Du lịch
Đà Nẵng chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa
Với hệ thống di sản văn hóa phong phú và nhiều lợi thế riêng có, Đà Nẵng đã xác định phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành một ngành kinh tế quan trọng.
Theo số liệu thống kê, Đà Nẵng sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú với 593 di sản các loại, trong đó có 2 Di sản Văn hóa Thế giới, 4 Di tích quốc gia đặc biệt và 84 di tích cấp quốc gia. Cùng với đó, Đà Nẵng cũng có nhiều di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xem là nền tảng góp phần khẳng định tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa.
Tại Đề án “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”, Đà Nẵng ưu tiên thu hút nguồn lực đầu tư cho những lĩnh vực có lợi thế. Cụ thể, địa phương sẽ chú trọng vào du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, phần mềm, trò chơi giải trí, quảng cáo và thủ công mỹ nghệ. Đà Nẵng cũng xác định mục tiêu chung là phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp trên 13% GRDP vào năm 2030 và tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội.

Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm văn hóa-nghệ thuật-sáng tạo của khu vực và cả nước, là thành phố di sản-sáng tạo-giàu bản sắc, điểm đến hấp dẫn của thế giới. Vì vậy, thời gian qua Đà Nẵng đã tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, mở rộng không gian sáng tạo và tổ chức nhiều sự kiện có tầm khu vực và quốc tế, tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp văn hóa. Cụ thể, thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện mang thương hiệu quốc tế như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), show diễn áo dài... đã góp phần tạo thương hiệu cho địa phương.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết sau 3 kỳ tổ chức, DANAFF từng bước khẳng định là một sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa của thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó, DANAFF cũng đã trở thành điểm hẹn giao lưu của những người yêu điện ảnh trong nước và quốc tế.
“Lần tổ chức thứ IV, DANAFF tiếp tục thể hiện khát vọng của Đà Nẵng trong việc xây dựng một không gian văn hóa cởi mở, năng động, sáng tạo. Sự kiện là nơi điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật, mà còn là cầu nối giữa con người với con người, giữa các nền văn hóa, giữa thành phố Đà Nẵng với bạn bè khu vực và quốc tế. Đặc biệt là góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến của điện ảnh, văn hóa, du lịch và sáng tạo”, bà Thi nói.
.jpg)
PGS TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du Lịch Việt Nam trước đó đã đề xuất Đà Nẵng cân nhắc chuyển sang mô hình “đa trung tâm sáng tạo” để khai thác toàn diện lợi thế của thành phố. Cụ thể, khu vực trung tâm sẽ phát triển một số ngành như quảng cáo, nội dung số, âm nhạc, lễ hội và MICE đóng vai trò “động cơ sáng tạo”. Tại đây sẽ là nơi tập trung các nguồn lực công nghệ, truyền thông, dịch vụ và thị trường du lịch quốc tế.
Ở khu vực các phường thuộc Hội An cũ sẽ giữ vai trò đối trọng, trở thành phân khu di sản định vị bản sắc mới của Đà Nẵng. Các không gian phố cổ, nghệ nhân, nghề truyền thống, cảnh quan văn hóa và hệ thống thực hành dân gian tại đây tạo nên “lõi văn hóa” mà các đô thị hiện đại thường thiếu.
“Các khu vực phụ cận như Điện Bàn cũ sẽ tạo thành vùng sản xuất-dịch vụ sáng tạo, đóng vai trò tương tự là cánh tay kéo dài của vùng trung tâm Đà Nẵng. Đây chính là tầng không gian cần thiết để biến những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm văn hóa có khả năng thương mại hóa”, vị này đề xuất.
Trong thời gian tới, Đà Nẵng đã xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển công nghiệp văn hóa gồm phát triển hạ tầng phục vụ sự kiện hiện đại; xây dựng hệ sinh thái du lịch - giải trí - lễ hội đồng bộ; hình thành các sự kiện mang thương hiệu riêng; thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa. Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng du lịch, môi trường sống cùng nguồn nhân lực công nghệ thông tin dồi dào, Đà Nẵng có thể trở thành trung tâm sự kiện, lễ hội và công nghiệp văn hóa của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.