Thêm tour tuyến, sản phẩm du lịch, đầu tư hạ tầng,... sẽ là các giải pháp giúp Quảng Nam giữ chân du khách ở lại địa phương lâu hơn.
Sáng ngày 8/3, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn FVG Travel tổ chức Hội thảo Lữ hành quốc tế - Quảng Nam 2025 với chủ đề “Cung đường di sản Hội An – Mỹ Sơn – Cổng trời Đông Giang: Nơi thiêng nhiên giao hòa cùng văn hóa” tại Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang. Hội thảo được tổ chức với mục tiêu tạo diễn đàn trao đổi thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Nam nói chung và miền núi phía Tây của tỉnh nói riêng.
Cùng với đó là xác định thách thức và đưa ra các giải pháp chiến lược nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Quảng Nam. Đồng thời, công bố, giới thiệu cung đường du lịch kết nối từ Đông sang Tây (Quảng Nam): Hội An - Mỹ Sơn - Đông Giang, mở rộng không gian du lịch, giảm áp lực lên di sản, kết nối đa dạng các nền văn hóa thu hút khách.
Khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam cho hay Quảng Nam có lợi thế nổi bật với 02 Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn cùng với Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An và nghệ thuật Bài chòi - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận; với 19 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia,...
Ngoài ra, Quảng Nam còn sở hữu 125 km bờ biển với nhiều bãi tắm nổi tiếng thế giới,... 460 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng cũng như hàng chục lễ hội độc đáo; có 03 sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế và đang tiếp tục quy hoạch, đầu tư thêm 7 sân nữa trong thời gian tới. Quảng Nam nằm ở trung điểm của các hệ thống giao thông quốc gia về đường bộ, đường sắt, đường hàng không và hàng hải với các sân bay, cảng biển, cửa khẩu quốc tế.
“Có thể nói, Quảng Nam như một Việt Nam thu nhỏ với đầy đủ tiềm năng, thế mạnh và loại hình để phát triển du lịch. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, du lịch Quảng Nam mới phát triển ở vùng Đông, phát huy thế mạnh du lịch biển, du lịch di sản mà chưa phát triển mạnh du lịch phía Tây, chưa phát huy hết các giá trị văn hóa bản địa cùng vùng đồng bào các dân tộc thiểu số”, ông Hồng nhận định.
Vì vậy, ông Hồng cho rằng Quảng Nam cần thêm các giải pháp phát triển sản phẩm, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, trong đó có các thị trường quan trọng như Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, Đông Nam Á và châu Âu… Bên cạnh đó, địa phương cũng muốn tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các điểm du lịch trong tỉnh, giữa các đối tác trong nước và quốc tế trong ngành du lịch,...
Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho hay địa phương luôn nỗ lực phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trong những trung tâm du lịch của quốc gia, khu vực và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Quảng Nam đã tập trung phát triển, tạo ra những sản phẩm du lịch xanh, dựa vào nền tảng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng và các giá trị văn hóa bản địa đặc trưng, tạo cơ hội cho việc bảo tồn tài nguyên và phát triển du lịch một cách bền vững.
“Phát triển kinh tế không phải bằng mọi giá mà phải có sự phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường”, ông Triết khẳng định.
Tuy nhiên, ông Triết cũng thừa nhận thực tế du lịch của tỉnh vẫn chưa phát triển theo đúng với tiềm năng, lợi thế, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Vì vậy, Quảng Nam vẫn cần thêm sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, sự liên kết hợp tác giữa các địa phương, ngành, lĩnh vực, sự quan tâm của các chuyên gia du lịch, đặc biệt là sự đồng hành của các doanh nghiệp du lịch có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG (chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang) đánh giá Quảng Nam có lợi thế nằm trên con đường di sản miền Trung, là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, là nơi hội tụ, kết tinh của các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị, điểm du lịch nổi tiếng thu hút hàng triệu lượt du khách tham quan mỗi năm. Theo ông Tấn, việc hình thành một sản phẩm mang tính kết nối các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, góp phần thêm tour tuyến mới cũng như giới thiệu các sản phẩm mới với quy mô lớn dành cho du khách trong và ngoài nước trải nghiệm là điều vô cùng cần thiết để góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cũng như phát triển kinh tế địa phương.
“Vì vậy, cần xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù nhằm thu hút và giữ chân du khách ở lại với Quảng Nam lâu hơn. Việc xây dựng các gói tour khám phá 3 ngày 2 đêm nhằm kết nối các điểm đến với trải nghiệm độc đáo, gắn liền với văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực địa phương sẽ giúp nâng cao giá trị du lịch. Những hành trình này không chỉ mang đến cảm giác mới lạ mà còn tạo dấu ấn sâu sắc, thúc đẩy du khách lưu trú dài ngày và quay trở lại. Việc du khách lưu trú lâu hơn sẽ mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương”, ông Tấn đề xuất.
Về cung đường Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang, đại diện Viettravel cho rằng đây là sự kết hợp độc đáo giữa di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Cụ thể, Hội An đại diện cho không gian đô thị cổ ven sông mang giá trị văn hóa – kiến trúc – lịch sử của nền thương cảng xưa, Mỹ Sơn tượng trưng cho di sản tâm linh – nghệ thuật của một vương triều cổ trong khung cảnh thung lũng linh thiêng còn Đông Giang mở ra miền thiên nhiên hoang dã của đại ngàn Trường Sơn, nơi văn hóa bản địa Cơ Tu hòa quyện với núi rừng.
“Ba điểm đến, ba sắc thái khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau, tạo thành một hành trình xuyên suốt từ đồng bằng đến miền núi, từ quá khứ đến hiện tại, hứa hẹn đem lại cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc và hiểu biết sâu sắc hơn về vùng đất Quảng Nam”, vị đại diện Viettravel nhận định.
Theo thông tin từ ban tổ chức, tại Hội thảo cũng Công bố Quyết định và trao chứng nhận Du lịch xanh cho Khu Du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang; Công bố Quyết định phê duyệt tuyến khai thác vận tải trên Cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang; Trao chứng nhận kỷ lục Hành lang có mái che hình rồng vắt qua núi dài nhất Việt Nam; Tổ chức không gian trưng bày các sản phẩm du lịch, OCOP đặc trưng của tỉnh Quảng Nam; Ký kết các biên bản ghi nhớ liên kết, hợp tác phát triển du lịch Quảng Nam và Công bố Hành lang phát triển du lịch mới tỉnh Quảng Nam: “Cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang: Nơi thiên nhiên giao hòa cùng văn hóa” . Đây là hoạt động đặc biệt để tỉnh tăng cường thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào cung đường này, đồng thời quảng bá sản phẩm, thu hút khách du lịch.
Trong khuôn khổ Hội thảo lữ hành quốc tế - Quảng Nam 2025, Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp được trao kỷ lục Hành lang có mái che hình Rồng vắt qua núi dài nhất Việt Nam (dài 460m). Theo đó, Hạng mục hành lang hình Rồng dài nhất Việt Nam là tổ hợp 2 công trình gồm hành lang mái che hình rồng ( tên xây dựng hành lang mái che đi bộ) và Cầu kính.
Trong đó, vị trí xây dựng cao hơn 800m so với mực nước biển, được thi công từ 2024 đến nay đã hoàn thành và thẩm định của sở Xây dựng. Hành lang Rồng Thiêng có diện tích xây dựng hơn 1260m2, chiều cao công trình từ 3,73- 8,85m với biểu tượng hình Rồng.
Hành lang mái che hình rồng dài 460 mét được xây dựng dựa trên kiến trúc rồng thời Lý. Bước vào hành lang này, du khách như bước vào một không gian huyền bí, nơi những câu chuyện về rồng thiêng sống dậy.
Hành lang không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng mà còn là hành trình quay về quá khứ, nơi những huyền thoại trở thành hiện thực. Cùng với đó, cầu kính nằm ngay bên cạnh hành lang là cầu kính dài gần 39m và rộng 1,5m, được thiết kế mô phỏng theo Viên Ngọc Trời - báu vật mà Rồng Thiêng canh giữ.