Kinh tế thế giới

Đề xuất giảm thuế của ông Trump cho Trung Quốc có thay đổi tình hình?

Nam Trần 11/05/2025 03:31

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nói rằng việc giảm thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc từ mức 145% xuống còn 80% là điều “hợp lý”.

static.independent.co.uk-2024-11-06-07-_sei228568709-1.jpg
Ông Trump vừa tuyên bố về mức thuế "hợp lý" dành cho Trung Quốc

Đề xuất đáng chú ý này được đưa ra chỉ một ngày trước khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới với phía Trung Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ.

Mức 80% không có nhiều ý nghĩa

Mặc dù động thái này được xem là tín hiệu giảm căng thẳng trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, nhưng các chuyên gia kinh tế nhận định rằng nó sẽ không tạo ra tác động đáng kể trong việc làm dịu áp lực giá cả và chi phí đối với người tiêu dùng Mỹ.

Mức thuế 80%, dù thấp hơn đáng kể so với 145%, vẫn là một rào cản lớn và tiếp tục đặt áp lực nặng nề lên cả doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc.

"Thuế 80% vẫn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng," giáo sư kinh tế Christian vom Lehn tại Đại học Brigham Young nói với ABC News.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng ngay cả khi thuế giảm xuống 80%, áp lực chi phí đối với doanh nghiệp vẫn sẽ rất lớn. Một mức thuế cao như vậy vẫn buộc nhiều nhà nhập khẩu phải tăng giá bán, bởi họ không thể mãi chịu lỗ hoặc ép nhà cung cấp hạ giá để bù phần chênh lệch. Vì vậy, người tiêu dùng Mỹ vẫn sẽ đối mặt với nguy cơ giá cả tăng cao, đặc biệt với các mặt hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép và đồ chơi.

Những động lực đó sẽ tiếp tục tồn tại ở mức thuế 80%, vì chi phí này vẫn vượt quá khả năng hấp thụ của nhiều công ty – theo Jason Miller, giáo sư quản trị chuỗi cung ứng tại Đại học Michigan (Mỹ).

Nhiều tập đoàn đa quốc gia như Mattel hay Best Buy đã lên kế hoạch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, trong khi các công ty thương mại điện tử như Shein và Temu cũng đưa ra các cảnh báo tương tự.

Động thái kéo Trung Quốc về đàm phán?

Đề xuất giảm thuế của ông Trump, nếu trở thành hiện thực, chỉ có thể tạo điều kiện cho hai bên tiếp tục đàm phán, thay vì để tạo ra khác biệt lớn cho thương mại hai chiều.

Đề xuất giảm thuế của Mỹ diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ đã sụt giảm mạnh – giảm 21% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ bơm ra thị trường hơn 80 tỷ USD để làm bộ đệm cho nền kinh tế
Trung Quốc và Mỹ đều đang chịu thiệt hại từ thuế quan, và mức 80% vẫn được các chuyên gia cho là quá cao để giao thương

Dưới tác động của thuế quan, nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng giảm phát kéo dài. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước – tháng thứ ba liên tiếp có mức giảm. Chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng tiếp tục giảm, đánh dấu tháng thứ 31 liên tiếp nền công nghiệp Trung Quốc rơi vào giảm phát.

Các chuyên gia cho rằng mức thuế cao từ Mỹ có thể khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc xả hàng tồn kho ở thị trường nội địa, khiến giá cả tiếp tục lao dốc trong khi nhu cầu tiêu dùng trong nước vẫn yếu.

Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ cũng vừa suy giảm trong quý I/2025 và đối diện với nguy cơ lạm phát cao khi chuỗi cung ứng bị thắt chặt.

Sự bất định trong chính sách thương mại của chính quyền Trump khiến các doanh nghiệp khó đưa ra kế hoạch dài hạn. Một số chuyên gia cho rằng, nếu mức thuế 80% được duy trì ổn định, các doanh nghiệp có thể cân nhắc việc điều chỉnh chuỗi cung ứng, hoặc tái đầu tư sản xuất tại Mỹ hay các nước thứ ba. Tuy nhiên, với tiền lệ thay đổi chính sách liên tục của ông Trump, rủi ro vẫn hiện hữu, và điều này làm suy giảm động lực đầu tư và tái cấu trúc.

Tình trạng suy giảm xuất khẩu, giảm lợi nhuận và nguy cơ mất việc sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến thu nhập và niềm tin tiêu dùng tại Trung Quốc. Điều này đã buộc chính phủ Trung Quốc phải tăng cường các biện pháp hỗ trợ kinh tế – bao gồm hạ lãi suất và nới lỏng yêu cầu dự trữ của các ngân hàng.

Mới đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã giảm 0,5 điểm phần trăm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại, cung cấp khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 139 tỷ USD) thanh khoản dài hạn cho thị trường tài chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đề xuất giảm thuế của ông Trump cho Trung Quốc có thay đổi tình hình?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO