Trung Quốc chuẩn bị cho nền sản xuất “phi lao động”
Đến năm 2030, Trung Quốc dự kiến sẽ thiếu hụt 50 triệu lao động phổ thông có tay nghề cao. Do đó, nước này đã sản xuất hàng triệu robot để thay thế con người.

Để giải quyết tình trạng này, hệ thống nhà máy sản xuất trên khắp Trung Quốc đã đưa vào sử dụng 295.000 robot công nghiệp hoàn toàn mới vào năm ngoái, xoa dịu lo ngại rằng “công xưởng thế giới” rơi vào suy thoái sau khi dân số nước này giảm năm thứ 3 liên tiếp.
Các nhà phân tích cho biết, sự bùng nổ robot trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng giúp bù đắp lực lượng lao động bị thâm hụt, qua đó củng cố lợi thế sản xuất của nước này, và sẽ tiếp tục được nâng cấp tính năng khi công nghệ robot hình người ứng dụng rộng rãi.
Năm 2024, dân số Trung Quốc giảm 0,1%, tương đương 1,39 triệu người, bù lại công suất lắp đặt robot tăng 5%, tương đương 295.000 chiếc. Theo dữ liệu của Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR), quốc gia này hiện đang sở hữu kỷ lục 2,027 triệu robot công nghiệp đang hoạt động, chiếm hơn một nửa số robot trên toàn thế giới.
Nhật Bản xếp thứ hai với 44.500 robot mới được lắp đặt, trong khi Hoa Kỳ đứng thứ ba với 34.200 robot. Tổng số robot được lắp đặt trên toàn cầu đã tăng 9% lên 4,664 triệu vào năm 2024.
Tại Trung Quốc, Robot được sử dụng rất phổ biến trong nhiều hoạt động kỹ thuật hàn khung xe, lắp ráp thiết bị điện tử và di chuyển vật nặng một cách chính xác, lấp đầy khoảng trống thiếu hụt lao động do sự thay đổi nhân khẩu học gây ra.
Giáo sư Gao Xudong, Đại học Thanh Hoa, cho biết: “Xu hướng tất yếu là robot sẽ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ đơn giản, lặp đi lặp lại hơn trong tương lai, mặc dù một số nhiệm vụ sáng tạo và phức tạp vẫn đòi hỏi sự khéo léo của con người”.
Mặc dù dân số nói chung đang giảm sút, nhưng với những cải thiện trong đào tạo nguồn nhân lực và việc sử dụng robot rộng rãi, ngành sản xuất của Trung Quốc vẫn không gặp khó khăn gì trong việc duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình.

Robot hình người đại diện cho giai đoạn tiếp theo của quá trình nâng cấp công nghiệp. Mặc dù chưa có số lượng đặt hàng chính xác cho các máy móc thông minh có hình dạng giống con người, nhưng các công ty đang nhanh chóng chuyển từ nghiên cứu và phát triển sang triển khai trên quy mô thương mại.
Tiantai Robot có trụ sở tại Quảng Đông đã đạt được đơn đặt hàng mang tính bước ngoặt với 10.000 robot hình người - đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử ngành - nhắm vào thị trường chăm sóc người cao tuổi của đất nước.
Ngày 10/7, World Bank đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 cho Trung Quốc lên 4,8% so với dự báo 4% hồi đầu năm nay. Dự báo mới này gần hơn với mục tiêu chính thức của Trung Quốc là tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 5% vào năm 2025.
Lý do là, nền kinh tế số 2 thế giới tăng cường kích thích kinh tế vào cuối năm 2024 và duy trì các chương trình đổi hàng tiêu dùng có mục tiêu trong năm nay để hỗ trợ doanh số bán lẻ.
Xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ giảm nhưng bù lại từ Đông Nam Á và châu Âu. Việc các doanh nghiệp tăng cường đặt hàng trước khi thuế quan của Mỹ tăng cũng góp phần hỗ trợ xuất khẩu của Trung Quốc. Điều này giúp giảm thiểu áp lực tăng trưởng trong nước như sự suy thoái của thị trường bất động sản và chi tiêu tiêu dùng ảm đạm.
Ngân hàng Thế giới cũng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 4,2% vào năm 2026, một phần do tăng trưởng xuất khẩu chậm lại. Liệu tự động hóa cao độ nền công nghiệp có thể giúp nước này kéo dài động lực tăng trưởng kinh tế?