Bao giờ Quảng Trị “hái quả ngọt” kinh tế đêm?

Diendandoanhnghiep.vn Gần đây, tỉnh Quảng Trị bắt đầu nghiên cứu phương án phát triển kinh tế ban đêm, tầm nhìn đến 2030, ước lượng cần số vốn hơn nửa tỷ USD.

Tối 31/12/2023 Quảng Trị lần đầu tiên tổ chức lễ hội đếm ngược “Countdown Quảng Trị 2024” đón năm mới. Trong một năm kinh tế ảm đạm, sự kiện này càng thêm ý nghĩa, mang đến không khí phấn chấn cho thành phố nhỏ; đồng thời đặt nền móng cho lĩnh vực mới mẻ - kinh tế ban đêm.

 Chợ đêm Đông Hà - một dự án kinh tế đêm không thành công.

Chợ đêm Đông Hà - một dự án kinh tế đêm không thành công.

Nhận diện tiềm năng

Khoảng 15.000 người tham dự sự kiện, lấp đầy không gian kinh doanh do công ty Cổ phần thương mại Camel Quảng Trị làm chủ đầu tư. Mặc dù một năm đầy khó khăn, nhưng người dân vẫn không ngại ngần chi tiêu, điều đó cho thấy nếu biết cách tổ chức, khai thác nhiều sự kiện lớn trong năm - kinh tế đêm Quảng Trị là lĩnh vực “hái ra tiền”.

Ngoài các hoạt động phát triển thương mại và dịch vụ phổ biến như: Dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, dịch vụ ẩm thực, dịch vụ mua sắm và du lịch. Quảng Trị còn có đặc phẩm riêng, rất độc đáo, đó là du lịch tâm linh, về nguồn tri ân, thăm lại chiến trường xưa.

Hàng năm, hàng chục nghìn người khắp cả nước đổ về Quảng Trị trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), Ngày thống nhất đất nước (30/4) tạo ra nhiều Lễ hội lớn: “Lễ hội hoa đăng”, “Lễ hội vì hòa bình” bên Thành cổ Quảng Trị; và “Lễ hội Thống nhất non sông” tại Hiền Lương - Bến Hải, vĩ tuyến 17.

Hai cửa khẩu quốc tế trên bộ Lao Bảo và La Lay mở ra không gian giao thương rộng lớn và đa dạng, là đầu mối cung cấp hàng hóa chất lượng cho các trung tâm mua sắm, phục vụ kinh tế đêm. Hàng Lào, Thái Quảng Trị vốn nổi tiếng khắp nước từ xưa đến nay. Đảo Cồn Cỏ có vị trí lý tưởng để kinh doanh du lịch, kinh tế đêm nhờ khí hậu đặc trưng, giàu đặc sản biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hoàng Nam cho rằng: “phát triển kinh tế đêm phù hợp xu thế và định hướng phát triển của tỉnh.Chúng ta có tiềm năng phát triển kinh tế đêm, mang lại hình ảnh tích cực cho tỉnh nhà, tạo việc làm, đóng góp thêm ngân sách”.

Giai đoạn 2016 - 2022 Quảng Trị đón 9,3 triệu lượt khách du lịch, doanh thu 8.300 tỷ đồng. Tính riêng trong giai đoạn 2016-2019, tổng lượt khách du lịch tăng bình quân hàng năm 23%/năm.

Thiếu đột phá?

Cách đây vài năm, “Chợ đêm Đông Hà” được đầu tư hơn 11 tỷ đồng rồi lụi tàn đổ nát, coi như là thử nghiệm kinh tế đêm không mấy thành công. Vì sao? Ngoài ảnh hưởng khách quan của dịch bệnh COVID-19, dưới góc nhìn cạnh tranh kinh tế, dự án này mang tư duy kinh doanh quá cũ!

Dịch vụ ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí,… trong khu chợ này không có gì đặc sắc khác biệt để hấp dẫn khách hàng. Tọa lạc khá gần chợ Đông Hà, trung tâm mua sắm, ẩm thực giờ đây cũng rơi vào cảnh ế ẩm; chưa kể hàng trăm cửa hàng bán sản phẩm Lào, Thái Lan dọc quốc lộ 1A đủ đáp ứng nhu cầu khách thập phương.

Hơn nữa, dự án này do một doanh nghiệp nhỏ đầu tư, dĩ nhiên họ không đủ nguồn lực tạo ra thứ gì đó thực sự đột phá so với hai tỉnh bạn Thừa Thiên Huế và Quảng Bình - vốn đã rất mạnh về du lịch, kinh tế đêm.

Quảng Trị đang hoàn thiện “Đề án phát triển kinh tế ban đêm giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến 2030”. Kinh phí thực hiện đề án là 14.800 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 100 tỉ đồng, xã hội hóa 14.700 tỉ đồng.

Cụ thể, kêu gọi doanh nghiệp lớn tham gia dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí tại công viên sinh thái Cọ Dầu (TP Đông Hà) 2.000 tỉ đồng; Trung tâm dịch vụ biên mậu cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) 1.000 tỉ đồng; tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị biển Gio Linh (huyện Gio Linh) 4.000 tỉ đồng.

Đến năm 2030, Quảng Trị phấn đấu thu hút 2 triệu lượt khách du lịch tham gia kinh tế đêm, mở rộng 4 - 5 phố đi bộ, chợ đêm, khu phố mua sắm ẩm thực, dịch vụ vui chơi giải trí, trình diễn văn hóa nghệ thuật, hình thành và phát triển ít nhất 2 - 3 sản phẩm vui chơi, giải trí, văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang tính biểu tượng về đêm.

Trao đổi với PV Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Tân, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị cho rằng: “Sở dĩ Lễ hội Countdown Quảng Trị 2024 tổ chức thành công là nhờ nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Cũng như vậy, nói rộng ra kinh tế đêm muốn được chỉn chu, bài bản cũng phải mời gọi doanh nghiệp”.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bao giờ Quảng Trị “hái quả ngọt” kinh tế đêm? tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714386133 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714386133 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10