Phân tích - Bình luận

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung đình trệ, doanh nghiệp lo ứng phó

Trương Khắc Trà 04/06/2025 04:01

Đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang có dấu hiệu đình trệ vì những mâu thuẫn mang tính hệ thống và thiếu hụt niềm tin lẫn nhau.

Thuế nhập khẩu 30% không giúp ích nhiều cho doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ
Thuế nhập khẩu 30% không giúp ích nhiều cho doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ

Dòng chảy thương mại Đông Tây, nơi có những doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn nhất - đang chạy đua hết công suất để tận hưởng thời gian “vàng” 90 ngày đếm ngược, nhằm vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ nhiều nhất có thể.

Hiện tượng này đã phản ánh đúng bản chất mong manh triển vọng đàm phán thương mại giữa hai siêu cường hàng đầu. Quả thật như vậy, không lâu sau khi đạt được thỏa thuận thương mại tạm thời, hai bên đã tố nhau vi phạm, khiến cuộc đàm phán giữa 2 nước bị đình trệ.

Ngày 2/6 vừa qua, Trung Quốc đã bác bỏ tuyên bố của Washington rằng họ đã phá vỡ thỏa thuận thương mại tại Geneva, thay vào đó cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm các điều khoản thỏa thuận.

Chính quyền ông Trump đã tăng cường các hạn chế xuất khẩu phần mềm thiết kế chất bán dẫn và hóa chất sang Trung Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ thu hồi thị thực của sinh viên Trung Quốc, khiến Bắc Kinh tức giận.

Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết: “Những bước đi đó làm suy yếu nghiêm trọng thỏa thuận đã đạt được tại Geneva, đồng thời cam kết rằng Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, nếu Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện các hành động gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc”.

Trung Quốc vẫn giữ vững quyền kiểm soát đối với hoạt động xuất khẩu đất hiếm của mình, trái ngược với kỳ vọng của Mỹ. Lệnh hạn chế khai thác và xuất khẩu khoáng sản quan trọng của Trung Quốc được siết chặt trên phạm vi toàn quốc.

Stephen Olson, chuyên gia cao cấp tại Viện Yusof Ishak ở Singapore cho rằng, sở dĩ Trung Quốc không tìm thấy lý do để nhượng bộ là bởi họ hiểu rõ rằng bất kỳ thỏa thuận nào đạt được với Hoa Kỳ cũng chỉ mang lại sự bình yên ngắn hạn, chứ không phải là hồi kết của câu chuyện.

Một số nguồn tin thân cận đề cập đến khả năng ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình đích thân điện đàm vào cuối tuần này. Điều này có thể đáp ứng mong muốn của Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng chưa thuyết phục với Chủ tịch Trung Quốc. Bởi vì theo thông lệ, cuộc gặp hoặc cuộc điện đàm của các nhà lãnh đạo cao nhất nên diễn ra sau khi các quan chức cấp dưới đạt được các thỏa thuận, với ít hoặc không có điểm nào còn tồn tại.

Mọi thứ trở nên kém triển vọng, dấu hiệu mạnh mẽ nhất của thị trường cho thấy đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tuần do nhà đầu tư chuyển sang phòng thủ trước những diễn biến quan trọng vào cuối tuần này.

Ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình sẽ điện đàm vào cuối tuần này
Ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình có thể sẽ điện đàm vào cuối tuần này.

Hệ thống doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ tìm mọi cách để tồn tại - trước nguy cơ bị cắt đứt khỏi chuỗi cung ứng dồi dào nhất từ Trung Quốc. Một trong những cách tốt nhất với họ là khởi kiện chính sách thuế của ông Trump, với cáo buộc Tổng thống không có thẩm quyền áp đặt các chính sách toàn diện, hà khắc như vậy mà không có sự đồng ý của Quốc hội.

Trên thực tế, có không ít hành động đơn lẻ của doanh nghiệp. Chẳng hạn, một doanh nghiệp nhỏ sản xuất đồ nội thất bằng da ở Bắc Carolina, có da thành phẩm được xử lý hoàn toàn từ một nhà cung cấp ở Trung Quốc. Dù thuế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc đã giảm xuống 30% nhưng cũng chỉ có tác động tạm thời.

Chủ doanh nghiệp này đã đến Đồi Capitol để tham dự phiên điều trần nhưng không bao giờ được đọc tuyên bố của mình. Ông ấy tự vận động hành lang cho chính mình vì ông ấy không đủ khả năng chi trả cho một phiên điều trần bao gồm luật sư và nhiều thứ khác...

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung đình trệ, doanh nghiệp lo ứng phó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO