Quảng Trị đang quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục, đất đai, tiến độ để khơi thông dòng vốn, thúc đẩy các dự án du lịch trọng điểm và tạo động lực tăng trưởng mới.

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn cùng Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương đã trực tiếp kiểm tra thực địa và làm việc với các nhà đầu tư về tiến độ một số dự án du lịch trọng điểm. Yêu cầu được đặt ra khá rõ: ưu tiên giải quyết các thủ tục pháp lý, phân công trách nhiệm theo dõi từng dự án và chủ động xử lý những vướng mắc phát sinh.
Một trong những dự án được tỉnh đặc biệt quan tâm là quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 3/2026, có diện tích hơn 167 ha, định hướng phát triển hệ thống lưu trú 3-5 sao, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ lưu trú, thương mại, dịch vụ và 5 tuyến cáp treo. Dự kiến dự án có khả năng đón khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm. Tỉnh đặt mục tiêu phối hợp hoàn thiện thủ tục để có thể khởi công vào ngày 30/10/2026.
Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan cần ưu tiên giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan. Yêu cầu đặt ra là rút ngắn thời gian xử lý công việc, tháo gỡ vướng mắc cho dự án nhưng vẫn phải bảo đảm đầy đủ các quy định của pháp luật.
Câu chuyện U Bò - hồ Thác Chuối cho thấy một vấn đề lớn hơn của du lịch Quảng Trị: tiềm năng và nhu cầu đầu tư đã xuất hiện, nhưng để biến thành năng lực tăng trưởng thực tế, khâu triển khai dự án phải đi nhanh hơn.
Theo số liệu tỉnh công bố cuối năm 2025, địa phương có 111 dự án du lịch, tổng vốn đăng ký hơn 46.845 tỷ đồng. Tuy nhiên, bài toán phát triển không nằm ở số lượng dự án hay tổng vốn đăng ký, mà ở khả năng chuyển nguồn vốn đó thành khách du lịch, doanh thu, việc làm và chuỗi dịch vụ tại địa phương.
Đây cũng là lý do việc xử lý các dự án chậm tiến độ đang được Quảng Trị đặt trong tổng thể giải phóng nguồn lực. Tại cuộc làm việc về các dự án du lịch cuối năm 2025, tỉnh yêu cầu xây dựng danh mục, kịch bản và lộ trình xử lý các dự án chậm tiến độ, qua đó tạo thêm không gian phát triển cho những dự án có năng lực triển khai.
Để dòng vốn thực sự chuyển thành năng lực tăng trưởng, điều doanh nghiệp cần không chỉ là chính sách thu hút đầu tư mà còn là khả năng thực thi chính sách nhất quán và nhanh chóng.
Với những dự án du lịch có quy mô lớn, thời gian triển khai thường liên quan đến nhiều lớp thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, rừng và hạ tầng. Chỉ cần một mắt xích chậm, toàn bộ tiến độ dự án có thể bị kéo dài.
Thị trường đang tạo thêm cơ sở để Quảng Trị thúc đẩy đầu tư du lịch. Sáu tháng đầu năm 2026, tỉnh đón hơn 5,64 triệu lượt khách, tăng 15,63% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 6.486 tỷ đồng. Cùng thời gian, toàn tỉnh thu hút 28 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 22.379 tỷ đồng và 3 dự án FDI với tổng vốn hơn 148 triệu USD.
Những con số này cho thấy cầu du lịch đang tăng và dòng vốn đầu tư cũng có tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, bài toán tiếp theo không đơn thuần là có thêm dự án mà là hình thành được những sản phẩm đủ sức giữ chân du khách.
Đây là điểm Quảng Trị đang có nhiều dư địa. Không gian du lịch mới hội tụ biển, đảo, rừng, hang động, di sản văn hóa và hệ thống di tích lịch sử đặc biệt. Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, năm 2025 Quảng Trị đón gần 9,6 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 11.040 tỷ đồng; toàn tỉnh có khoảng 780 cơ sở lưu trú với 12.000 phòng.
Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, ông Nguyễn Đức Tân - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị, gửi gắm thông điệp: “Chúng tôi rất mong tất cả cộng đồng doanh nghiệp hãy cùng chúng tôi, đồng hành cùng với chúng tôi để kiến tạo và tham gia vào sự thay đổi tốt đẹp này”.
Trong định hướng mới, tỉnh không chỉ đặt mục tiêu tăng lượng khách mà hướng tới nâng chất lượng sản phẩm và giá trị thu được từ mỗi du khách. Nghị quyết về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 13-15 triệu lượt khách, đóng góp khoảng 10% GRDP; đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng, sản phẩm, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực.
Như vậy, những dự án nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô lớn có thể đóng vai trò bổ sung một mắt xích quan trọng cho chuỗi giá trị du lịch. Khi có thêm cơ sở lưu trú chất lượng cao, khu vui chơi, dịch vụ thương mại và các sản phẩm trải nghiệm, du khách có thêm lý do ở lại lâu hơn thay vì chỉ đi qua các điểm tham quan.