Philippines muốn đàm phán với Mỹ để giảm thuế xuất khẩu xuống 15%, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng và minh bạch thông tin hàng hóa song phương.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 24/7, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez, cho biết nước này đang nỗ lực đàm phán với chính quyền Tổng thống Donald Trump để giảm hơn nữa thuế suất, từ 19% xuống còn 15%.
“Tổng thống Trump vừa công bố mức thuế mới là 15%, và chúng tôi hy vọng có thể đàm phán để giảm thuế đối với hàng hóa Philippines xuống mức đó”, ông Romualdez cho biết.
Ông Romualdez cho biết, chi tiết cụ thể của thỏa thuận thương mại giữa hai nước vẫn đang được thảo luận. Mức thuế 19% mà ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội hiện thấp hơn một chút so với mức 20% mà chính quyền Mỹ từng đe dọa hồi đầu tháng 7, nhưng vẫn cao hơn mức 17% được công bố vào tháng 4 trước đó.
Việc Philippines được áp thuế suất thấp hơn phần nào cho thấy sự phức tạp mà các quốc gia Đông Nam Á đang phải đối mặt khi đàm phán thương mại với Mỹ dưới thời chính quyền Trump. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhỏ này cũng mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm đạt được một thỏa thuận có lợi hơn cho Manila.
Tổng thống Trump đã công bố mức thuế 19% sau cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Nhà Trắng hôm thứ Ba.
Trong thông báo trên mạng xã hội, ông Trump cho biết Philippines đã đồng ý mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ và sẽ không áp dụng thuế quan đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ.
Tuy nhiên, phía Philippines ngay sau đó làm rõ rằng việc miễn thuế chỉ áp dụng cho một số loại hàng hóa nhất định như ô tô, và rằng nước này sẽ tăng nhập khẩu các sản phẩm như đậu nành, lúa mì và dược phẩm từ Mỹ – thay vì miễn thuế hoàn toàn cho tất cả hàng hóa như tuyên bố ban đầu từ phía Mỹ.
Theo ông Romualdez, những chi tiết cụ thể này vẫn đang được làm rõ và điều chỉnh trong khuôn khổ đàm phán, với mục tiêu cuối cùng là đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.
Một trong những điểm nổi bật trong quá trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Philippines, là vấn đề “trung chuyển hàng hóa” – tức việc một nước trở thành điểm trung chuyển để né thuế quan hoặc các hạn chế thương mại mà Mỹ áp đặt đối với nước thứ ba.
Ông Romualdez khẳng định rõ ràng: “Không có tình trạng chuyển tải hàng hóa thông qua Philippines.” Đây là một trong những điều kiện quan trọng để Manila không bị áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 40%.”
Việc bác bỏ cáo buộc này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn giúp củng cố niềm tin chiến lược giữa Washington và Manila, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang gia tăng.
Ngoài vấn đề thuế quan, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về khả năng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Theo ông Romualdez, Mỹ đang xem xét thiết lập một cơ sở sản xuất đạn dược tại vịnh Subic – nơi từng là căn cứ hải quân lớn của Mỹ ở châu Á.
“Cả Tổng thống Marcos và Tổng thống Trump đều nhìn nhận đây là cơ hội để củng cố mối quan hệ quốc phòng cũng như hợp tác kinh tế giữa hai nước,” ông Romualdez chia sẻ.