Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biết rất phức tạp, có những ca lây nhiễm được phát hiện làm việc trong môi trường các quán bar trên địa bàn. TP. Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp đang làm việc, phục vụ tại các quán karaoke, quán bar, pub, spa, massage,... để truy vết, ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp là nhân viên, phục vụ quán karaoke, bar, pub, spa,... để truy vết COVID-19.

Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp là nhân viên, phục vụ quán karaoke, bar, pub, spa,... để truy vết COVID-19.

Tại quận Sơn Trà, sáng ngày 07/5 ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 500 trường hợp theo phương thức xét nghiệm gộp (5 người/mẫu). Những người đến lấy mẫu được lực lượng chức năng bố trí giãn cách, khử khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt... bảo đảm an toàn phòng, chống COVID-19.

Sau khi lấy mẫu, những nhân viên này được yêu cầu không ra khỏi nhà khi chưa có kết quả xét nghiệm. Việc triển khai xét nghiệm COVID-19 các trường hợp có nguy cơ trên địa bàn nhằm đánh giá, tầm soát, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng.

Đây được xem là những trường hợp có nguy cơ bởi tiếp xúc với nhiều người, khách hàng khác nhau.

Đây được xem là những trường hợp có nguy cơ bởi tiếp xúc với nhiều người, khách hàng khác nhau.

Công tác đảm bảo an toàn chống dịch, thông điệp 5K luôn được thực hiện nghiêm túc.

Công tác đảm bảo an toàn chống dịch, thông điệp 5K luôn được thực hiện nghiêm túc.

Điều dưỡng Nguyễn Trương Văn Võ Lâm Tuấn – Phòng Điều dưỡng, Trung tâm y tế quận Sơn Trà cho biết những trường hợp được lấy mẫu là những người có yếu tố nguy cơ nên được lấy mẫu xét nghiệm sớm để có thể phát hiện yếu tố dịch bệnh. Thông qua đó địa phương sớm khoanh vùng, xử lý để tránh việc lây nhiễm rộng trong cộng đồng.

“Từ việc thống kê số lượng sẽ xây dựng kế hoạch phòng chống dịch hiệu quả nhất. Hiện tại dịch vẫn đang có những diễn biến phức tạp nên việc khai lấy mẫu trên diện rộng là cấp thiết”, điều dưỡng Lâm Tuấn cho biết.

Hơn 500 mẫu xét nghiệm được lấy tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng trong sáng ngày 07/5.

Hơn 500 mẫu xét nghiệm được lấy tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng trong sáng ngày 07/5.

Những mẫu dịch tễ này sẽ được xét nghiệm theo phương thức xét nghiệm gộp, đây là phương thức có kết quả nhanh hơn rất nhiều.

Những mẫu dịch tễ này sẽ được xét nghiệm theo phương thức xét nghiệm gộp, đây là phương thức có kết quả nhanh hơn rất nhiều.

Vì phần lớn là người từ các địa phương đến, công tác lên danh sách gặp nhiều khó khăn.

Vì phần lớn là người từ các địa phương khác đếnnên công tác lên danh sách gặp nhiều khó khăn.

Địa phương xác định không bỏ sót để công tác truy vết đạt hiệu quả.

Địa phương xác định không bỏ sót để công tác truy vết đạt hiệu quả.

Có mặt tại buổi lấy mẫu xét nghiệm, chị N.T.M – nhân viên phục vụ quán karaoke tại quận Sơn Trà cho biết từ khi phát hiện các ca nhiễm bệnh khiến mọi người hoang mang khá nhiều. Trong đó nghề phục vụ gặp nhiều khách hàng khách nhau nên việc lây nhiễm cũng có khả năng cao.

“Cả tuần nay hầu như bộ phận nhân viên chúng tôi không ra ngoài, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho mình khẩu trang, nước rửa tay để đề phòng. Bên cạnh đó, người dân cũng cũng còn khá ỷ y lại đối với việc đã an toàn nên ý thức phòng dịch chưa cao. Cần nhiều hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch cho toàn dân, nâng cao ý thức tự bảo vệ cho cộng đồng”, người này chia sẽ.

Sơn Trà là địa bàn tập trung nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ nên công tác phòng, chống dịch được đặt lên hàng đầu.

Sơn Trà là địa bàn tập trung nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ nên công tác phòng, chống dịch được đặt lên hàng đầu.

Tối đa sau 1 ngày ngành y tế sẽ có kết quả xét nghiệm.

Tối đa sau 1 ngày ngành y tế sẽ có kết quả xét nghiệm.

Việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng được xem là phương án cấp thiết thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng được xem là phương án cấp thiết thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Hiện Đà Nẵng đã ghi nhân các trường hợp dương tính là nhân viên massage, vũ trường nên địa phương rất thận trọng.

Hiện Đà Nẵng đã ghi nhân các trường hợp dương tính là nhân viên massage, vũ trường nên địa phương rất thận trọng.

Sau khi được lấy mẫu, những trường hợp này được yêu cầu ít tiếp xúc, không ra khỏi nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Sau khi được lấy mẫu, những trường hợp này được yêu cầu ít tiếp xúc, không ra khỏi nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Ông Huỳnh Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết trong quá trình thực hiện, việc quản lý con người cũng rất khó khăn, vì đa phần những nhân viên này từ các tỉnh thành về đây chứ không phải chỉ riêng là cư dân của quận Sơn Trà. Do đó công tác sàng lọc, thống kê danh sách phải đảm bảo, đúng và không để thiếu sót. Địa phương yêu cầu các trường hợp này phải đảm bảo thông điệp 5K, khi có những triệu chứng sốt, ho thì phải khai báo ngay cho cơ sở y tế biết ngay để tiến hành hỗ trợ.

“Chúng ta không nên chủ quan,chúng tôi đã phong tỏa một chung cư tại địa bàn nên việc phòng, chống dịch càng đặt lên mức cao nhất. Việt truy vết, dập dịch thì địa phương đã thành lập 3 cơ sở cách ly đối với các F1, những trường hợp F2, F3 được yêu cầu tự cách ly tại nhà như vậy mới có thể bảo bảo an toàn chung cho cộng đồng. Và việc cách ly phải thực hiện đúng 21 ngày theo quy định mới”, ông Huỳnh Văn Hùng thông tin.

Ngoài việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng cũng cho tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa (quận Hải Châu) để khử khuẩn.

Ngoài việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng cũng cho tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa (quận Hải Châu) để khử khuẩn.

Các tiểu thương tại đây cũng sẽ được lấy mẫu dịch tễ vì có ca nhiễm COVID-19 ghé mua sắm.

Các tiểu thương tại đây cũng sẽ được lấy mẫu dịch tễ vì có ca nhiễm COVID-19 ghé mua sắm.

Trước đó, TP. Đà Nẵng cũng đã cho tạm dừng hoạt động chợ Phước Mỹ (quận Sơn Trà) với lý do tương tự.

Trước đó, TP. Đà Nẵng cũng đã cho tạm dừng hoạt động chợ Phước Mỹ (quận Sơn Trà) với lý do tương tự.

Người dân không được ra ngoài tkhi không cần thiết, hạn chế tiếp xúc.

Người dân không được ra ngoài tkhi không cần thiết, hạn chế tiếp xúc.

Ngoài ra TP. Đà Nẵng cũng quy định các hàng quán chỉ được bán mang về, nghiêm cấm phục vụ tại chổ.

Ngoài ra TP. Đà Nẵng cũng quy định các hàng quán chỉ được bán mang về, nghiêm cấm phục vụ tại chỗ.

Ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp có nguy cơ, TP. Đà Nẵng đã thực hiện việc tạm dừng đối với các chợ có ca bệnh ghé qua. Trong đó, ngoài chợ Phước Mỹ (Q. Sơn Trà), sáng ngày 07/5 TP. Đà Nẵng tiếp tục thông báo dừng hoạt động chợ Đống Đa (Q. Hải Châu) để khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương tại đây.

Trước đó, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã giao Sở Y tế thành phố nhanh chóng xét nghiệm nCoV cho những người phục vụ và giám sát cách ly tại khách sạn cách ly thu phí, khu cách ly tập trung. Ngoài ra, ông Chinh yêu cầu các địa phương kiểm tra và xử lý nghiêm việc người dân không thực hiện 5K, nhất là không đeo khẩu trang nơi công cộng, giám sát việc dừng các dịch vụ không thiết yếu.

Đồng thời, từ trưa ngày 07/5, TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu các hàng quán chỉ được bán mang về, không được phục vụ tại chỗ. Thành phố cũng nỗ lực tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.