Quan hệ Thanh Hóa - Hủa Phăn: Nâng tầm hợp tác toàn diện

Diendandoanhnghiep.vn Chặng đường 60 năm vẻ vang của quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, 55 năm Thanh Hóa - Hủa Phăn thắm tình hữu nghị, nâng tầm hợp tác toàn diện, cùng xây dựng tương lai tươi sáng của hai dân tộc.

>>Việt Nam - Lào: Nâng tầm hợp tác thành trụ cột

Sáng 25/8, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, 55 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Ngày 5/9/1962, Lào và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước thời kỳ hiện đại. Kể từ đó, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, nhân dân hai nước Việt Nam – Lào anh em đã đồng lòng cùng nhau kề vai, sát cánh trên tinh thần “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn.

Từ tháng 5/1967, Thanh Hóa - Hủa Phăn đã ký kết hợp tác hữu nghị, đưa quan hệ giữa hai tỉnh phát triển lên một tầm cao mới. 55 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai tỉnh luôn trân trọng, tự hào và không ngừng nỗ lực vun đắp mối quan hệ thiêng liêng Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Đại biểu 2 nước về dự lễ

Đại biểu về dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, trong chặng đường phát triển sắp tới, để tăng cường hợp tác, đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn lên tầm cao mới, tỉnh Thanh Hóa luôn mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Hủa Phăn trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính về thuế, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh; tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm…

>>Việt Nam - Lào: Duy trì và vun đắp mối quan hệ "có một không hai"

>>Tình hữu nghị vĩ đại và đặc biệt Việt Nam – Lào

ss

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi lễ ông Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn  nhấn mạnh:Hai tỉnh Hủa Phăn – Thanh hoá đã có mối quan hệ từ lâu đời, nhân dân hai tỉnh cùng sinh sống trên mảnh đất có dãy núi Trường Sơn hùng vĩ núi liền núi, sông liền sông. Trong bất cứ giai đoạn nào, tỉnh Thanh Hoá cũng luôn kề vai sát cánh hỗ trợ cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hủa Phăn. Đặc biệt là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết như: Trường học, bệnh viện, đường giao thông... với trị giá hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời vận động các doanh nghiệp sang đầu tư tại tỉnh Hủa Phăn, xúc tiến thương mại ở khu vực biên giới và xuất nhập khẩu đạt hàng triệu đô la mỗi năm.

sfs

Ông Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn

Trong xu thế hội nhập và phát triển của khu vực và thế giới ngày nay, truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện Thanh Hóa - Hủa Phăn đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh tiếp tục chăm lo vun đắp. Từ năm 2016 đến năm 2020 đã có 247 đoàn đại biểu của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn gặp gỡ, học tập, trao đổi kinh nghiệm, triển khai các nội dung thỏa thuận và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến quan hệ giữa hai tỉnh, hai địa phương, đơn vị. Có 35 đơn vị của tỉnh Thanh Hóa ký kết các chương trình hợp tác với các đơn vị của tỉnh Hủa Phăn nhằm triển khai thực hiện thỏa thuận của 2 tỉnh, giúp đỡ nhau thực hiện nhiệm vụ chính trị, trao đổi kinh nghiệm và triển khai các công việc liên quan đến việc bảo vệ biên giới quốc gia của mỗi bên.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao Huân chương Phát triển hạng Nhất của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho tỉnh Thanh Hóa.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, ông Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao Huân chương Phát triển hạng Nhất của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho tỉnh Thanh Hóa.

Các chương trình hợp tác về chính trị thường xuyên và sâu sắc đang là tiền đề vững chắc cho quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn có những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng có hiệu quả. Trong giai đoạn 2016 – 2020, Kim ngạch xuất,nhập khẩu giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đạt gần 57,77 triệu USD, tăng 18% so với giai đoạn 2011 – 2015.

Những năm gần đây, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, do bùng phát của đại dịch COVID-19, song hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn vẫn tích cực triển khai thực hiện các văn bản hợp tác về thương mại được hai Chính phủ ký kết, áp dụng cơ chế ưu đãi thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ hai nước, đồng thời tổ chức các hoạt động trao đổi thương mại, hàng hóa linh hoạt, phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Do đó năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai tỉnh đạt 28,72 triệu USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa sang tỉnh Hủa Phăn đạt 23,95 triệu USD, tăng 5% so với năm 2020. Giá trị nhập khẩu từ tỉnh Hủa Phăn về tỉnh Thanh Hóa năm 2021 đạt 4,77 triệu USD.

Cùng với hợp tác về kinh tế, hoạt động viện trợ cũng là một "điểm sáng" góp phần khẳng định mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ giúp tỉnh Hủa Phăn hơn 295 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện một số dự án phát triển kinh tế, hỗ trợ gia đình chính sách và nâng cao dân trí, trong đó một số dự án lớn như: Nhà tiếp khách hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa với tổng giá trị hơn 132 tỷ đồng; Quảng trường hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa và Kè sông Nặm Xăm với tổng giá trị gần 38 tỷ đồng; đào tạo giáo dục với tổng giá trị khoảng 76 tỷ đồng…

Riêng năm 2022, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn 53 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ 35 tỷ đồng đầu tư xây dựng văn phòng huyện Sầm Nưa và 26 tỉ đồng để xây văn phòng huyện Sầm Tớ; dự án xây dựng tuyến đường trải nhựa từ bản Cang Không, huyện Viêng Xay đến Trạm kiểm soát bản Bó, huyện Mường Lát; dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp khu vực Đài tưởng niệm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Đặc biệt, Thanh Hóa cũng được Chính phủ Việt Nam giao cho làm chủ đầu tư các công trình hữu nghị trong đó điển hình là dự án đầu tư Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt tại tỉnh Hủa Phăn do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Lào và do tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư với quy mô 200 giường bệnh và tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng. Các chương trình hợp tác, viện trợ chí nghĩa, chí tình của tỉnh Thanh Hóa đã góp phần tạo nên bước phát triển toàn diện về mọi mặt, đưa Hủa Phăn trở thành điểm sáng về sự năng động trong thu hút đầu tư tại khu vực Đông Bắc Lào.

Như vậy, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thủy chung, trong sáng giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn được rèn luyện, thử thách trong suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ và ác liệt càng trở nên sâu nặng, son sắt, vững bền, trở thành biểu tượng cao đẹp trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước, hai dân tộc Việt- Lào, là tài sản vô giá Nâng tầm hợp tác toàn diện, cùng xây dựng tương lai tươi sáng của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Quan hệ Thanh Hóa - Hủa Phăn: Nâng tầm hợp tác toàn diện tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711615711 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711615711 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10