Trong không khí hân hoan chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 đã chính thức khai mạc tại khu vực Trường đua F1 ( phường Từ Liêm, Hà Nội).

Với quy mô 20.000 m2 và sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp, Lễ hội diễn ra từ ngày 07/02 đến 14/02/2026 (20 đến 27 tháng Chạp) không chỉ là một không gian văn hóa đặc sắc mà còn là chiến dịch kích cầu tiêu dùng chiến lược, khẳng định quyết tâm đưa GRDP Thủ đô tăng trưởng đột phá trên 11% ngay từ những tháng đầu năm 2026.
Từ "bệ phóng" 2025 đến mục tiêu tăng trưởng đột phá năm 2026
Bước sang năm 2026, Hà Nội đứng trước vận hội mới với tâm thế của một đô thị đang trên đà bứt tốc mạnh mẽ. Nhìn lại năm 2025, kinh tế Thủ đô đã chứng minh sức phục hồi đáng kinh ngạc khi GRDP đạt mức tăng trưởng 8,16%. Đây là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Hà Nội hoàn thành toàn bộ 24/24 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn kế hoạch 5 năm tới.
Phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: "Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII. Thành phố đã thống nhất mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trở lên và kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dưới 4,5%. Lễ hội Xuân tại Trường đua F1 không chỉ là hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân mà còn là 'phát súng' khởi đầu cho chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm hiện thực hóa khát vọng về một Thủ đô văn minh, hiện đại và giàu bản sắc."

Theo Phó Chủ tịch, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Hà Nội xác định trách nhiệm tiên phong trên mọi lĩnh vực. Lễ hội lần này chính là giải pháp cụ thể để hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế vĩ mô thông qua việc kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và ổn định an sinh xã hội cho người dân.
Đồng quan điểm về tính chiến lược của sự kiện, ông Nguyễn Ánh Dương – Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2025, ngành Công Thương đã chủ động triển khai 24 hoạt động xúc tiến thương mại nổi bật, vươn tầm ra các thị trường quốc tế như Australia, Nhật Bản và châu Âu.
"Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 là điểm nhấn tiêu biểu, kế thừa những thành công của các hội chợ đặc sản vùng miền và tuần hàng Việt Nam. Chúng tôi không chỉ hướng đến việc mua bán đơn thuần, mà mục tiêu là tạo ra một 'hệ sinh thái' kết nối cung - cầu bền vững giữa nhà sản xuất và các kênh phân phối hiện đại," ông Dương khẳng định.

Sự chủ động của ngành Công Thương còn thể hiện qua con số dự trữ hàng hóa khổng lồ để bình ổn thị trường Tết. Thành phố đã huy động khoảng 301 nghìn tấn gạo, 60 nghìn tấn thịt lợn, 401 triệu quả trứng và hơn 334 nghìn tấn rau củ. Với 1.285 điểm bán hàng thiết yếu mở cửa xuyên Tết, Hà Nội cam kết đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng sốt giá cục bộ.
Kiến tạo không gian di sản và động lực từ nội lực doanh nghiệp
Nếu như các con số kinh tế là "phần khung" thì giá trị văn hóa và sự đổi mới của doanh nghiệp chính là "linh hồn" tạo nên sức hút của Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026. Với không gian 20.000 m2, Lễ hội được chia thành 6 phân khu chức năng, tái hiện trọn vẹn nét Tết cổ truyền từ không gian trà đạo, thư pháp đến các workshop trải nghiệm làm đồ thủ công mỹ nghệ.

Tại đây, hơn 1.500 doanh nghiệp và chủ thể OCOP từ khắp các tỉnh thành như Hưng Yên, Quảng Ninh, Lào Cai, Nghệ An... đã mang đến những tinh túy nhất của đất trời. Từ măng vầu Tuyên Quang, gạo nếp Tú Lệ đến lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng, tất cả đều phải trải qua quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Đặc biệt, tỷ trọng hàng Việt chiếm tới hơn 80% trong tổng số hàng hóa trưng bày, khẳng định niềm tin ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với nội lực sản xuất trong nước.
Điểm khác biệt của Lễ hội năm nay chính là sự xuất hiện của những giải pháp công nghệ số, minh chứng cho một Hà Nội đang chuyển mình theo hướng "Thủ đô thông minh". Ông Lê Quý Kha – Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ nền tảng số DTALS, một trong những đơn vị tham gia giới thiệu công nghệ sóng định vị chính xác, chia sẻ: "Chúng tôi mang đến giải pháp cốt lõi nhằm tối ưu hóa vận hành tự động cho máy móc công nghiệp và nông nghiệp. Công nghệ này giúp máy bay phun thuốc hay máy cày vận hành chính xác tuyệt đối, bất chấp điều kiện thời tiết hay nhiễu sóng. Mục tiêu của DTALS là đến năm 2026 sẽ hoàn thành việc phủ sóng công nghệ này trên phạm vi toàn quốc, góp phần hiện đại hóa nền sản xuất nước nhà."

Sự kết hợp giữa nông sản truyền thống và công nghệ hiện đại tại lễ hội đã tạo nên một diện mạo mới cho thương mại Thủ đô. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Phát triển Việt Long, đơn vị gắn liền với đặc sản cốm Làng Vòng, bày tỏ sự kỳ vọng: "Tham gia Lễ hội Xuân tại một địa điểm tầm cỡ như Trường đua F1 giúp các sản phẩm làng nghề truyền thống tiếp cận gần hơn với đối tượng khách hàng trẻ và du khách quốc tế. Chúng tôi không chỉ bán một thức quà, mà đang kể câu chuyện về văn hóa Hà Nội."
Ở góc độ người tiêu dùng, người dân Thủ đô cũng bày tỏ sự tin tưởng vào nỗ lực của Thành phố. Bà Nguyễn Thị Liên, một khách tham quan thường trú Hà Nội, cho biết: "Tôi ấn tượng với cách tổ chức năm nay, hàng hóa rất phong phú, rõ ràng nguồn gốc và giá cả bình ổn. Giữa không gian hiện đại của Trường đua F1 nhưng vẫn tìm thấy những nét Tết xưa, đó là điều rất đáng quý.
Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một hoạt động thương mại thường niên. Nó là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của kinh tế Thủ đô sau những giai đoạn thử thách. Với sự đồng lòng của chính quyền, tinh thần sáng tạo của doanh nghiệp và niềm tin của nhân dân, Hà Nội đang tự tin hướng tới những mục tiêu tăng trưởng kỷ lục.
Như lời khẳng định của Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền tại lễ khai mạc: "Đây chính là nơi hội tụ nhịp sống mới, khơi nguồn cảm hứng mới và kiến tạo một tương lai thịnh vượng cho Thủ đô ngàn năm văn hiến."