Doanh nghiệp Việt trước vận hội mới: Thể chế thông, doanh nghiệp mạnh
Tại Hội nghị “Doanh nghiệp Việt trước vận hội mới”, các diễn giả khẳng định doanh nghiệp tư nhân đang đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi Nghị quyết 68-NQ/TW được triển khai đồng bộ và thực chất.
Chiều ngày 30/10, phát biểu khai mạc tại Hội nghị “Doanh nghiệp Việt trước vận hội mới” và chương trình “Giao lưu doanh nhân ba miền Bắc - Trung - Nam” do Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) tổ chức, TS Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch VACOD nhấn mạnh: “Doanh nghiệp tư nhân đang giữ vai trò then chốt trong quá trình phát triển kinh tế Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta có cơ hội lớn như hiện nay để vươn lên khẳng định vị thế, đóng góp cho mục tiêu Việt Nam hùng cường vào năm 2045.”

Ông cũng cho rằng, sau gần 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân đã trở thành một trụ cột quan trọng, song cần tiếp tục được tháo gỡ rào cản thể chế và tăng cường hợp tác giữa “ba nhà”: Nhà nước – Doanh nghiệp – Nhà khoa học để tạo sức bật thực sự cho nền kinh tế.
Nhà nước kiến tạo – Doanh nghiệp là trung tâm phát triển
Phát biểu tại hội nghị, PGS TS Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI khẳng định: “Đảng và Nhà nước luôn đặt doanh nghiệp ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế. Chưa bao giờ khu vực tư nhân được trao niềm tin và cơ hội lớn như hôm nay. Chính phủ, các bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển lâu dài.”

Ông Hùng nhấn mạnh, hàng loạt nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội trong năm 2025 – đặc biệt là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra cơ hội to lớn cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bắt kịp xu thế xanh, số hóa và đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Theo PGS TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Nghị quyết 68-NQ/TW là dấu mốc quan trọng khẳng định: “Kinh tế tư nhân không chỉ là một thành phần, mà là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”
Ông phân tích, điểm đột phá lớn nhất của Nghị quyết là sự chuyển đổi vai trò của Nhà nước từ “quản lý, kiểm soát” sang “phục vụ, kiến tạo”. Từ đó, tạo môi trường để doanh nghiệp được phát triển tự do, sáng tạo và làm giàu chính đáng – trên nền tảng pháp luật minh bạch, ổn định và chi phí thấp.

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, trong đó ít nhất 20 tập đoàn tư nhân có năng lực cạnh tranh quốc tế, đóng góp 55–58% GDP và 35–40% ngân sách nhà nước. Xa hơn, đến năm 2045, khu vực kinh tế tư nhân sẽ chiếm 60% GDP, trở thành động lực chủ đạo của nền kinh tế độc lập, tự cường và hội nhập sâu với thế giới.
Tại hội nghị, bà Trịnh Thị Hương – Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) – trình bày tham luận với chủ đề “Từ Nghị quyết đến hành động – Đưa chính sách phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống”.
Bà Hương cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW được ban hành, Bộ Tài chính cùng các cơ quan chức năng đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch hành động, trong đó tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển.
“Chúng tôi xác định việc đưa chính sách vào cuộc sống là ưu tiên hàng đầu. Các chính sách phải đến được với doanh nghiệp, giúp họ giải quyết vấn đề cụ thể – từ vốn, thuế, đất đai đến đổi mới sáng tạo. Nghị quyết chỉ thật sự có ý nghĩa khi người làm doanh nghiệp cảm nhận được sự thay đổi,” bà Hương nhấn mạnh.
Theo số liệu Bộ Tài chính, chỉ trong hơn hai tháng, 34/34 địa phương và 21 bộ, ngành đã ban hành kế hoạch hành động cụ thể thực hiện nghị quyết. Công tác thể chế hóa được đẩy nhanh với 7 luật mới, 10 nghị định và hàng loạt chính sách ưu tiên tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích đầu tư vào đổi mới công nghệ.
“Hiệu quả của nghị quyết thể hiện ở chỗ doanh nghiệp thành lập mới và quay lại thị trường tăng mạnh. Nhưng quan trọng hơn, đó là niềm tin của doanh nghiệp vào sự đồng hành của Nhà nước đang được khơi dậy,” bà Hương nói.
Hợp tác ba nhà – Chìa khóa tăng trưởng dựa trên tri thức
Trong phần tham luận, PGS TS Vũ Văn Tích – Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) nhấn mạnh: để phát triển bền vững, Việt Nam cần thúc đẩy mô hình hợp tác “Ba nhà”: Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết và thực chất.
Ông cho rằng, bài học từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay Singapore cho thấy chỉ khi doanh nghiệp tư nhân trở thành trung tâm của quá trình đổi mới công nghệ, được Nhà nước hỗ trợ cơ chế tài chính linh hoạt và được viện – trường đồng hành nghiên cứu, thì nền kinh tế mới bứt phá dựa trên tri thức và giá trị gia tăng cao.
Tại phần giao lưu, các doanh nhân từ ba miền đã chia sẻ những câu chuyện thực tế về hành trình khởi nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới mô hình quản trị. Nhiều sáng kiến được đánh giá là những bước đi cụ thể hiện thực hóa tinh thần nghị quyết vào đời sống doanh nghiệp.
“Cộng đồng doanh nhân Việt hôm nay không chỉ làm giàu cho mình mà còn gánh trên vai sứ mệnh kiến tạo quốc gia thịnh vượng, đóng góp vào tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045,” TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định.
