Phân tích - Bình luận

Doanh nghiệp Trung Quốc “dò đường” tránh thuế quan của Mỹ

Nam Trần 28/02/2025 11:03

Trước tương lai bất định, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc phải lựa chọn giữa chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc hoặc cắt giảm chi phí để giữ vững thị trường Mỹ.

chinese-manufacturing.jpg
Áp lực thuế của Mỹ khiến các công ty Trung Quốc đẩy nhanh hơn tiến độ chuyển sản xuất ra nước ngoài (Ảnh: China Mike)

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm cách ứng phó với mức thuế 10% lên hàng hóa Trung Quốc và những rủi ro tương lai.

Dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc

Agilian Technology, một nhà sản xuất thiết bị điện tử tại Trung Quốc, đã đẩy nhanh kế hoạch để tránh các khoản thuế bổ sung từ Mỹ. Trước đe dọa áp thuế bổ sung sau khi ông Trump thắng cử, công ty này đã dự phòng kế hoạch chuyển một số nhà máy sang Malaysia. Và nay, với 10% thuế bổ sung từ Mỹ, nhà sản xuất linh kiện điện tử này phải thiết lập sản xuất tại Malaysia nhanh chóng hơn, với mục tiêu gửi lô hàng đầu tiên đến Mỹ trong vài tháng tới.

“Điều này buộc chúng tôi phải đẩy nhanh công việc,” Renaud Anjoran, Phó chủ tịch điều hành của Agilian, người sắp đến Ấn Độ để khảo sát thêm các nhà máy, cho biết.

Đối với nhiều nhà sản xuất Trung Quốc, sự trở lại của ông Trump đã làm gia tăng sự cấp bách trong việc tiếp tục kế hoạch mở nhà máy hoặc tìm đối tác ở các quốc gia khác, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Một số công ty đã thực hiện chiến lược "Trung Quốc +1" tiếp tục đà mở rộng sản xuất ra nước ngoài.

Thặng dư thương mại toàn cầu của Trung Quốc đã tăng lên, trong khi thâm hụt thương mại của Mỹ ngày càng lớn. Một số nhà phân tích cho rằng điều này một phần do các công ty Trung Quốc chuyển hướng sản xuất sang các nước khác để hàng hóa cuối cùng vẫn đến được Mỹ.

Đầu tư mới – thiết lập nhà máy và hoạt động sản xuất mới – chiếm phần lớn khoản đầu tư của Trung Quốc vào Đông Á và Thái Bình Dương kể từ năm 2022, theo phân tích của Fathom Consulting.

Nhưng việc di dời chuỗi cung ứng không hề dễ dàng. Việc tìm kiếm địa điểm mới, xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nhân viên, tìm hiểu quy định địa phương và nâng cao chất lượng sản xuất cần nhiều thời gian và tiền bạc.

Một số nhà sản xuất vẫn duy trì cơ sở ở Trung Quốc, sau khi thất bại trong việc tìm nơi thay thế có đủ cơ sở hạ tầng tiên tiến và chuỗi cung ứng mạnh mẽ như Trung Quốc. Ngay cả khi chuyển một phần sản xuất sang nước khác, nhiều công ty cho biết nguyên liệu cho sản phẩm của họ vẫn phải được nhập chủ yếu từ Trung Quốc.

Sự khó đoán trong chính sách của ông Trump khiến việc đầu tư trở nên rủi ro. Các công ty có thể bỏ ra hàng triệu USD để xây nhà máy ở một quốc gia khác, nhưng dễ bị Mỹ nhắm mục tiêu áp thuế, như đã xảy ra với Mexico - nơi đầu tư từ các công ty Trung Quốc đã gia tăng trong những năm gần đây.

Hạ giá thành, thu hẹp biên lợi nhuận

Trong khi đó, một số nhà máy khác đang tìm cách giảm giá thành để giữ sản phẩm hấp dẫn trong bối cảnh thuế quan làm tăng chi phí cho người mua hàng ở Mỹ. Tuy nhiên, lợi nhuận trong nhiều ngành công nghiệp tại Trung Quốc vốn đã rất mỏng, khiến dư địa để cắt giảm giá bị hạn chế.

Sandra Wong, nhân viên của một công ty sản xuất điện tử ở Thâm Quyến, cho biết công ty cô đang tìm kiếm các phương pháp cắt giảm chi phí sản xuất mà không làm giảm chất lượng, chẳng hạn như tăng cường tự động hóa. Nhà máy của công ty dự định sản xuất nhiều sản phẩm có giá trị cao hơn, chẳng hạn như thiết bị điện tử ô tô.

Sự trở lại của ông Trump có thể đẩy cuộc chiến công nghệ giữa hai cường quốc lên tầm cao mới (Ảnh: AP)
Xung đột thương mại Mỹ - Trung đặt các doanh nghiệp vào vị thế bấp bênh (Ảnh: AP)

William Liu, Giám đốc kinh doanh của Rongli Garments – một công ty sản xuất quần áo không đường may ở Nghĩa Ô, Trung Quốc – cho biết công ty ông sẽ giảm giá 5% để giúp khách hàng bù đắp phần nào chi phí thuế, dù điều này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Nhưng các nhà sản xuất của Trung Quốc thấy trước mắt còn nhiều khó khăn hơn. Mới hai ngày trước, ông Trump đã đề xuất siết chặt các quy định đầu tư từ Trung Quốc vào Mỹ, đồng thời tăng các khoản phí đối với các công ty vận chuyển của Trung Quốc và tàu do Trung Quốc sản xuất khi vào cảng Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng đang cân nhắc áp thuế đối ứng và thuế mới đối với ô tô, chất bán dẫn và dược phẩm. Tất cả những điều này sẽ đội chi phí lên cao.

Trong khi đó, sản xuất tại Trung Quốc đã không còn rẻ như cách đây 20 năm. Trước năm 2018, mức lương tăng cao tại nước này đã khiến một số công ty tìm kiếm nguồn lao động rẻ hơn ở nơi khác.

William Guo, Giám đốc kinh doanh của công ty sản xuất lốp xe Lenston Tyre có trụ sở tại Thanh Đảo, cho biết lợi nhuận trên các sản phẩm của công ty quá thấp để có thể cắt giảm giá thành. Thay vào đó, công ty sẽ đẩy mạnh sản xuất tại các cơ sở ở Campuchia và Thái Lan, nơi hiện đang đảm nhận khoảng 30% tổng sản lượng bên ngoài Trung Quốc. Ông ước tính rằng khoảng một nửa khách hàng của công ty là người Mỹ.

Renaud Anjoran của Agilian Technology cho biết công ty của ông có thể tìm cách mở rộng sang thị trường châu Âu và Australia để giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Agilian sẽ không từ bỏ khách hàng Mỹ dù thuế quan có tăng. Ông ước tính rằng khoảng một nửa sản phẩm của Agilian được xuất khẩu sang Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Doanh nghiệp Trung Quốc “dò đường” tránh thuế quan của Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO