Chính sách - Quy hoạch

Chính sách - Quy hoạch

Hà Nội bổ sung hàng loạt quy định bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất

Mẫn Nhi 20/01/2026 15:35

UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định bổ sung một loạt chính sách hỗ trợ bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 6/9/2024 của UBND TP quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội.

Ảnh chụp Màn hình 2026-01-20 lúc 12.14.49
Hà Nội bổ sung hàng loạt quy định bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất trên địa bàn

Theo đó, nhiều chính sách hỗ trợ đã được điều chỉnh theo hướng tăng đáng kể, sát hơn với thực tế đời sống người dân và yêu cầu triển khai các dự án lớn.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc bổ sung quy định đối với nhà ở, công trình bị cắt xén, phá dỡ một phần. Trường hợp phần còn lại vẫn đảm bảo khả năng sử dụng, ngoài việc được bồi thường diện tích phải phá dỡ theo chỉ giới quy hoạch, người dân còn được bồi thường bổ sung phần nhà, công trình bị ảnh hưởng do việc cắt xén, phá dỡ theo quy định hiện hành. Quy định này được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng, góp phần tháo gỡ những bất cập tồn tại lâu nay trong thực tiễn thu hồi đất tại khu vực đô thị.

Đối với người có đất ở bị thu hồi trong thời gian chờ bố trí tái định cư, chính sách tạm cư được sửa đổi theo hướng tăng mạnh mức hỗ trợ. Trường hợp không bố trí tạm cư trong quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước, người dân tự lo chỗ ở sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 2,5 triệu đồng mỗi nhân khẩu thực tế ăn ở tại nơi thu hồi đất mỗi tháng, hoặc 5 triệu đồng mỗi hộ độc thân mỗi tháng. Tuy nhiên, tổng mức hỗ trợ không vượt quá 15 triệu đồng cho mỗi thửa đất ở bị thu hồi trong một tháng. So với quy định trước đây, mức hỗ trợ này gần như tăng gần gấp đôi, phản ánh sát hơn mặt bằng chi phí sinh hoạt tại Hà Nội.

Chính sách khuyến khích bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đối với đất nông nghiệp cũng được điều chỉnh theo hướng rõ rệt hơn. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bồi thường về đất, đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng đúng hạn sẽ được thưởng 10.000 đồng/m2, thay vì 3.000 đồng/m2 như trước. Mức thưởng tối đa cũng được nâng lên 10 triệu đồng cho mỗi người sử dụng đất, gấp hơn ba lần quy định cũ.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng bổ sung quy định hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp đủ điều kiện được bồi thường nhưng đã tự chuyển mục đích sang làm nhà ở, xây dựng công trình sản xuất kinh doanh hoặc thương mại dịch vụ. Tùy theo thời điểm tự chuyển mục đích, mức hỗ trợ dao động từ 20% đến 50% giá đất theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Diện tích được hỗ trợ là diện tích xây dựng công trình nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở tối đa tại địa phương.

Ảnh chụp Màn hình 2026-01-20 lúc 12.16.15
Dự án đường Vành đai 1 đang được triển khai. Ảnh:VA

Bên cạnh đó, quy định về thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng được sửa đổi, tạo điều kiện linh hoạt hơn cho địa phương trong trường hợp đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chính sách hỗ trợ khác, miễn không trái với Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như cải tạo, mở rộng đường Vành đai 1, Vành đai 2,5, đường Nguyễn Tuân; xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, cầu Hồng Hà cùng hàng loạt cụm công nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là “điểm nghẽn” lớn nhất. Thực tế cho thấy, mức bồi thường và hỗ trợ chưa phù hợp trong thời gian qua đã khiến không ít hộ dân và tổ chức chưa đạt được sự đồng thuận, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

Với quyết định sửa đổi, bổ sung lần này, Hà Nội kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển rõ nét trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Từ đó từng bước tháo gỡ những vướng mắc tồn tại nhiều năm qua, qua đó đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Mẫn Nhi