Sáng 5/5, Trung tâm y tế quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 400 hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Phước Mỹ. Theo đó, ca nhiễm COVID – 19 mới nhất tại TP. Đà Nẵng (bệnh nhân 2989) đã từng có lịch trình di chuyển đến chợ Phước Mỹ để mua sắm, tiêu dùng cho nên địa phương đã tiến hành dừng hoạt động chợ để truy vết các trường hợp có liên quan.

Vì là khu vực nhạy cảm nên nguy cơ lây nhiễm chéo giữa người bệnh và các tiêu thương là rất cao. Nhằm truy vết, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, TP. Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu trên diện rộng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch được triển khai hiệu quả.

TP. Đà Nẵng cho tạm dứng fhoajt động chợ Phước Mỹ (quận Sơn Trà) vì ca bệnh COVID-19 đã đến đây để mua sắm.

TP. Đà Nẵng cho tạm dừng hoạt động chợ Phước Mỹ (quận Sơn Trà) vì ca bệnh COVID-19 đã đến đây để mua sắm.

Bác sỹ Nguyễn Văn Quang – Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thông tin ngay sau khi địa phương tiếp nhận thông tin dịch tễ của BN 2989 có lịch trình di chuyển tại 2 địa điểm nằm trên địa bàn quận Sơn Trà, Trung tâm y tế quận đã triển khai điều tra, truy vết và xử lý hóa chất để khử khuẩn tại cả 2 địa điểm trên.

"Ngay trong đêm 4/5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã phối hợp với UBND phường, quận xin ý kiến để điều tra từng hộ tiểu thương trong chợ và truy tìm được 2 F1 (trực tiếp bán hàng cho BN 2989) và chuyển về khu cách ly. Đồng thời, quận cũng đề xuất với thành phố được lấy mẫu toàn bộ tiểu thương trong chợ và các hộ xung quanh chợ. Sau khi lấy mẫu xong lại tiếp tục khử khuẩn toàn chợ. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục theo dõi thông tin dịch tễ của F0, thông qua F1, F2 sẽ tiếp tục điều tra. Lực lượng địa phương cũng sẽ đi từng ngõ, ngõ cửa từng nhà để tiếp tục công cuộc truy vết", bác sỹ Nguyễn Văn Quang cho biết.

Hơn 400 tiểu thương kinh doanh tại chợ đều được xét nghiệm nhằm truy vết, ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Hơn 400 tiểu thương kinh doanh tại chợ đều được xét nghiệm nhằm truy vết, ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Sau khi sát khuẩn, các tiểu thương sẽ tiến hành đợi đến lượt lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi sát khuẩn, các tiểu thương sẽ đợi đến lượt lấy mẫu xét nghiệm.

Nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K.

Nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K.

Theo ông Phạm Tấn Thành – Trưởng ban Ban quản lý các chợ quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) hiện công tác phòng chống dịch tại tất cả các chợ trên địa bàn quận Sơn Trà đang được duy trì thường xuyên kể từ tháng 2/2020. Ông Thành cho biết, đến khi dịch đã được khống chế, BQL chợ vẫn thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở tiểu thương, người mua hàng, có tham gia hoạt động tại chợ thực hiện nghiêm thông điệp 5K xuyên suốt.

"Trong thời gian qua, khi dịch tạm lắng xuống, các tiểu thương đều mang khẩu trang trong quá trình buôn bán, tuy nhiên, có 1 vài tiểu thương mang khẩu trang lâu nên có lúc mở khẩu trang để nói chuyện. Những trường hợp như vậy BQL chợ đã xuống nhắc nhở tiểu thương tuân thủ việc mang khẩu trang nghiêm túc. Ở cổng vào các chợ đều có trang bị nước rửa tay sát khuẩn và có lực lượng bảo vệ đứng nhắc nhở người dân phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cũng như giữ khoảng cách khi vào mua bán tại chợ. Nếu các tiêu thương không nghiêm túc thực hiện chúng tôi sẽ đình chỉ kinh doanh ngay", ông Thành nói thêm.

Việc khai báo thông tin, lịch trình di chuyển trong thời gian đảm bảo chính xác.

Việc khai báo thông tin, lịch trình di chuyển trong thời gian đảm bảo chính xác.

Ngành y tế Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Ngành y tế Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Sau khi lấy dịch tễ, các mẫu xét nghiệm sẽ được mang về Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng để tìm kết quả.

Sau khi lấy dịch tễ, các mẫu xét nghiệm sẽ được mang về Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng để tìm kết quả.

Sau khi lẫy xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương tại chợ Phước Mỹ, địa phương sẽ tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực chợ. Ngay sau đó, quận Sơn Trà tiến hành phong tỏa, tạm dừng hoạt động của khu chợ này để chờ kết quả xét nghiệm. Đến khi hoạt động trở lại TP. Đà Nẵng yêu cầu các tiểu thương cẩn trọng trong việc phòng, chống dịch.

Tiểu thương Phùng Thị Duyên (lô S9, hàng tôm cá) cho biết đã kinh doanh tại đây hơn 30 năm, vì biết dịch bệnh nguy hiểm nên bản thân bà cùng nhiều người khách luôn ý thưc đeo khẩu trang theo quy định. Ngoài ra, bà cũng thương xuyên nhắc nhở người đi chợ thực hiện việc này.

Sau khi lấy mẫu toàn bộ tiểu thương, chợ Phước Mỹ vẫn tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Sau khi lấy mẫu toàn bộ tiểu thương, chợ Phước Mỹ vẫn tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Thời gian qua, TP. Đà Nẵng đã thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh, tránh tính trạng lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Thời gian qua, TP. Đà Nẵng đã thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh, tránh tính trạng lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Ngành y tế Đà Nẵng tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực chợ.

Ngành y tế Đà Nẵng tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực chợ.

"Nếu có dịch sẽ nguy hiểm cho cả bản thân và gia đình cũng như khách hàng, mong là sẽ không có ca nhiễm nào tại chợ để có thể buôn bán trở lại, người dân được hoạt động bình thường chứ thời gian qua đã quá khó khăn với mọi người", bà Duyên chia sẻ.