Chính trị - Xã hội

Thời cơ lịch sử để Nghệ An “tiến vượt, bứt phá, tăng tốc”

Nguyệt Hà 02/10/2025 12:27

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng 500 đại biểu chính thức đến từ 136 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

dong-chi-phan-dinh-trac-uy-vien-bo-chinh-tri-bi-thu-trung-uong-dang-truong-ban-noi-chinh-trung-uong-du-va-truc-tiep-chi-dao-dai-hoi.-(1).jpeg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Thành Cường)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường 5 năm vừa qua, mà còn mở ra tầm nhìn mới, định hướng lớn trên hành trình phát triển của tỉnh nhà; khẳng định khát vọng, quyết tâm đưa Nghệ An vươn lên thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia và có đóng góp xứng đáng vào sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung gửi lời chia sẻ, cảm thông sâu sắc đến các gia đình có thân nhân bị mất, bị thương, bị thiệt hại về tài sản và gửi lời thăm hỏi ân cần nhất đến toàn thể Nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 kết hợp mưa lũ lớn địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn.

Khẳng định Đại hội là dịp để toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước nhân dân các dân tộc trong tỉnh và trước cả nước về vị trí, vai trò là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đoàn kết, thôi thúc khát vọng phát triển; cổ vũ, động viên Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô viết anh hùng, đổi mới toàn diện hơn, bứt phá mạnh mẽ hơn, nỗ lực bền bỉ hơn vì một Nghệ An giàu đẹp, văn minh, hiện đại, có vị thế xứng đáng trong khu vực và cả nước.

dong-chi-nguyen-duc-trung-bi-thu-tinh-uy-phat-bieu-khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-nghe-an-lan-thu-xx-nhiem-ky-2025-2030.(1).jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Thành Cường)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, nhìn lại nhiệm kỳ qua, kế thừa những thành quả của các nhiệm kỳ trước và những thành quả to lớn trong gần 40 năm đổi mới của đất nước; Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, văn hóa, xã hội đạt nhiều thành tựu mới.

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại, hội nhập, hợp tác quốc tế, liên kết vùng được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả đó là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, khát vọng vươn lên, ý chí kiên cường của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà.

“Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong quá trình phát triển của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm với các điểm nghẽn, như: Chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững, kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư còn những rào cản… đòi hỏi Đại hội lần này cần đề cao tinh thần tự phê bình, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để Nghệ An phát triển nhanh hơn, bền vững hơn”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Khẳng định, "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới" - đây không chỉ là mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ mới, mà là lời hứa danh dự, là cam kết chính trị của Đại hội trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị Đại hội cần tạo được sự thống nhất cao về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, qua đó, khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, đưa Nghệ An phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và niềm tin yêu của cả nước.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo khẳng định, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả; phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng; văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả, thành tựu mới. Quốc phòng được củng cố, tăng cường, an ninh, trật tự an toàn xã hội bảo đảm vững chắc; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, cáo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và mục tiêu, định hướng phát triển.

Đại hội cũng nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trình bày báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội. Báo cáo đã đánh giá các ưu điểm, kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà về những mất mát, thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đã phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, nỗ lực phấn đấu, với ý chí và quyết tâm cao, bứt phá vươn lên trên nhiều lĩnh vực, đạt nhiều kết quả quan trọng, vượt bậc và khá toàn diện.

Đang chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 8,3%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; tổng sản phẩm GRDP năm 2025 ước đạt gần 250 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trước sáp nhập và thứ 19/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; thu ngân sách năm 2025 ước đạt 26 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố trước sáp nhập và thứ 18/34 tỉnh, thành phố. Điểm sáng nổi bật là từ một vùng trũng trong thu hút đầu tư FDI, Nghệ An đã vươn lên nhóm 10 tỉnh dẫn đầu trong 63 tỉnh, thành phố trước đây, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,8 tỷ USD, gấp 4,5 lần cả giai đoạn trước năm 2020.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần sớm khắc phục, nhất là, kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; GRDP bình quân đầu người còn thấp (72 triệu đồng/người) so với vùng và cả nước; hầu hết doanh nghiệp quy mô nhỏ, đông nhưng chưa mạnh; chưa có nhiều dự án lớn, có tính động lực để thu ngân sách lớn, tạo đột phá cả về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lan tỏa công nghệ; “Đi trước, về sau trên nhiều lĩnh vực”; nhiều mô hình, nhiều điểm mới, sáng tạo, đi đầu trong kinh tế nhưng không nhân rộng và lan tỏa được…

“Với vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; nằm trong vùng hành lang kinh tế Đông - Tây, trên đường cao tốc Bắc - Nam và thời gian tới là cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, liên kết thuận lợi các khu kinh tế Thanh Hóa và Hà Tĩnh; được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quốc hội trao cơ chế đặc thù để tỉnh trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ. Nghệ An có nhiều tiềm năng, lợi thế, luôn được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và Nhân dân cả nước. Có thể khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là mốc son quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, thời cơ lịch sử để Nghệ An “tiến vượt, bứt phá, tăng tốc”, trở thành tỉnh khá của cả nước, hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ kính yêu”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.

Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Thành Cường)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Thành Cường)

Về quan điểm, mục tiêu, các khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Đại hội nghiên cứu kỹ, quán triệt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Nghệ An ngày 15/5/2025 và bối cảnh, tình hình thực tế để xác định cho phù hợp, khả thi.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương gợi mở những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm vừa có tính trước mắt, vừa lâu dài để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An lưu ý tập trung triển khai, thực hiện.

Thứ nhất, cần phải thống nhất nhận thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, mạnh dạn bước ra khỏi quán tính phát triển cũ, tạo sức bật mới cho Nghệ An. Muốn vậy, phải xác định rõ động lực, nguồn lực mới cho tăng trưởng là gì, ở đâu.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương gợi mở 4 điểm chính: (1) Phải đột phá trong hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phấn đấu vượt lên thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). (2) Chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch. Khẩn trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của tỉnh phù hợp định hướng, chiến lược, không gian phát triển mới của vùng và khu vực. Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm, tạo đột phá về hạ tầng chiến lược. Nhất là, tập trung đầu tư, hoàn thành tuyến đường ven biển; thực hiện đúng tiến độ xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, đường sắt tốc độ cao đoạn qua Nghệ An; nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Vinh và xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò; đề xuất mở rộng Quốc Lộ 7A, 7C, 48A, 48C. (3) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về văn hóa, y tế và giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, theo các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về chấn hưng văn hóa, về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. (4) Chú trọng đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường.

Thứ hai, yếu tố quyết định nhất để biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực là con người, gắn với tổ chức bộ máy, mà trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; trong đó phải chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về mọi mặt; đây là nhiệm vụ then chốt.

Thứ ba, cần đặc biệt lưu ý vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh về quốc phòng, an ninh. Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Đối với công tác nhân sự, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng cho các văn kiện của Trung ương; đồng thời nêu cao trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, tiêu biểu cho phẩm chất, năng lực, tâm huyết, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và bầu Đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, tiếng nói của Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Với bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng và ý chí, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới”, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại; ba đột phá phát triển:

(1) Đột phá về thể chế. Tập trung xây dựng, ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh theo hai nhóm trọng tâm: Kiến tạo phát triển và tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng và khơi thông nguồn lực phát triển.

(2) Đột phá về phát triển nguồn nhân lực. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo hướng hiện đại, hội nhập. Đẩy mạnh đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nhân. Thu hút, trọng dụng nhân tài, lao động kỹ thuật cao.

(3) Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng. Tập trung phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, có tính kết nối, tác động lớn đối với sự phát triển. Phát triển hạ tầng số, hạ tầng khoa học - công nghệ, logistics, năng lượng, thủy lợi đa mục tiêu và các công trình phòng chống thiên tai, phát triển hạ tầng đô thị hiện đại, hạ tầng xã hội thiết yếu và nhà ở xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Thời cơ lịch sử để Nghệ An “tiến vượt, bứt phá, tăng tốc”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO