Kinh tế

Từ “vùng gió dữ” đến thủ phủ năng lượng

Trương Khắc Trà 22/11/2025 03:00

Với tiềm năng dồi dào, quy hoạch bài bản và chính sách không ngừng cải thiện, Quảng Trị đang khẳng định vị thế “điểm sáng năng lượng sạch của Việt Nam”.

z6880204878123c72f99dd06cbb734b8874d83d66c1d09-1754479931544453257788.jpg
Năng lượng được xác định là một trong 3 lĩnh vực chủ lực của Quảng Trị (Ảnh baochinhphu)

Vốn đổ, cơ hội mở

Từ một vùng đất đầy nắng và gió - từng được xem là “rào cản” trong tiến trình phát triển - nhưng bây giờ, công nghệ, ý chí và quyết tâm chính trị đã biến những bất lợi thành lợi thế. Quảng Trị trên đà trở thành trung tâm năng lượng tái tạo hàng đầu cả nước.

Không lâu sau ngày hợp nhất, tỉnh Quảng Trị đã đón thêm ba dự án điện gió quy mô lớn, gồm Nhà máy điện gió Phong Liệu mở rộng và Nhà máy điện gió Tân Hợp 1 với tổng mức đầu tư hơn 3.498 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày 7/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Halcom Hồng Đức, với tổng vốn hơn 9.127 tỉ đồng, gồm 24 tua bin, tổng công suất thiết kế 200MW.

Trong một thập kỷ trở lại đây, vùng Tây Nam Quảng Trị đã mọc lên những “cánh đồng” turbin gió đồ sộ. Toàn tỉnh hiện có 21 dự án điện gió đang vận hành thương mại với tổng công suất 994,2MW. Ngoài ra, 11 dự án với tổng công suất 424MW đang triển khai.

Bên cạnh đó Quảng Trị còn có 06 dự án nhiệt điện, trong đó có 03 dự án LNG, 02 dự án nhiệt điện than và 01 dự án điện khí tự nhiên với tổng công suất 7.563 MW; 05 dự án công suất 6.063 MW dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn 2025 -2030.

Một trong những công trình động lực được kỳ vọng - tọa lạc tại cực Bắc của tỉnh, trong không gian khu kinh tế Hòn La, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I có tổng mức đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng, công suất 1.403 MW dự kiến hòa lưới dòng điện đầu tiên vào đầu năm 2026.

Hiếm có nơi nào ở miền Trung hội tụ đủ điều kiện phát triển năng lượng tái tạo như Quảng Trị. Tỉnh có hơn 1.800 giờ nắng mỗi năm, dải bờ biển dài hơn 191 km km và vùng gió ổn định quanh năm với vận tốc trung bình 6-8 m/s, những “mỏ vàng” của điện gió và điện mặt trời.

Đặc biệt, khu vực Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh hay Vĩnh Linh, Lệ Thủy, đảo Cồn Cỏ đang trở thành “cực hút” đầu tư cho các dự án điện gió trên bờ, ven biển và ngoài khơi.

Không chỉ dừng lại ở đó, vùng trung du - miền núi của Quảng Trị với hệ sinh thái rừng phong phú còn mở ra tiềm năng phát triển điện sinh khối và thủy điện vừa, tạo nên bức tranh đa dạng về cơ cấu năng lượng tái tạo.

Từ một địa phương từng phụ thuộc vào nông - lâm nghiệp, Quảng Trị đang chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực công nghiệp năng lượng sạch, có giá trị gia tăng cao hơn và ít tác động đến môi trường.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đến năm 2030, tổng công suất phát điện toàn tỉnh đạt khoảng 8.000 MW, đóng góp từ 2,5 - 3% vào tăng trưởng GRDP hàng năm.

quang-trach-1-17433874445541896259237.jpg
Trung tâm năng lượng Quảng Trạch - Quảng Trị (Ảnh baochinhphu)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương yêu cầu: các Sở, ngành khẩn trương cập nhật, hướng dẫn, giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư; lựa chọn các dự án đảm bảo công nghệ tiên tiến, hiệu quả, phù hợp định hướng phát triển năng lượng xanh - sạch. Đối với điện gió khu vực phía Nam và điện gió ngoài khơi, cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch; đồng thời đốc thúc các dự án đã được chấp thuận đầu tư cam kết tiến độ và năng lực triển khai.

Hạ tầng chưa theo kịp công suất?

Để môi trường đầu tư, sản xuất và kinh doanh năng lượng được thông thoáng, địa phương cần ổn định chính sách xuyên suốt, cam kết rõ ràng, minh bạch. Vừa qua nhiều công ty điện gió ở Quảng Trị cùng đứng đơn gửi Bộ Công Thương kiến nghị xem xét lại việc bị cắt giảm công suất khả dụng từ 20 - 90%.

Các doanh nghiệp này, gồm: Công ty CP điện gió Khe Sanh, Công ty CP điện gió Hướng Linh 7, Công ty CP điện gió Hướng Linh 8, Công ty CP điện gió Phong Huy, Công ty CP điện gió Phong Nguyên và Công ty CP điện gió Liên Lập. Các công ty này đều nằm ở huyện Hướng Hóa cũ, về phía tây nam tỉnh Quảng Trị hiện nay.

Các doanh nghiệp cho biết mức sụt giảm này khiến họ không thể trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng, khó duy trì chi phí vận hành, phúc lợi người lao động, rủi ro đổ vỡ tài chính và phá sản là hoàn toàn có thể xảy ra.

Bộ Công Thương sau đó lý giải: do ảnh hưởng của bão số 13 và hoàn lưu sau bão khiến công suất khả phát từ thủy điện và điện gió đều tăng mạnh, hệ thống điện rơi vào tình trạng thừa nguồn nghiêm trọng. Việc cắt giảm được cho là hoạt động vận hành bình thường của hệ thống điện.

Tuy vậy, địa phương và các cơ quan chuyên trách cần tính đến chiến lược xa hơn, khuyến khích phát triển công suất điện “sạch” đi kèm với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tránh đẩy doanh nghiệp vào tính thế “tiến thoái lưỡng nan” - khi đã đầu tư hàng tỷ USD theo lời kêu gọi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Từ “vùng gió dữ” đến thủ phủ năng lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO