Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đạt Giải C, Giải Báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa 2023

Diendandoanhnghiep.vn Sáng 22/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức Lễ trao Giải báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ 3 năm 2023.

>>>Tạp chí Diễn dàn Doanh nghiệp đạt Giải B, giải Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sau hơn 06 tháng triển khai thực hiện (từ ngày 21/4/2023 đến 01/10/2023), Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận 319 tác phẩm báo chí của 216 tác giả/nhóm tác giả. Trong đó, có 236 tác phẩm của 133 tác giả/nhóm tác giả đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Thể lệ Giải (gồm 80 tác phẩm báo điện tử; 117 tác phẩm báo in; 25 tác phẩm truyền hình; 10 tác phẩm phát thanh; 04 tác phẩm ảnh báo chí) và 83 tác phẩm của 83 tác giả/nhóm tác giả không đủ tiêu chuẩn, điều kiện do chưa được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

So với năm 2022, năm 2023 đã thu hút nhiều hơn sự quan tâm của đội ngũ phóng viên, nhà báo, những cây bút chuyên, không chuyên, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã tích cực tham gia hưởng ứng, có nhiều tác phẩm tham dự giải như: Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa (120 tác phẩm), Báo Khánh Hòa (27 tác phẩm), Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa (19 tác phẩm), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (08 tác phẩm), Ban Tổ chức Tỉnh ủy (06 tác phẩm)…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh trao giải tập thể cho Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa và Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh trao giải tập thể cho Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa và Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa (ảnh: CĐ)

Các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trên địa bàn tỉnh cũng tích cực tham gia hưởng ứng Giải với số lượng và chất lượng tác phẩm cao hơn năm trước (năm 2022 có 40 tác phẩm; năm 2023 có 92 tác phẩm). Bên cạnh sự tham gia của đội ngũ những cây bút chuyên nghiệp, một số cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực khuyến khích, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia sáng tác tác phẩm báo chí gửi tham dự Giải (năm 2022 có 08 tác phẩm; năm 2023 có 51 tác phẩm).

Theo đánh giá của ban tổ chức giải, các tác phẩm tham dự Giải năm nay có chất lượng đồng đều, đầy đủ các thể loại với nhiều mảng đề tài. Nhiều tác phẩm dài kỳ, được các tác giả đầu tư công phu, từ khâu lựa chọn chủ đề, cách thức thể hiện, lấy tư liệu, xử lý thông tin, nghiên cứu, bám sát những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng ở nhiều góc nhìn khác nhau. Qua đó, có thể thấy bức tranh toàn cảnh, trung thực về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Khánh Hòa trong thời gian qua với những gam màu sáng. Chính thực tiễn phong phú, sinh động đó của đời sống chính trị - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành chất liệu quý, nguồn cảm hứng để các tác giả sáng tạo nên những tác phẩm hay, có chất lượng về Đảng và công tác xây dựng Đảng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức giải đã trao 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 10 giải khuyến khích, 9 giải chuyên đề và 3 giải tập thể. Trong đó, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đạt giải C với loạt bài “Khánh Hòa sẵn sàn chào đón các nhà đầu tư” của tác giả Nguyễn Văn Nhất.

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang trao giải cho các tác giả đạt giải C

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang trao giải cho các tác giả đạt giải C (ảnh: CĐ)

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức giải đánh giá: Các tác phẩm tham dự Giải báo chí năm nay về số lượng và chất lượng đều vượt trội hơn mùa các giải trước. Tính báo chí, “chất xây dựng Đảng” được thể hiện rõ nét; phản ánh toàn diện, sinh động, mang đậm hơi thở cuộc sống, có sức thuyết phục cao, bám sát tình hình công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nội dung nhiều tác phẩm có sự đầu tư công phu, nghiêm túc, hình thức đẹp, phản ánh chân thực, đa chiều thực tiễn sinh động ở các địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thành những chùm bài sâu hơn, có quy mô hơn so với năm ngoái, tạo được ấn tượng sâu sắc, hiệu ứng lan tỏa lớn trong xã hội… Thể hiện tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết, đạo đức và trách nhiệm của những người làm báo với Ðảng, với đất nước.

“Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa đã tạo một luồng sinh khí mới trong tuyên truyền về xây dựng Đảng, thắp lên không khí sáng tạo, niềm cảm hứng, say mê trong đội ngũ những người làm báo cách mạng viết về xây dựng Đảng, góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu đúng, đầy đủ hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, hiểu rõ hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo, những quyết sách quan trọng, kịp thời của Đảng, Nhà nước trong xử lý giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, thấy rõ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân” - Ông Toàn khẳng định.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đạt Giải C, Giải Báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa 2023 tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714257536 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714257536 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10