Với hàng loạt lễ hội được tổ chức trong giai đoạn đầu năm, Đà Nẵng xác định sẽ xây dựng các sản phẩm phụ trợ, liên kết để thu hút du khách tham gia, trải nghiệm.
Trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, nhiều lễ hội truyền thống tại TP Đà Nẵng liên tục được tổ chức tạo nên không khí rộn ràng, “trợ lực” cho ngành du lịch. Từ cả phía Bắc kéo dài về phía Nam, các lễ hội Cầu Bông (P. Hội An Tây), Lễ Bà Chiêm Sơn (xã Duy Xuyên), Lễ hội làng nghề mộc Kim Bồng – Hội An, Tết Nguyên tiêu hút được lượng lớn du khách đến tham gia, trải nghiệm.
Theo lý giải, những giá trị nguyên bản trong văn hóa truyền thống qua những lễ hội hay sinh hoạt cộng đồng được Đà Nẵng chính là yếu tố hấp dẫn du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, câu chuyện hài hòa phát triển giữa các không gian du lịch truyền thống và hiện đại luôn được địa phương chú trọng, tạo nên các sản phẩm độc đáo riêng có.

Mới đây, UBND xã Duy Xuyên đã đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho Lễ hội Bà Chiêm Sơn (từ mùng 9-12 tháng Giêng hàng năm). Theo ghi nhận đến nay, Lễ hội truyền thống Bà Chiêm Sơn vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Lễ hội mang trong mình những nghi thức truyền thống độc đáo, thể hiện rõ nét tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ Nữ thần – một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Việt, đồng thời cũng là sự tiếp biến, giao thoa văn hóa Chăm Pa cổ nên hàng năm đều chào đón hàng chục nghìn du khách đến trải nghiệm, cầu an...
Ông Đặng Hữu Phúc – Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên khẳng định Lễ hội truyền thống Bà Chiêm Sơn không chỉ dừng lại ở những lễ nghi cúng tế mà còn là một thực thể sống động bao gồm cả phần “Lễ” trang nghiêm và phần “Hội” rộn ràng. Theo ông Phúc, lễ hội bao hội đủ các yếu tố về mặt tâm linh, gắn kết cộng đồng cũng như nghệ thuật, là “bảo tàng sống” lưu giữ những giá trị nghệ thuật đặc trưng của một vùng đất, làng quê Duy Xuyên với bao trầm tích văn hóa, lịch sử lâu đời như Bến Giá Ngự, Chùa Vua, bà chúa Tàm Tang…
“Lễ hội truyền thống Bà Chiêm Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là một cột mốc lịch sử, khẳng định trách nhiệm thiêng liêng trong việc gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa vô giá cho thế hệ mai sau. Thời gian tới, không chỉ có Lễ hội truyền thống Bà Chiêm Sơn, cùng với các danh thắng, di tích trên địa bàn xã và một số xã lân cận hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn. Vì vậy, cần gắn kết lễ hội với phát triển du lịch bền vững, tạo ra những sản phẩm văn hóa độc đáo, vừa nâng cao đời sống cho người dân, vừa quảng bá hình ảnh quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế”, ông Phúc thông tin.

Tại Lễ hội Cầu Bông ở làng rau Trà Quế (phường Hội An Tây), bà Alma Kolberg -du khách từ Na Uy cho hay hoạt động trải nghiệm trồng rau, tưới rau trên đôi quang gánh, thưởng thức ẩm thực địa phương... tạo được cảm hứng cho bản thân bà và đoàn du khách. Đặc biệt, bà Alma Kolberg cũng cảm nhận được sự trang nghiêm của lễ hội và sự độc đáo của văn hóa địa phương thông qua cách người dân Trà Quế bày tỏ sự thành kính với trời đất, với tiền nhân và cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa.
“Tết ở Việt Nam và những nét văn hóa, lễ hội độc đáo đã thôi thúc tôi đến đây để trải nghiệm. Trong không gian đầy màu sắc, đầy tính truyền thống tạo nên sự độc đáo, nét đẹp riêng của Việt Nam”, bà Alma Kolberg nói.
Theo ông Phan Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng các giá trị truy n thống của xứ Quảng đã có định vị thương hiệu khá rõ rang từ lâu. Đặc biệt, từ các giá trị này nhiều doanh nghiệp đã phát triển các sản phẩm du lịch phụ trợ, gắn với dòng khách truyền thống, thu hút được lượng lớn khách quốc tế đến trải nghiệm.
“Hiện nay, việc cân bằng giữa các không gian du lịch để thành phố Đà Nẵng mới có thể thu hút đồng thời nhiều dòng khách là điều cần cân nhắc. Trong đó phải xác định rõ điều gì cần giữ, điều gì cần phát triển, định hướng rõ ràng cho từng nhóm khách mục tiêu”, ông Thanh trao đổi.
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, những hoạt động văn hóa, lễ hội đầu xuân tôn vinh nét đẹp Tết cổ truyền, khẳng định vị thế Đà Nẵng - điểm đến an toàn, thân thiện, sẵn sàng bứt phá trong năm mới. Ngành du lịch Đà Nẵng mong muốn mỗi du khách khi đến với Đà Nẵng đều có thể cảm nhận những giá trị chân thực và đầy cảm xúc và có thể quay lại trải nghiệm trong tương lai.
Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết trong định hướng phát triển du lịch địa phưng năm 2026, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển hệ thống sản phẩm du lịch theo chiều sâu và chiều rộng. Trong đó, ngành du lịch xác định lấy bản sắc của giá trị văn hóa truyền thống làm nền tảng và lấy những tiêu chí du lịch xanh, bền vững để phát triển sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm.