Điện lực Tuy Đức - Công ty Điện lực Lâm Đồng đã khẩn trương triển khai lắp đặt công tơ cấp điện sinh hoạt, an toàn, ổn định cho 60/60 hộ dân tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội...
Không khí tại đây rộn ràng hơn bao giờ hết. Sau nhiều tháng thi công khẩn trương, 60 căn nhà mới dành cho các hộ đồng bào M'Nông đã hoàn thành, mở ra cơ hội ổn định cuộc sống cho hàng chục gia đình nơi vùng biên. Niềm vui ấy càng được nhân lên khi ngay sau khi các căn nhà được bàn giao, Điện lực Tuy Đức đã huy động nhân lực, phương tiện và vật tư để triển khai lắp đặt công tơ điện cho toàn bộ các hộ dân.
Từ sáng sớm, cán bộ, công nhân viên ngành điện đã có mặt tại công trường, khẩn trương kiểm tra hệ thống lưới điện, kéo dây sau công tơ, lắp đặt thiết bị đo đếm và hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn. Với tinh thần trách nhiệm cao, các tổ công tác làm việc liên tục, tranh thủ từng giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả, chỉ sau nửa ngày làm việc, 60/60 hộ dân đã được đóng điện thành công, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật và an toàn vận hành. Ánh điện bừng sáng trong những ngôi nhà mới không chỉ mang đến niềm vui cho người dân mà còn đánh dấu sự hoàn thiện đồng bộ của một công trình mang ý nghĩa đặc biệt về an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh khu vực biên giới.

Hoàn thiện hạ tầng, tạo nền tảng phát triển bền vững
Là người trực tiếp chứng kiến sự thay đổi của địa phương, ông Điểu Cường - Phó Bon Bu Nung, xã Quảng Trực xúc động chia sẻ "Bà con trong bon rất phấn khởi. Trước đây nhiều hộ ở nhà tạm, sinh hoạt còn thiếu thốn. Nay có nhà mới, có điện ngay khi nhận nhà khiến ai cũng vui mừng. Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các lực lượng quân đội và ngành điện đã giúp bà con có cuộc sống tốt hơn".
Theo ông Điểu Cường, điện không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, học tập, phát triển sản xuất và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ông Đoàn Minh Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết việc hoàn thành cấp điện đồng bộ cho khu dân cư mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương "Điện là một trong những hạ tầng thiết yếu nhất đối với đời sống người dân. Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Điện lực Tuy Đức khi triển khai cấp điện ngay sau khi các căn nhà hoàn thành. Điều này giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã biên giới. Cùng với hệ thống giao thông, nước sinh hoạt và các công trình hạ tầng khác, nguồn điện ổn định sẽ là động lực quan trọng để hình thành khu dân cư mới phát triển bền vững trong tương lai.

Ánh sáng của niềm tin
Đứng trước căn nhà mới vừa được cấp điện, ông Điểu Nhiêng, một hộ dân được thụ hưởng dự án, không giấu được niềm vui chia sẻ "Trước đây gia đình tôi ở nhà cũ chật hẹp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nay được Nhà nước hỗ trợ nhà mới, lại có điện ngay để sử dụng, chúng tôi rất biết ơn. Tối nay gia đình sẽ được sinh hoạt trong ánh điện sáng, con cháu có chỗ học hành tốt hơn. Niềm vui của gia đình ông Điểu Nhiêng cũng là niềm vui chung của 60 hộ đồng bào M'Nông tại khu dân cư mới.

Đối với ngành điện, việc hoàn thành cấp điện cho toàn bộ các hộ dân không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm xã hội, góp phần hiện thực hóa các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Từ những mái nhà mới vừa hoàn thiện đến những bóng đèn đầu tiên được thắp sáng, một hành trình mới đang mở ra cho đồng bào M'Nông ở xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng. Ánh điện hôm nay không chỉ xua tan bóng tối mà còn thắp lên niềm tin về một tương lai ổn định, ấm no hơn nơi phên dậu Tây Nguyên.
Trong mỗi công trình điện được hoàn thành, trong mỗi hộ dân được tiếp cận nguồn điện an toàn, ổn định, ngành điện tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống nhân dân, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng những vùng biên ngày càng phát triển.