Kinh tế thế giới

Mỹ - Nhật căng thẳng thương mại trước hạn chót thuế quan

Nam Trần 02/07/2025 11:08

Căng thẳng thuế quan Mỹ và Nhật Bản gia tăng khi Tổng thống Trump tức giận với Tokyo khi không nhập gạo Mỹ dù đang đối mặt khủng hoảng lương thực nghiêm trọng.

Ông Trump chỉ trích Nhật Bản trên mạng xã hội của mình (Ảnh: Truth Social)

Bất đồng Mỹ - Nhật về lương thực

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe dọa sẽ áp đặt mức thuế quan mới đối với Nhật Bản, với lý do nước này từ chối nhập khẩu gạo Mỹ dù đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt gạo nghiêm trọng.

“Nhật Bản không nhận gạo của chúng ta, trong khi lại đang thiếu hụt gạo nghiêm trọng. Chúng ta sẽ gửi họ một bức thư về mức thuế mới, nhưng chúng ta vẫn yêu quý họ như một đối tác thương mại lâu dài”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Đây là bước đi mới nhất trong chuỗi áp lực mà ông Trump dùng để đàm phán thương mại trước hạn chót ngày 9/7 – thời điểm các mức thuế cao hơn sẽ được tái áp dụng với hàng chục đối tác, bao gồm cả Nhật Bản. Tổng thống Mỹ đã cảnh báo sẽ chấm dứt đàm phán với các nước không hợp tác và thay vào đó gửi thư áp dụng thuế suất mới.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, ông Kevin Hassett, cho biết chính quyền Trump dự kiến công bố một loạt thỏa thuận thương mại sau kỳ nghỉ 4/7. Ưu tiên trước mắt của chính quyền là thông qua dự luật thuế và chi tiêu lớn tại Quốc hội. “Sau ngày 4/7, chúng ta sẽ bắt đầu công bố các khung thỏa thuận,” Hassett chia sẻ.

Bất chấp lời đe dọa từ ông Trump, nhưng ông Hassett xác nhận đàm phán giữa Mỹ và Nhật vẫn sẽ tiếp tục. “Chưa có gì kết thúc. Vẫn sẽ có các cuộc thảo luận cho đến phút cuối,” ông nói.

Thị trường chứng khoán Tokyo phản ứng tiêu cực với phát biểu của ông Trump. Ngay sau khi mở cửa sáng thứ Ba, chỉ số Topix giảm tới 0,7%.

Mở cửa cho ngành gạo Mỹ sẽ tăng thêm sức ép chính trị lên Tokyo (Ảnh: The Mainichi)

Nước đi khó của Nhật Bản

Cuộc khủng hoảng gạo tại Nhật đang trở nên nghiêm trọng. Giá gạo đã tăng gấp đôi trong vòng một năm qua, buộc chính phủ của Thủ tướng Shigeru Ishiba phải tung dự trữ quốc gia ra thị trường. Động thái này giúp xoa dịu người tiêu dùng nhưng lại làm tổn thương ngành nông nghiệp nội địa — một lực lượng cử tri chủ chốt của đảng cầm quyền.

Việc mở cửa cho gạo Mỹ có thể giúp hạ nhiệt giá cả, nhưng sẽ khiến giới nông dân Nhật bất mãn, đặc biệt nếu họ cảm thấy bị “đánh đổi” để Mỹ giảm thuế đối với ngành ô tô. Thủ tướng Ishiba có thể muốn trì hoãn bất kỳ nhượng bộ nào trước cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 20/7.

Đây không phải lần đầu chính quyền Trump chỉ trích chính sách bảo hộ gạo của Nhật. Trước đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cáo buộc Nhật áp thuế tới 700% lên gạo Mỹ — một con số mà Tokyo phủ nhận là sai lệch.

Mỹ và Nhật vẫn chưa giải quyết được nhiều tranh chấp thương mại, bao gồm thuế ô tô và rào cản kỹ thuật. Nhật mong muốn Mỹ miễn thuế 25% với ô tô xuất khẩu, cho rằng đây là ngành trọng yếu bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, ông Trump phản bác, nói rằng Nhật Bản không nhập nhiều ô tô do Mỹ sản xuất.

Ngoài Tokyo, chính quyền Trump cũng đang thúc đẩy đàm phán với các quốc gia khác. Leavitt cho biết Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Ấn Độ và nhiều nước khác trước khi hết hạn 90 ngày.

Ông Trump từng tuyên bố cắt đàm phán với Canada do thuế dịch vụ số. Nhưng khi Ottawa rút lại thuế, Nhà Trắng cho biết đàm phán với Canada đang tiến triển tốt.

Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, chính quyền đang hoàn tất khoảng 10 thỏa thuận với các đối tác lớn nhất của Mỹ, còn các nước khác sẽ nhận thư thông báo mức thuế mới.

Trong khi đó, các ngành công nghiệp và chính phủ nước ngoài đang dồn lực vận động để được miễn trừ thuế quan. Khi được hỏi về khả năng miễn thuế với sản phẩm không thể trồng ở Mỹ như cà phê và cacao, Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins cho biết “mọi khả năng đều được cân nhắc” để đảm bảo giá cả tiêu dùng hợp lý và hỗ trợ nông nghiệp Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Mỹ - Nhật căng thẳng thương mại trước hạn chót thuế quan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO