Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp dịch chuyển để tìm kiếm môi trường đầu tư thuận lợi hơn, việc một doanh nghiệp quyết định mở rộng nhà máy nói lên nhiều điều hơn những lời quảng bá thu hút đầu tư.
Không khó để bắt gặp những báo cáo tăng trưởng công nghiệp, những con số thu hút FDI hàng tỷ USD hay những khu công nghiệp mọc lên dọc các tuyến cao tốc phía Bắc. Nhưng phía sau các con số ấy, điều quan trọng hơn với một địa phương lại nằm ở một câu hỏi khác: “Doanh nghiệp có thực sự muốn ở lại lâu dài hay không”?
Bởi trong môi trường cạnh tranh đầu tư ngày càng gay gắt, việc doanh nghiệp tiếp tục tái đầu tư luôn là một “lá phiếu tín nhiệm” có giá trị hơn nhiều bản cam kết.
Tại Hưng Yên, câu chuyện của Công ty CP Công nghệ Dinh dưỡng Việt Nhật (Việt Nhật Group) đang phản ánh khá rõ điều đó.

“Mắt xích” quan trọng trong ngành nông nghiệp
Không phải là doanh nghiệp thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, Công ty CP Công nghệ Dinh dưỡng Việt Nhật chọn cách phát triển khá lặng lẽ trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi để phục vụ ngành chăn nuôi.
Nhưng phía sau sự “lặng lẽ” ấy là một hướng đi đáng chú ý: Đầu tư chiều sâu vào công nghệ, nguyên liệu và kiểm soát chất lượng sản phẩm trong bối cảnh ngành chăn nuôi Việt Nam đang chịu nhiều sức ép từ biến động giá nguyên liệu, dịch bệnh và cạnh tranh quốc tế.
Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp từng bước xây dựng hệ thống sản xuất theo hướng hiện đại hóa. Theo giới chuyên môn, đây là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp nông nghiệp muốn nâng sức cạnh tranh trong giai đoạn mới, khi thị trường ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn về chất lượng và an toàn sản phẩm.
Ở góc độ kinh tế, sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dinh dưỡng chăn nuôi còn liên quan trực tiếp tới bài toán tự chủ nguyên liệu, giảm chi phí đầu vào và nâng năng suất cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lựa chọn phương án ngắn hạn để giảm áp lực thị trường, việc Việt Nhật tiếp tục đầu tư theo hướng dài hạn cho thấy doanh nghiệp đang đặt mục tiêu phát triển bền vững thay vì tăng trưởng bằng mọi giá.

“Lá phiếu tín nhiệm” cho môi trường đầu tư Hưng Yên
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Đinh Quốc Nhân – Giám đốc Công ty CP Công nghệ Dinh dưỡng Việt Nhật cho biết, tiếp nối thành công của nhà máy thứ I tại Đường 39A mới, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Năm 2020 Việt Nhật tiếp tục đầu tư thêm nhà máy số 2 tại KCN Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên, và năm 2024 Việt Nhật tiếp tục mở rộng nhà máy số 2 này tại tại KCN Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên
Đến nay, nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định, trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

Ngoài mở rộng quy mô, Việt Nhật còn đầu tư sâu vào các hạng mục mang tính nền tảng cho chuỗi sản xuất như hệ thống chế biến nguyên liệu tiền sản xuất hoạt động độc lập; hệ thống phối trộn Premix hiện đại phục vụ sản xuất và kinh doanh; đồng thời mở rộng hệ thống kho xá nhằm nâng cao năng lực logistics và xuất hàng.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc doanh nghiệp đầu tư mạnh vào công nghệ phối trộn và kiểm soát nguyên liệu cho thấy xu hướng dịch chuyển từ mô hình sản xuất đơn thuần sang mô hình quản trị chuỗi giá trị, một hướng đi đang ngày càng quan trọng trong ngành nông nghiệp hiện đại.
Nếu giai đoạn I và II cho thấy chiến lược đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực dinh dưỡng chăn nuôi, thì bước đi tiếp theo của Việt Nhật đang cho thấy tham vọng lớn hơn trong chuỗi giá trị nông nghiệp.
Năm 2025, Công ty CP Công nghệ Dinh dưỡng Việt Nhật (Viet Nhat Group) và Tập đoàn BaiYang (là tập đoàn xuất khẩu cá Rô phi fillet lớn nhất Trung Quốc) đã thành lập Công ty liên doanh là Công ty TNHH Thực phẩm BaiYang VN để triển khai dự án chế biến cá rô phi xuất khẩu và phát triển vùng nuôi liên kết. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD, xây dựng nhà máy tại xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên.
Theo kế hoạch,Công ty sẽ cung cấp cho các hộ nuôi các yếu tố đầu vào thiết yếu gồm giống chuẩn, thức ăn tối ưu và dịch vụ kỹ thuật nuôi trồng nhằm hình thành chuỗi sản xuất đồng bộ thay vì phát triển manh mún như trước đây.
Ngày 11/6/2025, Viet Nhat Group và BaiYang Group chính thức khởi công nhà máy chế biến cá rô phi xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ. Dự kiến giữa năm 2026 nhà máy sẽ đi vào hoạt động và đến cuối năm 2026 đạt công suất khoảng 120-150 tấn/ngày.
Các sản phẩm của nhà máy gồm cá cấp đông nguyên con, phi lê có da, phi lê bỏ da và chả cá, hướng tới những thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao như Mỹ và châu Âu.

Theo giới chuyên môn, việc hình thành chuỗi liên kết từ con giống, thức ăn, kỹ thuật nuôi tới chế biến xuất khẩu không chỉ mở ra dư địa mới cho ngành cá rô phi Việt Nam, mà còn cho thấy xu hướng doanh nghiệp Việt bắt đầu tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu.
Việc Việt Nhật liên tục lựa chọn Hưng Yên là điểm đến cho các dự án mở rộng và liên doanh quốc tế cũng cho thấy niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư tại địa phương.
Theo ông Đinh Quốc Nhân, doanh nghiệp luôn đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Hưng Yên với thủ tục hành chính thông thoáng, tiếp cận đất đai và thông tin nhanh chóng, minh bạch.Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện công khai, không có sự chồng chéo, giúp doanh nghiệp yên tâm hoạt động đúng pháp luật.
Thực tế cho thấy, trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư hiện nay, khoảng cách giữa các địa phương không còn nằm quá nhiều ở ưu đãi thuế hay lợi thế vị trí địa lý, mà nằm ở chất lượng điều hành và khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp.
Khi doanh nghiệp cảm thấy môi trường đầu tư đủ ổn định để tiếp tục “đặt cược” bằng những dự án mới, đó cũng là lúc địa phương bắt đầu hình thành sức hút phát triển bền vững.
“Và với Hưng Yên, những doanh nghiệp như Việt Nhật không chỉ góp phần mở rộng sản xuất công nghiệp, mà còn phản ánh quá trình chuyển dịch từ tư duy “thu hút đầu tư” sang xây dựng một môi trường kinh doanh thực chất và dài hạn hơn”, ông Nhân chia sẻ.