Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Máy tàu biển (Trường Đại học Hàng hải Việt Nam), giải golf giao hữu vừa được tổ chức không chỉ là một hoạt động thể thao sôi nổi mà còn là điểm hẹn kết nối ý nghĩa.
.jpg)
Ngày 1/7/1956, Trường Sơ cấp Máy tàu được thành lập. Từ cơ sở đó, trải qua 7 thập kỷ hình thành và phát triển, Khoa Máy tàu biển – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã ngày càng lớn mạnh về quy mô và thành tựu. Trong không khí hân hoan hướng tới ngày kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Máy tàu biển, giải golf giao hữu đã được tổ chức, trở thành điểm hẹn kết nối giữa nhà trường, các thế hệ sinh viên và cộng đồng doanh nghiệp, đối tác. Đồng thời, mở ra những cơ hội hợp tác dài hạn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng hải nước nhà.
Cơ hội gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp
Giải golf giao hữu với sự tham gia của khoảng 100 golfer là đông đảo các thế hệ cựu sinh viên Khoa Máy tàu biển cùng nhiều doanh nghiệp, đối tác đã và đang đồng hành với nhà trường trong nhiều lĩnh vực. Từ sân golf, những cuộc gặp gỡ và hội ngộ diễn ra, nhiều kỷ niệm được ôn lại, mang lại sự gắn kết tình cảm giữa thầy trò, bạn bè và lan tỏa tinh thần đoàn kết đầy ý nghĩa.
Cũng từ sự kiện này, những ý tưởng và cơ hội kết nối mới được mở ra. Không còn đơn thuần là một hoạt động giao lưu thể thao, giải golf còn là dịp để các thế hệ giảng viên, cựu sinh viên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, tăng cường mối liên kết giữa nhà trường với cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh ngành hàng hải, công nghiệp, logistics đang đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng dịch vụ. Đồng thời, những hoạt động hợp tác về tuyển dụng, đào tạo, chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng có thể được phát triển từ sự kiện này.
Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Khoa Máy tàu biển đã đào tạo hàng vạn kỹ sư, sĩ quan máy, chuyên gia và doanh nhân đang làm việc trên khắp cả nước và quốc tế. Nhiều cựu sinh viên hiện giữ các vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp vận tải biển, đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng và logistics. Chính mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp đã trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà trường và doanh nghiệp.
PGS TS Lê Văn Điểm - Chủ Nhiệm khoa máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, ôn lại hành trình 70 năm, trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nhiều thế hệ thầy và trò ngành Máy nói riêng, Trường Hàng hải nói chung, đã dũng cảm rời bục giảng, vững vàng nơi buồng máy của những con tàu không số, tham gia vào các đội tàu vận tải, giữ các vị trí thủy thủ, thợ máy, thợ điện, hay tham gia vào các đội xung kích duy trì mạch giao thông tại các bến tàu, bến phà. Từ đó góp phần làm nên kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển, góp phần quan trọng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Cũng theo PGS TS Lê Văn Điểm, trong giai đoạn xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế, những người con Hàng hải tiếp tục dấu chân của mình trên con đường tái thiết, xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế. Hàng vạn sĩ quan máy, kỹ sư, chuyên gia, doanh nhân trưởng thành từ ngành Máy đã đóng góp to lớn trong thiết kế, đóng mới và khai thác những con tàu hiện đại nhất, góp sức viết tên Việt Nam trên bản đồ hàng hải quốc tế.
“Giải golf được tổ chức là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết và sự gắn bó bền chặt giữa Nhà trường - Doanh nghiệp mà cựu sinh viên chính là cầu nối quan trọng, lan tỏa niềm tin vững chắc để các thế hệ thầy và trò Khoa Máy tàu biển tiếp tục đồng hành vươn ra biển lớn”, PGS.TS Lê Văn Điểm nhấn mạnh.
Theo Ban tổ chức, giải golf là dịp để những người từng học tập, trưởng thành từ mái trường Hàng hải gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường các mối quan hệ hợp tác trong bối cảnh ngành hàng hải, công nghiệp và logistics đang đứng trước nhiều yêu cầu mới về đổi mới công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực.
.jpg)
Ông Hoàng Văn Dương - Cựu sinh viên Khoa Máy tàu biển (Trường Đại học Hàng hải Việt Nam), Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải Liên Minh, Trưởng Ban tổ chức giải chia sẻ, giải golf không chỉ là hoạt động giao lưu thể thao mà còn là dịp để các thế hệ cựu sinh viên gặp gỡ, kết nối với nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp.
Theo ông Dương, đối với những người trưởng thành từ Khoa Máy tàu biển, đây là cơ hội ý nghĩa để tri ân mái trường đã đào tạo mình, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Thông qua các hoạt động kết nối như giải golf, mối quan hệ giữa nhà trường, cựu sinh viên và doanh nghiệp ngày càng được củng cố, tạo nền tảng cho nhiều chương trình hợp tác thiết thực trong tương lai.
Tạo nền tảng cho những chương trình hợp tác dài hạn
Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp được xem là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo. Doanh nghiệp không chỉ là đơn vị sử dụng lao động mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng chuẩn đầu ra, cập nhật công nghệ mới và định hướng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.
PGS.TS Lê Văn Điểm - Chủ nhiệm Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, thành công của giải golf là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và sự gắn bó bền chặt giữa nhà trường và doanh nghiệp, trong đó cựu sinh viên đóng vai trò cầu nối quan trọng. Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp tiếp thêm nguồn lực để khoa tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng hải và các lĩnh vực liên quan.
Không dừng lại ở một sự kiện giao lưu, giải golf còn góp phần hình thành mạng lưới kết nối bền vững giữa nhà trường, doanh nghiệp và cựu sinh viên, tạo nền tảng cho các chương trình hợp tác dài hạn trong tương lai. Từ sân golf, những giá trị của truyền thống 70 năm đang được tiếp nối bằng các cơ hội hợp tác mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.
Với ý nghĩa đó, giải golf giao hữu không chỉ là hoạt động hướng tới ngày truyền thống của Khoa Máy tàu biển mà còn là minh chứng cho mô hình liên kết hiệu quả giữa nhà trường, cựu sinh viên và doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái đào tạo gắn với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành hàng hải, kinh tế biển và quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Hoàng Văn Dương cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng những hoạt động kết nối như thế này sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng. Đây không chỉ là nơi gặp gỡ của các thế hệ cựu sinh viên mà còn là cầu nối để doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của ngành hàng hải và kinh tế biển Việt Nam”.