Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP Hải Phòng đã cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở đào tạo được nghỉ học từ ngày 29/1. Đồng thời, học sinh các cấp học được triển khai học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sau hơn 1 tháng trời nghỉ học ở nhà, đến ngày 8/3, các em học sinh, sinh viên đã được quay trở lại học tập trong sự háo hức, vui mừng. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng được các trường học triển khai nghiêm túc.

Toàn TP Hải Phòng hiện có 999 trường học với gần 500 nghìn học sinh và trên 32.000 giáo viên. Tất cả đều sẵn sàng trở lại hoạt động bình thường vào ngày 8/3

Toàn TP Hải Phòng hiện có 999 trường học với gần 500 nghìn học sinh và trên 32.000 giáo viên. Tất cả đều sẵn sàng trở lại hoạt động bình thường vào ngày 8/3

Theo ghi nhận, các trường học trên địa bàn TP Hải Phòng đã hoàn thành xong công tác khử trùng, dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại học tập trước ngày 8/3

Theo ghi nhận, các trường học trên địa bàn TP Hải Phòng đã hoàn thành xong công tác khử trùng, dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại học tập trước ngày 8/3 

Tại trường tiểu học Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, lối vào được chia làm 2, mỗi lối vào có bảo vệ và thầy cô đo thân nhiệt học sinh. Mỗi em sau khi được đo thân nhiệt vào lớp học sẽ được xịt kháng khuẩn vệ sinh tay. Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng trường tiểu học Bạch Đằng cho biết, tiết học của các em học sinh bắt đầu từ 7h20. Do vậy, ngay từ sáng sớm, nhà trường đã bố trí các thầy cô giáo đón học sinh tại cổng trường và hướng dẫn các em thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước khi vào lớp

Tại trường tiểu học Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, lối vào được chia làm 2, mỗi lối vào có bảo vệ và thầy cô đo thân nhiệt học sinh. Mỗi em sau khi được đo thân nhiệt vào lớp học sẽ được xịt kháng khuẩn vệ sinh tay. Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng trường tiểu học Bạch Đằng cho biết, tiết học của các em học sinh bắt đầu từ 7h20. Do vậy, ngay từ sáng sớm, nhà trường đã bố trí các thầy cô giáo đón học sinh tại cổng trường và hướng dẫn các em thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước khi vào lớp

Còn tại trường mầm non Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, cô Nguyễn Kim Tuyến - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, nhà trường đã bố trí các bàn trực từ đầu giờ tại cổng trường, có sẵn chai dung dịch sát khuẩn và máy đo thân nhiệt. Các thầy cô giáo và bảo vệ nhà trường sẽ túc trực tại đây sẽ hướng dẫn học sinh thực hiện đầy đủ các bước phòng, chống dịch trước khi vào lớp

Còn tại trường mầm non Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, cô Nguyễn Kim Tuyến - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, nhà trường đã bố trí các bàn trực từ đầu giờ tại cổng trường, có sẵn chai dung dịch sát khuẩn và máy đo thân nhiệt. Các thầy cô giáo và bảo vệ nhà trường sẽ túc trực tại đây sẽ hướng dẫn học sinh thực hiện đầy đủ các bước phòng, chống dịch trước khi vào lớp

Các em học sinh được sát khuẩn tay trước khi vào lớp

Các em học sinh được sát khuẩn tay trước khi vào lớp

Được biết, trên địa bàn quận Hồng Bàng hiện có 42 cơ sở giáo dục. Trong đó có 25 trường mầm non, 9 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở; với 24.432 học sinh. Cô Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hồng Bàng cho biết, để sẵn sàng đón các em học sinh quay trở lại trường học vào ngày 8/3, trước đó, các trường học trên địa bàn quận Hồng Bàng đã tiến hành vệ sinh, phun khử khuẩn trường học; tích cực chuẩn bị các điều kiện cho việc dạy và học trực tiếp tại trường. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà trường được thực hiện theo đúng quy tắc 5K mà Bộ Y tế đã hướng dẫn

Được biết, trên địa bàn quận Hồng Bàng hiện có 42 cơ sở giáo dục. Trong đó có 25 trường mầm non, 9 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở; với 24.432 học sinh. Cô Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hồng Bàng cho biết, để sẵn sàng đón các em học sinh quay trở lại trường học vào ngày 8/3, trước đó, các trường học trên địa bàn quận Hồng Bàng đã tiến hành vệ sinh, phun khử khuẩn trường học; tích cực chuẩn bị các điều kiện cho việc dạy và học trực tiếp tại trường. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các nhà trường được thực hiện theo đúng quy tắc 5K mà Bộ Y tế đã hướng dẫn

Tại trường tiểu học Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, các phụ huynh chỉ được đưa đón con ở cổng trường. Nhiều học sinh hớn hở khi được quay lại trường học. Em Phạm Tiến Minh, học sinh trường tiểu học Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn cho biết, nghỉ ở nhà nhiều khá chán, nay được quay trở lại trường học con rất háo hức vì được gặp lại các thầy cô và bạn bè

Tại trường tiểu học Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, các phụ huynh chỉ được đưa đón con ở cổng trường. Nhiều học sinh hớn hở khi được quay lại trường học. Em Phạm Tiến Minh, học sinh trường tiểu học Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn cho biết, nghỉ ở nhà nhiều khá chán, hôm nay được quay trở lại trường học em rất háo hức vì được gặp lại các thầy cô và bạn bè

Trước ngày học sinh quay trở lại trường học, nhiều trường học trên địa bàn TP Hải Phòng đã gửi thông báo qua tin nhắn; cập nhật thông tin trên các trang web hoặc facebook của nhà trường, hướng dẫn phụ huynh học sinh nhắc nhở con cái thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tham gia các hoạt động học tập tại trường học; khuyến khích học sinh mang bình đựng nước cá nhân đến trường lấy nước lọc để sử dụng riêng…

Trước ngày học sinh quay trở lại trường học, nhiều trường học trên địa bàn TP Hải Phòng đã gửi thông báo qua tin nhắn; cập nhật thông tin trên các trang web hoặc facebook của nhà trường, hướng dẫn phụ huynh học sinh nhắc nhở con cái thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tham gia các hoạt động học tập tại trường học; khuyến khích học sinh mang bình đựng nước cá nhân đến trường lấy nước lọc để sử dụng riêng…

Tại các trường học, thầy cô chờ sẵn ở cổng trường để đón các em học sinh. Trước khi vào bên trong sân trường, các em học sinh đều được các thầy cô giáo tiến hành đo thân nhiệt, khử khuẩn một cách nghiêm ngặt

Tại các trường học, thầy cô chờ sẵn ở cổng trường để đón các em học sinh. Trước khi vào bên trong sân trường, các em học sinh đều được các thầy cô giáo tiến hành đo thân nhiệt, khử khuẩn một cách nghiêm ngặt

Không khí trong ngày đầu đi học khá rộn ràng, náo nhiệt. Nhiều phụ huynh cũng vui mừng khi các con được quay về lớp học. Anh Phạm Thanh Bình, phụ huynh học sinh trường THCS Đà Nẵng, TP Hải Phòng chia sẻ:

Không khí trong ngày đầu đi học khá rộn ràng, náo nhiệt. Nhiều phụ huynh cũng vui mừng khi các con được quay về lớp học. Anh Phạm Thanh Bình, phụ huynh học sinh trường THCS Đà Nẵng, TP Hải Phòng chia sẻ: "Việc học online ở nhà của các con trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch ảnh hưởng khá nhiều đến công việc của gia đình tôi. Vợ chồng chúng tôi phải thường xuyên phân ca để giám sát các con học bài. Nay các con được đi học, chúng tôi cũng phần nào an tâm hơn"

Trước khi vào tiết học, các em học sinh được thầy cô hướng dẫn cách phòng chống dịch COVID-19

Trước khi vào tiết học, các em học sinh được thầy cô hướng dẫn cách phòng chống dịch COVID-19

Tất cả học sinh phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập tại trường. Những học sinh chưa có khẩu trang được nhà trường phát khẩu trang miễn phí

Tất cả học sinh phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập tại trường. Những học sinh chưa có khẩu trang được nhà trường phát khẩu trang miễn phí

Các em học sinh cũng rất ý thức trong việc phòng, chống dịch COVID-19

Các em học sinh cũng rất ý thức trong việc phòng, chống dịch COVID-19