24h

Siết chặt “vòng vây”, chặn đứng buôn lậu ngay cửa ngõ biên thùy

Lê Cường 03/01/2026 00:30

Địa hình biên giới hiểm trở với hệ thống sông suối, đường mòn chằng chịt luôn là thách thức lớn đối với công tác chống buôn lậu tại Quảng Ninh.

Tuy nhiên, bằng việc phát huy sức mạnh tổng hợp từ Biên phòng, Hải quan đến Công an, "phên dậu" Đông Bắc đang được canh giữ nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Những cuộc tuần tra xuyên đêm, những chuyên án đấu tranh không khoan nhượng đã trở thành lá chắn thép, chặn đứng các vòi bạch tuộc buôn lậu ngay từ cửa ngõ biên thùy.

2(1).jpg
Quảng Ninh đang huy động tổng lực để "quét sạch" các tụ điểm tập kết và vận chuyển hàng lậu qua biên giới (Ảnh minh họa)

Những “cuộc chiến” xuyên đêm nơi địa đầu Tổ quốc

Tuyến biên giới đất liền tại các khu vực như Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu vốn có địa hình đồi núi phức tạp, nhiều sông suối và đường mòn dân sinh. Đây chính là những kẽ hở mà các đối tượng buôn lậu thường xuyên lợi dụng để tập kết và vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt, vào các tháng cao điểm cuối năm, hoạt động này càng trở nên manh động với phương thức "chia nhỏ, xé lẻ" hàng hóa và thuê người dân bản địa vận chuyển để qua mắt lực lượng chức năng.

Theo ghi nhận từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng không còn vận chuyển ồ ạt như trước mà chuyển sang hoạt động vào các khung giờ "nhạy cảm" như rạng sáng hoặc đêm khuya, khi thời tiết khắc nghiệt. Chúng cắt cử người cảnh giới từ xa, theo dõi sát sao di biến động của các tổ tuần tra. Nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi, các đối tượng sẵn sàng vứt bỏ hàng hóa để chạy trốn vào rừng sâu hoặc sang bên kia biên giới.

1(1).jpg
Đồn BP Đồng Văn phát hiện, thu giữ 330 đôi giày không rõ nguồn gốc (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Dự báo những tháng cuối năm 2025, nhu cầu tiêu dùng thị trường tăng cao, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố với diễn biến phức tạp. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng địa hình biên giới phức tạp nhiều đồi, núi, đường liên thông giữa các xã biên giới, đường mòn, lối tắt, sông suối cạn, nhà dân sinh sống ở sát biên giới, qua lại biên giới dễ dàng thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm qua biên giới.

Cùng với đó, đây cũng là thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, những nguy cơ các đối tượng phản động lợi dụng cơ hội vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, tiền, ngoại tệ, tài liệu phản động, hàng hóa vi phạm chủ quyền quốc gia vào Việt Nam dẫn đến tiềm ẩn gây mất an ninh, trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Đoàn Thế Thăng, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô, cho biết: Đơn vị, sẽ bố trí lực lượng quản lý chặt chẽ địa bàn, kiểm soát ổn định tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, không để hình thành điểm nóng, các vụ việc phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại. Tăng cường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Nhận diện và phân tích rõ nguyên nhân, xác định địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm để xây dựng kế hoạch đấu tranh hiệu quả.

Thực hiện đúng quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa XNK, phương tiện và lái xe xuất nhập cảnh, hạn chế tối đa việc các cá nhân, tổ chức lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục thông quan, các loại hình thương mại quốc tế, chính sách dân cư biên giới để vi phạm pháp luật. Hướng dẫn người dân thực hiện đúng chính sách cư dân biên giới, đảm bảo hàng hóa được thông quan thuận lợi, nâng cao kim ngạch XNK trên địa bàn.

Ông Trần Đức Hòa - Công ty XNK Bình Liêu Xanh cho biết: Doanh nghiệp chúng tôi chủ yếu xuất khẩu mặt hàng nông sản: long nhãn, hạt tiêu, hạt sen. Trung bình mỗi ngày chúng tôi xuất từ 40-50 công hàng, mỗi công 25-30 tấn. Trong thời gian xuất hàng được các cơ quan, ban ngành, hải quan tạo điều kiện xuất hàng thuận tiện, nhanh chóng. Chúng tôi cam kết việc xuất nhập hàng hóa đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng thương mại, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, nhãn mác và kiểm dịch thực vật đầy đủ theo quy định.

Xây dựng “lá chắn thép” trên biển và đất liền

Để thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã xây dựng một cơ chế chia sẻ thông tin nhanh chóng, đảm bảo khi có vụ việc phát sinh, các lực lượng có thể hỗ trợ nhau vây bắt kịp thời.

Được biết, từ nay đến Tết nguyên đán các lực lượng trên tuyến biên giới biển, cuộc chiến chống buôn lậu cũng cam go không kém. Các đối tượng thường sử dụng xuồng cao tốc công suất lớn, lợi dụng các hang hốc, luồng lạch trên vịnh Bái Tử Long và vịnh Hạ Long để trung chuyển hàng hóa từ tàu lớn vào đất liền. Lực lượng Hải quan và Cảnh sát biển đã tăng cường tuần tra các tuyến luồng, kiểm soát chặt chẽ các tàu cá có biểu hiện nghi vấn. Những mặt hàng "nóng" như dầu hỏa, khoáng sản và thực phẩm đông lạnh kém chất lượng luôn được đưa vào tầm ngắm đặc biệt.

Như mới đây, tại khu vực xã Hoành Mô, lực lượng BĐBP tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Hưng, SN 1988, trú tại xã Tân Minh, TP Hải Phòng, điều khiển xe ô tô BKS 62A-219.71 vận chuyển trái phép 177 chiếc điện thoại iPhone các loại, cùng 18 cụm linh kiện điện thoại với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Tiếp tục mở rộng, lực lượng BĐBP đã bắt giữ thêm đối tượng Đinh Nguyễn Quốc Toàn, SN 1998, trú tại xã Hoành Mô, là đối tượng trực tiếp vận chuyển số hàng hóa nói trên từ Trung Quốc về Việt Nam.

Được biết, từ ngày 25/11/2025 đến nay, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã bắt giữ 41 vụ, 44 đối tượng, tịch thu lượng hàng hóa trị giá trên 2,5 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 600 triệu đồng.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân Bính Ngọ 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, yêu cầu ban chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, trong thị trường nội địa, trên không gian mạng để ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Trong đó, tập trung vào nhóm hàng cấm như: Ma túy, vũ khí, pháo nổ, thuốc lá điện tử, động - thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, lương thực, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hàng điện tử, điện thoại, bia, rượu, thuốc lá điếu, gia súc, gia cầm, cùng các loại hàng tiêu dùng khác.

Các đơn vị, địa phương liên quan chủ động nắm tình hình, nhận diện những vấn đề nổi cộm phức tạp, phương thức, thủ đoạn mới về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, gian lận thương mại, hàng giả; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh, tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát theo lĩnh vực, địa bàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, để người dân không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu; nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công thương theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động nhiều về giá trên địa bàn để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng găm hàng, thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cuộc chiến chống buôn lậu tại Quảng Ninh là một hành trình bền bỉ, không có điểm dừng. Kết quả từ những chuyên án thành công không chỉ nằm ở số lượng hàng hóa bị thu giữ hay số đối tượng bị bắt giữ, mà quan trọng hơn là giữ vững kỷ cương phép nước và niềm tin của người tiêu dùng. Với tinh thần kiên quyết và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Quảng Ninh đang khẳng định vai trò là "lá chắn thép", quyết tâm làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp chân chính và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Siết chặt “vòng vây”, chặn đứng buôn lậu ngay cửa ngõ biên thùy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO