LTS: Đề xuất kéo dài chính sách miễn, giảm thuế đến ngày 31/12/2030 dự kiến sẽ làm giảm khoảng 7.500 tỷ đồng thuế mỗi năm.
Để thúc đẩy hiệu quả sử dụng đất, tránh lãng phí nguồn lực đất nông nghiệp, Phó Chủ tịch Quốc hội - Vũ Hồng Thanh đề nghị việc thực hiện chính sách phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích.
Đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về chủ trương ban hành Nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 và Nghị quyết số 107/2020/QH14; các nội dung, kiến nghị trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính.
Phát biểu tại phiên thảo luận tại Tổ về nội dung Dự thảo Nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội - Vũ Hồng Thanh đề nghị, Chính phủ phải rà soát, đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp để có thể thiết kế chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp như một công cụ thúc đẩy hiệu quả sử dụng đất, tránh lãng phí nguồn lực đất nông nghiệp, góp phần thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
“Bởi thực tế, Nghị quyết của Trung ương yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng đất, trong đó có đất nông nghiệp. Chúng ta rất ủng hộ việc miễn, giảm thuế đất nông nghiệp cho đúng đối tượng nhằm giảm chi phí, hỗ trợ nông dân trong giai đoạn khó khăn hiện nay cũng như khẳng định kinh tế nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế”, Phó Chủ tịch Quốc hội - Vũ Hồng Thanh nêu rõ.
Đặc biệt, nhấn mạnh vấn đề miễn, giảm thuế đất nông nghiệp dành cho những đối tượng sử dụng đất đúng mục đích, Phó Chủ tịch Quốc hội - Vũ Hồng Thanh cho rằng, tại Điều 1 của Dự thảo Nghị quyết cần phải “có van, có khóa” để sau này Chính phủ quy định trong Nghị định hướng dẫn. Ngoài ra, Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội cũng như các đại biểu Quốc hội cần giám sát ở địa phương việc miễn giảm thuế đất nông nghiệp có đúng mục đích hay không.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội - Vũ Hồng Thanh, cần tránh hiện tượng có tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đất trồng lúa, đất nông nghiệp nhưng bỏ hoang trong thời gian dài và không có sản xuất kinh doanh. Đồng thời, phải khuyến khích người dân sử dụng đất lúa, đất nông nghiệp đúng mục đích và miễn thuế cũng đúng mục đích.
Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, làm rõ Điều 1 của Dự thảo nghị quyết để bảo đảm chính quyền địa phương dễ áp dụng và tổ chức thực hiện.
“Với những đối tượng không trực tiếp sản xuất, đối tượng để hoang hóa đất, thậm chí ôm, gom đất, không sản xuất, chờ điều chỉnh quy hoạch để được bồi thường, hỗ trợ… thì trong Nghị định của Chính phủ sẽ phải loại trừ những đối tượng này, không được miễn giảm thuế đất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cần tiếp thu để xử lý vấn đề này”, Phó Chủ tịch Quốc hội - Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh.
Được biết, theo Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 và Nghị quyết số 107/2020/QH14 dự kiến sẽ được Quốc hội đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể ngày 12/6 tới đây.