“Loạn” vi phạm đê điều tại Hà Nội: Nhiều địa phương vào cuộc xử lý, Tây Hồ vẫn "im lìm"

Diendandoanhnghiep.vn Xoay quanh hiện trạng “loạn” vi phạm đê điều tại Hà Nội, sự vào cuộc quyết liệt của UBND Thành phố đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực, thế nhưng, riêng quận Tây Hồ vẫn “dậm chân tại chỗ”…

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều tại Hà Nội đang trở thành một trong những điểm nóng khiến dư luận vô cùng quan ngại, liên quan đến những vi phạm được Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh, ngày 14/8/2020, Văn phòng Chính phủ có công văn số 6762/VPCP-NN yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), UBND TP. Hà Nội kiểm tra, xử lý,… đến ngày 18/9/2020, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản số 8069/VP-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch Thường trực – Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các đơn vị liên quan, lãnh đạo quận, huyện vào cuộc xử lý.

Trước sự quyết liệt của UBND TP. Hà Nội, nhiều địa phương đã vào cuộc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều nhưng những nổi cộm về vi phạm tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ vẫn không hề biến chuyển - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Trước sự quyết liệt của UBND TP. Hà Nội, nhiều địa phương đã vào cuộc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều nhưng những nổi cộm về vi phạm tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ vẫn không hề biến chuyển - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Trước những diễn biến đã nêu, sau chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội và các văn bản đôn đốc của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiều quận, huyện đã bắt tay vào việc xử lý những sai phạm tồn đọng trên địa bàn như huyện Ba Vì, Ứng Hòa, quận Long Biên,…

Trong đó, một hiện trạng được cho là nhức nhối tồn tại dai dẳng nhiều năm qua là vi phạm tại Nhà hàng Làng bia quán mộc trên địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long Biên cũng đã được chính quyền địa phương thể hiện sự quyết liệt vào cuộc xử lý, khi ban hành Quyết định số: 370/QĐ-CCXP, về việc cưỡng chế sai phạm đối với Nhà hàng Làng bia quán mộc nếu không tự thực hiện tháo dỡ theo quy định.

Từ những hiện trạng trên cho thấy, sự quyết liệt của UBND TP. Hà Nội lúc này không còn thể hiện trên những văn bản chỉ đạo, đôn đốc mà đã được nhiều quận, huyện trên địa bàn đưa vào thực tiễn, dù đó là những vi phạm dai dẳng, kéo dài,… Tuy nhiên, ngay tại trung tâm Thành phố, quận Tây Hồ, nơi cũng tồn tại hàng loạt các hiện trạng vi phạm tương tự lại vẫn “im hơi lặng tiếng”…

Ngoài những vi phạm nổi cộm về đê điều, việc quản lý đất nông nghiệp cũng là một trong những vấn đề khiến dư luận quan ngại - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Ngoài những vi phạm nổi cộm về đê điều, việc quản lý đất nông nghiệp tại các phường tại quận Tây Hồ cũng là một trong những vấn đề khiến dư luận vô cùng quan ngại - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Được cho là một trong những nhức nhối về vi phạm pháp luật về đê điều, thế nhưng, sai phạm tại các ngõ 1, 5, 9 và 11 tập thể F361, An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ vẫn nghiễm nhiên tồn tại và không có những động thái vào cuộc của chính quyền địa phương.

Xin được nhắc lại, tại quận Tây Hồ thì phường Yên Phụ cũng từng trở thành điểm nóng về vi phạm trong quản lý xây dựng, mua bán đất đai trái phép, khiến hàng loạt cán bộ bị đưa ra kiểm điểm, xử lý, trong đó có cả lãnh đạo UBND phường. Nhìn vào thực trạng hiện nay, lại một lần nữa dư luận tỏ ra vô cùng quan ngại, liệu những sai phạm đang bám rễ trên địa bàn này có xuất phát từ kịch bản tương tự?

Ngoài những vi phạm tại phường Yên Phụ thì trên địa bàn quận Tây Hồ, một hiện trạng đáng báo động khác cũng bắt đầu manh nha, đe dọa hành lang thoát lũ, đó là việc khu vực bãi giữa Sông Hồng thuộc địa phận của phường Tứ Liên bắt đầu xuất hiện tình trạng phân ô, chia thửa xây dựng lều lán, tường bao,… bất chấp những diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ trong thời gian vừa qua.

Ngoài Yên Phụ, Tứ Liên, tình trạng vi phạm đất nông nghiệp còn diễn biến phức tạp tại nhiều phường khác trên địa bàn quận Tây Hồ - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Ngoài Yên Phụ, Tứ Liên, tình trạng vi phạm đất nông nghiệp còn diễn biến phức tạp tại nhiều phường khác trên địa bàn quận Tây Hồ - Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Bên cạnh hiện trạng vi phạm pháp luật về đê điều, tình trạng buông lỏng quản lý đất nông nghiệp cũng là một trong vấn đề nhức nhối trên địa bàn này khi dọc hành lang khu vực đê Quai, nhiều diện tích đất nông nghiệp trồng quất truyền thống, đã và đang nghiễm nhiên biến thành điểm tập kết vật liệu xây dựng, điểm trông giữ xe,… Và nổi cộm trong số đó là hiện trạng hàng loạt các công trình, nhà ở cao tầng kiên cố được mọc lên tại số 35/76 đường An Dương, và cuối ngõ 76 đường An Dương.

Nếu vẫn cứ tiếp tục “im hơi lặng tiếng” như hiện nay, các vi phạm trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ còn diễn biến phức tạp đến khi nào? Liệu sự quyết liệt của UBND TP. Hà Nội có bằng không, khi sự chấp hành chỉ đạo dường như không đồng đều?

Ngoài những vi phạm như đã nêu tại hai phường Yên Phụ, Tứ Liên thì tại địa bàn quận Tây Hồ, nhiều khu vực thuộc phường Quảng An, Nhật Tân, Phú Thượng,… cũng đang diễn ra các hiện trạng tương tự.

Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin!

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết “Loạn” vi phạm đê điều tại Hà Nội: Nhiều địa phương vào cuộc xử lý, Tây Hồ vẫn "im lìm" tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711633416 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711633416 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10