Tại Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ chủ trương sang hành động, với tinh thần nói ít, làm nhiều và kiên trì thực hiện đến cùng…
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ đan xen thách thức, đòi hỏi tư duy lãnh đạo và phương thức quản trị phải có sự đổi mới mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh ấy, thông điệp “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội XIV đã tạo nên một luồng sinh khí mạnh mẽ đối với các đại biểu, cử tri và nhân dân cả nước, thể hiện rõ yêu cầu hành động của Đảng trước những đòi hỏi từ thực tiễn phát triển đất nước.
Đây không phải là một khẩu hiệu mang tính cổ vũ đơn thuần, mà là sự đúc kết từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng trong nhiều năm qua. Thông điệp ấy phản ánh yêu cầu cấp thiết phải thu hẹp khoảng cách giữa nghị quyết và cuộc sống, giữa quyết tâm chính trị và hiệu quả thực tiễn, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
“Nói ít” trước hết là yêu cầu giảm thiểu những biểu hiện hình thức trong chỉ đạo, điều hành; hạn chế các phát ngôn, cam kết không gắn với khả năng thực hiện. Trong thực tế, không ít chủ trương đúng, định hướng trúng đã được ban hành, song việc triển khai còn chậm, thiếu đồng bộ, thậm chí chưa đạt kết quả như mong muốn. Điều đó đặt ra yêu cầu phải nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong phát ngôn, trong xây dựng và ban hành chính sách, bảo đảm mỗi quyết sách đều dựa trên cơ sở thực tiễn, có tính khả thi cao.
“Nói ít” không đồng nghĩa với thu hẹp dân chủ hay giảm đối thoại, mà là nói đúng, nói trúng và nói những điều có thể làm được. Khi lời nói đi liền với trách nhiệm, khi mỗi cam kết đều gắn với lộ trình và kết quả cụ thể, niềm tin xã hội sẽ được củng cố, hiệu quả lãnh đạo và quản lý nhà nước sẽ được nâng cao.
Song song với đó, “làm nhiều” là yêu cầu xuyên suốt, thể hiện tinh thần hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị. “Làm nhiều” không phải là làm dàn trải hay chạy theo thành tích, mà là tập trung giải quyết những vấn đề then chốt, những điểm nghẽn cản trở phát triển. Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng theo chiều rộng dần thu hẹp, việc nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trở thành những nhiệm vụ trọng tâm, không thể trì hoãn.
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền thể hiện rõ tinh thần “làm nhiều”, ở đó công việc có chuyển biến rõ rệt. Nhiều dự án quan trọng được tháo gỡ vướng mắc, nhiều cải cách được triển khai thực chất hơn, tạo ra những chuyển động tích cực trong đời sống kinh tế – xã hội. Những kết quả đó khẳng định rằng, hành động cụ thể, quyết liệt chính là thước đo rõ nhất của năng lực lãnh đạo và điều hành.

Điểm nhấn có ý nghĩa đặc biệt trong thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là yêu cầu “làm đến cùng”. Đây là tiêu chí phản ánh chiều sâu của công tác tổ chức thực hiện. Làm đến cùng nghĩa là không nửa vời, không bỏ dở giữa chừng; đã triển khai là phải theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát để bảo đảm mục tiêu cuối cùng được hiện thực hóa.
Trong thực tế, không ít chủ trương lớn khi triển khai ban đầu rất quyết liệt, song về sau lại chậm dần, thiếu sự kiên trì cần thiết. Việc nhấn mạnh “làm đến cùng” vì thế là yêu cầu khắc phục tình trạng này, đồng thời đặt ra trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Khi trách nhiệm được xác lập cụ thể, việc né tránh, đùn đẩy sẽ không còn “đất sống”.
Thông điệp “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” cũng thể hiện rõ tư duy quản trị hiện đại, coi hiệu quả thực tế là thước đo cao nhất. Trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng, thời gian và cơ hội không chờ đợi. Mỗi sự chậm trễ trong cải cách thể chế, trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đều có thể làm giảm sức cạnh tranh quốc gia. Do đó, yêu cầu hành động quyết liệt, bền bỉ, có kết quả cụ thể là đòi hỏi tất yếu.
Đặt trong tổng thể các định hướng lớn được xác lập tại Đại hội XIV của Đảng, thông điệp này mang ý nghĩa như một lời hiệu triệu hành động đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng chỉ có thể đạt được khi tinh thần nói đi đôi với làm, làm việc có trọng tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng được quán triệt trong toàn bộ hệ thống chính trị.
Sau Đại hội XIV, điều mà cán bộ, đảng viên và nhân dân mong đợi không chỉ là những định hướng chiến lược đúng đắn, mà là sự chuyển biến rõ rệt trong hành động, trong tổ chức thực hiện.
Khi tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” trở thành phương châm hành động thường xuyên, liên tục, những quyết sách lớn của Đảng sẽ đi vào cuộc sống một cách thực chất, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.