Kinh tế địa phương

Kinh tế địa phương

Kết nối Hưng Yên - Nhật Bản: Định hình tương lai trên tọa độ kinh tế mới

Bài: Kim Dung - Ảnh: Vũ Phường 03/06/2026 14:53

Ngày 3/6, Chương trình kết nối Hưng Yên – Nhật Bản diễn ra tại tỉnh Hưng Yên không chỉ mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư mà còn thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc nâng tầm quan hệ với các đối tác Nhật Bản.

Đây cũng được đánh giá là mối quan hệ chiến lược giữa một tỉnh năng động của vùng đồng bằng sông Hồng (Việt Nam) và các nhà đầu tư, doanh nghiệp của một quốc gia công nghiệp hàng đầu châu Á.

1-quang cảnh hội nghị
Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Bùi Trung Nghĩa (thứ nhất từ trái sang) dự hội nghị cùng các Lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và đại diện JCCI

Dự chương trình kết nối có lãnh đạo Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trung ương; Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Bùi Trung Nghĩa; Ngài Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Tỉnh Hưng Yên tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, cùng toàn thể cộng đồng các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc Chương trình kết nối Hưng Yên - Nhật Bản, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc chia sẻ, trong dòng chảy bứt phá của năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Hưng Yên không chỉ mở ra không gian phát triển mới sau hợp nhất, mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ về một điểm đến đầu tư lý tưởng – nơi niềm tin của các nhà đầu tư Nhật Bản được chuyển hóa thành sự thịnh vượng chung.

Mối ngoại giao giữa Hưng Yên và các địa phương của Nhật Bản không phải là kết quả của những chiến dịch xúc tiến đầu tư ngắn hạn, mà là một hành trình bền bỉ được thử thách qua thời gian. Khởi đầu từ những thỏa thuận hợp tác mang tính đặt nền móng với tỉnh Kanagawa và thành phố Nikaho từ năm 2015, mối liên kết này đã liên tục được bồi đắp bằng hệ thống văn kiện hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực: từ kinh tế, thương mại, đến văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Tính đến nay, Nhật Bản đã khẳng định vị thế là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại địa phương với 190 dự án, tổng vốn đăng ký đạt gần 6,5 tỷ USD.

Điểm sáng tiêu biểu cho mối quan hệ này chính là Khu công nghiệp Thăng Long II do Tập đoàn Sumitomo làm chủ đầu tư. Nơi đây đã thu hút 98 dự án FDI từ Nhật Bản với số vốn 3,6 tỷ USD, hình thành nên một hệ sinh thái công nghiệp vững mạnh, kiểu mẫu về quản trị và bảo vệ môi trường.

2-ngoc.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc chia sẻ, tỉnh Hưng Yên không chỉ mở ra không gian phát triển mới sau hợp nhất, mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ về một điểm đến đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư Nhật Bản

Mục tiêu xuyên suốt và chiến lược thu hút FDI thế hệ mới

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Hưng Yên đã vạch rõ mục tiêu xuyên suốt cho giai đoạn 2026 - 2030: Phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy nhanh đô thị hóa hướng tới tiêu chí đô thị loại I, đưa Hưng Yên trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, tư duy thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh đã có sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt. Hưng Yên không chọn cách thu hút bằng mọi giá, mà ưu tiên những nhà đầu tư chiến lược có khả năng kiến tạo chuỗi giá trị. Tiêu chí lựa chọn dự án được định hình rất rõ ràng:

Các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, công nghiệp sạch và thân thiện với môi trường (bán dẫn, năng lượng xanh, điện tử). Các dự án tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng hiệu quả quỹ đất, có giá trị gia tăng cao và không thâm dụng lao động giá rẻ. Phát triển kinh tế gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo của địa phương và giữ vững an sinh xã hội.

Sự chọn lọc này tạo ra một thông điệp rõ ràng: Hưng Yên đang trải thảm đỏ đón làn sóng FDI thế hệ mới, nơi các doanh nghiệp có tư duy phát triển bền vững như Nhật Bản tìm thấy sự đồng điệu tuyệt đối.

5-tham quan
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam – ông Ito Naoki cùng Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên – ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên – ông Nguyễn Mạnh Quyền tham quan các gian hàng du lịch Hưng Yên

Sự thành công của doanh nghiệp là sự thịnh vượng của tỉnh

Một bài toán kinh tế chỉ thực sự có lời giải khi môi trường đầu tư được đảm bảo bằng lòng tin và tính cam kết của chính quyền. Thay mặt hệ thống chính trị địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc đã khẳng định một tinh thần hành động nhất quán: Hưng Yên sẽ áp dụng các chính sách ưu đãi cao nhất trong khung khổ pháp luật Việt Nam để hỗ trợ nhà đầu tư.

Chương trình kết nối không dừng lại ở những bài phát biểu nghị trường, mà là diễn đàn để lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe, đối thoại và tháo gỡ ngay những vướng mắc của doanh nghiệp Nhật Bản. Triết lý đồng hành của Hưng Yên được nâng tầm thành một cam kết chính trị: "Sự thành công của doanh nghiệp chính là sự thịnh vượng của tỉnh Hưng Yên". Từ giai đoạn nghiên cứu, khảo sát, đặt viên gạch đầu tiên cho đến khi nhà máy vận hành sản xuất ổn định, chính quyền cam kết sẽ luôn sát cánh để bảo vệ lợi ích hợp pháp và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp lớn mạnh.

Chương trình kết nối Hưng Yên – Nhật Bản năm 2026 mang ý nghĩa của một tiếng vang lớn trong công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư bước vào kỷ nguyên mới. Tiềm năng chiến lược đã được kích hoạt, quy hoạch không gian mới đã sẵn sàng. Với tư duy hành động quyết liệt của tập thể lãnh đạo tỉnh và nền tảng hợp tác hữu nghị vững chắc được vun đắp qua nhiều thập kỷ, Hưng Yên vững tin sẽ tiếp tục là "bến đỗ vàng" cho dòng vốn Nhật Bản, cùng nhau dệt nên những kỳ tích mới trong bức tranh kinh tế phồn vinh của đất nước.

Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ là cầu nối vững chắc, tin cậy để hỗ trợ tỉnh Hưng Yên

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy cụ thể hóa trụ cột hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cũng như hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

6-bộ ngoại giao
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – Lê Anh Tuấn phát biểu tại Chương trình

Với hạ tầng kết nối đồng bộ, vị trí địa chiến lược lý tưởng, tỉnh Hưng Yên - mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử - đang vươn mình mạnh mẽ trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại với dư địa hợp tác vô cùng to lớn.

Hưng Yên cũng cho thấy sức hút mạnh mẽ với các doanh nghiệp Nhật Bản khi đang có 190 dự án có vốn đầu tư của Nhật Bản hoạt động hiệu quả tại tỉnh, trong đó có Khu công nghiệp Thăng Long II của Tập đoàn Sumitomo. Đây là một trong những dự án đầu tư khu công nghiệp thành công nhất của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Các nhà đầu tư Nhật Bản không chỉ đóng góp quan trọng vào ngân sách, giải quyết việc làm mà còn thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ quả

Hưng Yên hiện đang triển khai quy hoạch, xây dựng Khu kinh tế tự do với quy mô lên tới gần 60.000 ha, hướng tới mô hình công nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững. Đây chính là địa chỉ lý tưởng để đón nhận các dự án đầu tư xanh, năng lượng sạch từ Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ luôn đồng hành, là cầu nối vững chắc, tin cậy để hỗ trợ tỉnh Hưng Yên trong triển khai các hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển.

Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các cơ quan JETRO, JICA, cũng như chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản thúc đẩy nhanh nhất các cơ chế kết nối, tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa, thông thoáng nhất cho các nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu, khảo sát và mở rộng hoạt động tại Hưng Yên.

Tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư Nhật Bản: Hãy tiếp tục tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng Hưng Yên - một mảnh đất không chỉ giàu tiềm năng, năng động, có vị trí địa lý tối ưu mà còn là địa phương đầy khát vọng phát triển, luôn coi thành công của nhà đầu tư là thành công của chính mình.

Đầu tư vào Hưng Yên vào thời điểm này chính là các bạn đang đầu tư vào tương lai, đón đầu làn sóng phát triển mới của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Bài: Kim Dung - Ảnh: Vũ Phường