CEO Unitree – startup Trung Quốc về robot hình người cho rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là thách thức lớn của ngành để có thể đưa sản phẩm này trở nên phổ biến.
Wang Xingxing (Vương Hưng Hưng) phát biểu tại Hội nghị Robot Thế giới 2025 ở Bắc Kinh hôm thứ Bảy tuần trước, trong đó cho rằng ngành công nghiệp robot đang ở giai đoạn tương tự thời điểm “bùng nổ ChatGPT” năm 2022, khi chatbot của OpenAI trở thành hiện tượng toàn cầu.
“Cảm giác hiện tại giống như chúng ta đang ở trước thời điểm ChatGPT xuất hiện một đến ba năm. Cả ngành đều biết hướng đi, chỉ là chưa ai biến nó thành hiện thực,” ông nói.
Theo CEO Unitree, để triển khai quy mô lớn robot hình người, vấn đề cốt lõi là thiếu các mô hình AI đủ mạnh. Hiện tại, một số công ty Trung Quốc đã thử nghiệm robot hình người trong nhà máy để thực hiện các tác vụ như phân loại vật liệu và kiểm tra chất lượng. Tuy nhiên, ứng dụng thực tiễn vẫn còn hạn chế và chưa mang lại bước đột phá rõ rệt.
Năm 2025, robot hình người Trung Quốc đã tham gia các sự kiện trình diễn như chạy bán marathon, thi đấu võ đối kháng và chơi bóng đá. Tuy nhiên, phần lớn robot trong các cuộc thi này loạng choạng, xử lý vụng về hoặc bỏ cuộc giữa chừng.
Điều này cho thấy những hạn chế công nghệ hiện tại, nhưng đồng thời cũng phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong việc bắt kịp và vượt Mỹ ở các lĩnh vực công nghệ tiên tiến.
Ông Vương nhấn mạnh, nếu ngành giải quyết được vấn đề AI cốt lõi, bước tiến quan trọng có thể đạt được chỉ trong vòng một đến ba năm tới. “Chúng ta biết rõ đích đến. Vấn đề chỉ là ai sẽ là người đầu tiên biến điều đó thành hiện thực,” ông nói.
Nhận định của ông Vương được đưa ra trong bối cảnh các công ty robot Trung Quốc đang chạy đua để tung ra sản phẩm với giá cạnh tranh, bất chấp ứng dụng thực tế chưa rõ ràng.
Unitree gần đây giới thiệu mẫu robot R1 với giá 39.900 nhân dân tệ (khoảng 5.900 USD)/robot, nhưng chưa đưa vào sản xuất hàng loạt. Công ty Engine AI có trụ sở tại Thâm Quyến cũng thông báo sắp ra mắt mẫu robot giá khởi điểm 38.500 nhân dân tệ.
Sự hào hứng từ nhà đầu tư và người tiêu dùng đối với công nghệ này đang gia tăng, dù chưa có doanh nghiệp nào nắm vị thế dẫn đầu.
Unitree được chú ý đặc biệt sau khi robot của hãng xuất hiện tại chương trình Giao thừa Tết Nguyên đán được truyền hình quốc gia Trung Quốc phát sóng. Đầu tuần này, công ty tiếp tục gây chú ý khi công bố video một chú chó robot leo dốc, xoay tròn trên một chân và vượt địa hình đá, góp phần đẩy giá cổ phiếu robot tại Trung Quốc lên cao.
Không chỉ riêng Unitree Robotics, nhiều doanh nghiệp khác như EngineAI, Leju Robotics hay UBTech cũng đang chạy đua thử nghiệm robot ở đủ vai trò: hỗ trợ chăm sóc y tế, làm hướng dẫn viên bảo tàng, tham gia tuần tra cùng lực lượng cảnh sát, thậm chí đảm nhiệm nhiệm vụ trong lĩnh vực quốc phòng.
Robot hình người của EngineAI đã tái hiện điệu nhảy “Axe Gang” trong phim hoạt hình Kung Fu Panda – được giới công nghệ Trung Quốc đánh giá là dấu mốc quan trọng trong khả năng học hỏi và mô phỏng hành vi con người.
Theo ông Zhao Tongyang, CEO EngineAI, hiện có khoảng 50–60 công ty tại Trung Quốc tham gia phát triển robot hình người. “Trung Quốc sở hữu nguồn nhân lực và tài nguyên dồi dào. Tôi tin rằng chúng tôi có thể vươn lên dẫn đầu,” ông Zhao khẳng định.
Năm 2025 được dự đoán là thời điểm quan trọng đối với lĩnh vực robot hình người khi ngành công nghiệp này chuẩn bị sản xuất hàng loạt và thương mại hóa.
Thị trường này cũng đang ngày càng trở nên sôi động hơn, đặc biệt là tại Trung Quốc, khi ngày càng nhiều công ty trong và ngoài nước tham gia thị trường và giới thiệu những robot hình người mới trong bối cảnh các mô hình AI đang phát triển nhanh chóng.
CEO Unitree dự đoán rằng robot hình người sẽ được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp đầu tiên. Việc đưa robot vào các hộ gia đình sẽ diễn ra thận trọng hơn do các yêu cầu về công nghệ và an toàn.