết nối những nguồn lực mới thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư.
Nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền Quy hoạch bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm giúp cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân nhận thức đầy đủ về tầm nhìn, định hướng và cơ hội phát triển của tỉnh. Khẳng định quyết tâm của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, tỉnh sẽ phát huy cao nhất truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; biến quy hoạch thành hành động, tiềm năng thành nguồn lực, lợi thế thành năng lực cạnh tranh và khát vọng phát triển thành những kết quả cụ thể. Đồng thời, đây cũng là cam kết mạnh mẽ của tỉnh trước Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư về quyết tâm xây dựng Quảng Trị trở thành một cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.