Phân tích - Bình luận

Trung Quốc sẽ tái định hình chuỗi cung ứng châu Á?

Trương Khắc Trà 01/11/2025 04:06

Trung Quốc kêu gọi thắt chặt hợp tác mở rộng chuỗi cung ứng trong bối cảnh Hoa Kỳ thực hiện chính sách chuyển sản xuất về nước.

231115200449-01-xi-jinping-apec-speak-111523.jpg
Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại APEC 2025

Một ngày sau khi đạt được thỏa thuận giảm bớt căng thẳng thương mại với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các nước châu Á - Thái Bình Dương ủng hộ thương mại tự do và duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng.

Tại phiên họp đầu tiên của Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ông Tập cho rằng: “Thời thế càng biến động, chúng ta càng phải hợp tác chặt chẽ hơn’’.

Trong bài phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhắc lại quan điểm rằng, thế giới đang trải qua những thay đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh đang mang đến những cơ hội toàn cầu trong bối cảnh bất ổn và bất định ngày càng gia tăng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Không đề cập bất cứ điều gì đến mối quan hệ với Hoa Kỳ hay thuế quan, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chia sẻ năm đề xuất hợp tác tại hội nghị thượng đỉnh APEC: bảo vệ hệ thống thương mại đa phương; tạo ra môi trường kinh tế cởi mở; duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng; thúc đẩy thương mại xanh và kỹ thuật số; thúc đẩy phát triển toàn diện.

Quan điểm của Trung Quốc về chuỗi cung ứng đi ngược lại với chiến lược của Hoa Kỳ là đưa hoạt động sản xuất trở về nước bằng đòn bẩy thuế quan và cũng sử dụng chính công cụ này để ngăn chặn hàng hóa Trung Quốc trung chuyển qua nước thứ ba trước khi đổ vào thị trường Hoa Kỳ.

Trong khi Nhà Trắng đang co hẹp khả năng tiếp cận thị trường nội địa thì Trung Quốc cam kết tiếp tục mở cửa thị trường cho doanh nghiệp nước ngoài và tiếp tục tạo ra những cơ hội mới cho châu Á - Thái Bình Dương và thế giới.

Trong hai thập kỷ qua, các công ty Trung Quốc đã tăng gấp đôi sản lượng và hiện chiếm khoảng 27% sản lượng ròng sản xuất toàn cầu. Khi chi phí lao động và thuế quan tăng lên, các nhà máy Trung Quốc đã mở rộng sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong khi nhu cầu tại địa phương cũng tăng lên.

Theo báo cáo của Rhodium Group, Châu Á là điểm đến hàng đầu cho đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc trong quý 3. Các công ty Trung Quốc đã công bố khoản đầu tư 15,4 tỷ đô la Mỹ vào châu Á trong thời gian đó, mức cao nhất kể từ đại dịch, với các thỏa thuận bao gồm trung tâm dữ liệu và vật liệu pin.

Tiến trình này của Trung Quốc có thể mang lại cơ hội cho nhiều quốc gia trong khu vực. Việt Nam có thể tận dụng lợi thế gần Trung Quốc, có Hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc và ASEAN, chi phí lao động cạnh tranh, tăng khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi linh kiện, hỗ trợ sản xuất, gia công.

Để đón lấy thời cơ, Việt Nam cũng cần nâng cấp hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư và kết nối logistics để không chỉ là “chỗ lắp ráp” mà tham gia hơn vào chuỗi giá trị gia tăng, hướng đến nghiên cứu và chế tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Trung Quốc sẽ tái định hình chuỗi cung ứng châu Á?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO