Chủ tịch UBND thành phố, ông Lê Ngọc Châu đã chủ trì hai cuộc tiếp xúc quan trọng với đoàn Đại sứ, hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài.
Chiều 14/7/2025, ngay trước thềm Kỳ họp lần thứ ba Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III), Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Lê Ngọc Châu đã chủ trì hai cuộc tiếp xúc quan trọng với đoàn Đại sứ, hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài. Những cuộc gặp gỡ này không chỉ khẳng định chủ trương “mở cửa, kết nối” của Hải Phòng sau khi sáp nhập với Hải Dương, mà còn đặt nền móng cho những dự án đầu tư mới.
Ngay trong trao đổi đầu tiên với Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Đan Mạch, ông Nicolai Prytz, Chủ tịch UBND thành phố đã bày tỏ niềm vui khi đón tiếp chuyến thăm cấp cao đầu tiên của Đại sứ tới Hải Phòng sau sáp nhập với Hải Dương ngày 12/6/2025. Ông Châu cho biết, kể từ 1/7/2025, Hải Phòng – sau khi hợp nhất – chính thức trở thành địa phương có quy mô kinh tế thứ ba cả nước, chỉ sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với diện tích tự nhiên hơn 3.194 km² và dân số gần 4,7 triệu người. Đây là bước ngoặt giúp thành phố nâng tầm vị thế, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng, đến nay toàn thành phố có 1.730 dự án đầu tư nước ngoài từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký gần 50 tỷ USD. Chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm 2025, TP Hải Phòng đã thu hút hơn 1,5 tỷ USD vốn FDI, trong đó các lĩnh vực trọng điểm như điện gió, cảng biển, logistics tiếp tục dẫn đầu về tiềm năng hợp tác. Trên tinh thần đó, ông Châu mong Đại sứ Nicolai Prytz kết nối sâu rộng hơn nữa các doanh nghiệp và quỹ đầu tư Đan Mạch tới tìm hiểu cơ hội tại Hải Phòng.
Ở chiều ngược lại, Đại sứ Prytz bày tỏ ấn tượng với tầm vóc mới của thành phố sau sáp nhập, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Đan Mạch sẵn sàng là cầu nối, vận động các tập đoàn công nghiệp xanh và năng lượng tái tạo đầu tư lâu dài tại đây. “Chúng tôi đánh giá cao môi trường đầu tư thông thoáng, cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù đang được Hải Phòng triển khai”, ngài Đại sứ chia sẻ và cam kết thúc đẩy hợp tác song phương ở tầm cao mới.
Ngay sau đó, tại buổi làm việc với ông Ko Tae Yeon – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) – và đại diện ba công ty thành viên LG (LG Display, LG Electronics, LG Innotek), lãnh đạo KOCHAM ghi nhận sự đồng hành thường xuyên của thành phố trong hơn 20 năm qua và khẳng định mong muốn tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô tại Hải Phòng.
Ông Châu nhấn mạnh, thành phố đang khẩn trương xây dựng Khu kinh tế phía Nam với chính sách ưu đãi đặc thù, trong đó có Khu thương mại tự do. Ông đề nghị KOCHAM phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, cập nhật chính sách mới và định hướng quy hoạch đầu tư. Song hành đó là việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức diễn đàn “Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc” ngay tại Hải Phòng.
Với LG, sau hơn một thập kỷ góp phần đưa Hải Phòng trở thành trung tâm phụ trợ hàng đầu cho chuỗi sản xuất điện tử, đại diện Tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục đầu tư các dòng sản phẩm công nghệ tiên tiến. Chủ tịch LG Innotek tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền và mong muốn hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ cao và đô thị sinh thái”.
Đồng quan điểm, ông Châu khẳng định, thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe, giải quyết vướng mắc để tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho LG cũng như các doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sự kiện thu hút chú ý toàn khu vực khi TP Hải Phòng công bố sẽ trao Giấy chứng nhận đầu tư và ký biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng giá trị cam kết hơn 15,6 tỷ USD tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư diễn ra vào chiều 15/7 trong khuôn khổ ABAC III. Đây được xem là bước chuyển mạch quan trọng, ghi dấu ấn mạnh mẽ về năng lực thu hút vốn của thành phố cảng.
Với khát vọng trở thành “thành phố Cảng xanh, hiện đại, thông minh”, Hải Phòng đã chủ động phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động bên lề ABAC III để quảng bá tiềm năng đầu tư – thương mại và văn hóa du lịch đặc sắc. Từ triển lãm thành tựu kinh tế, hội thảo chuyên đề đến trải nghiệm sản phẩm gốm Chu Đậu truyền thống, thành phố mong muốn để lại ấn tượng sâu đậm với lãnh đạo doanh nghiệp APEC về hình ảnh một thành phố năng động, ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, dịch vụ logistics thông minh và đô thị sinh thái.
Khép lại chuỗi tiếp đón cấp cao, Hải Phòng một lần nữa nêu cao một thông điệp nhất quán, luôn mở rộng cửa, sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư, lắng nghe và cam kết hành động để biến tiềm năng thành hiện thực. Khi ABAC III chính thức khai mạc, thành phố cảng sẽ trở thành điểm kết nối “nóng” nhất của dòng vốn và ý tưởng đổi mới sáng tạo của các nền kinh tế APEC.
Trong tương lai gần, câu hỏi đặt ra không chỉ là con số cam kết đầu tư mà còn là khả năng hiện thực hóa dự án, chuyển giao công nghệ, tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng. Hải Phòng đã chuẩn bị sẵn cơ sở hạ tầng, chính sách đặc thù và nguồn nhân lực để chờ đón làn sóng đầu tư mới. Giờ là lúc, các doanh nghiệp quốc tế cùng bước vào giai đoạn tham quan để đánh giá cơ hội, và chính quyền thành phố chứng minh rằng đây là “miền đất hứa” thực sự cho những ai đặt niềm tin và quyết tâm hành động.
“Chúng tôi cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển bền vững”, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.