Ngưỡng khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai được nâng lên 5 triệu đồng/lần. Thay đổi này giúp nhiều cá nhân giảm áp lực khấu trừ thuế ngay khi nhận thu nhập.
Theo Nghị định 253 hướng dẫn một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, từ ngày 1/7, tổ chức, cá nhân chi trả tiền công, tiền lương cho người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% nếu mức chi trả từ 5 triệu đồng/lần trở lên.

Như vậy, ngưỡng khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai đã được nâng từ 2 triệu đồng/lần lên 5 triệu đồng/lần. Đây là điểm điều chỉnh đáng chú ý, bởi mức 2 triệu đồng/lần đã được áp dụng nhiều năm và không còn thực sự phù hợp với mặt bằng thu nhập, chi phí sinh hoạt hiện nay.
Theo quy định mới, trường hợp mức chi trả dưới 5 triệu đồng/lần, tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ khấu trừ thuế 10% khi người lao động yêu cầu.
Đối với cá nhân thuộc diện khấu trừ 10% nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế, người lao động có thể làm cam kết gửi đơn vị trả thu nhập để không bị khấu trừ thuế. Cá nhân phải chịu trách nhiệm về cam kết này; trường hợp phát hiện gian lận sẽ bị xử lý theo quy định.
Căn cứ vào cam kết, tổ chức trả thu nhập không thực hiện khấu trừ thuế. Tuy nhiên, kết thúc năm tính thuế, đơn vị chi trả vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân này để gửi cơ quan thuế.
Việc nâng ngưỡng khấu trừ được kỳ vọng giúp giảm thủ tục hành chính cho cả người nộp thuế và đơn vị chi trả, đồng thời hạn chế tình trạng cá nhân có khoản thu nhập vãng lai giá trị thấp bị khấu trừ tại nguồn, sau đó phải thực hiện quyết toán hoặc hoàn thuế.
Một điểm mới khác là cá nhân có thêm thu nhập ở nơi khác nhưng phần thu nhập vãng lai bình quân trong năm không quá 15 triệu đồng/tháng và đã được khấu trừ thuế 10% thì được ủy quyền cho đơn vị chi trả quyết toán thay nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.
Trường hợp người nộp thuế tự quyết toán, hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ hỗ trợ tổng hợp toàn bộ các nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trong năm tính thuế và được trừ số thuế đã khấu trừ.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia về thuế, việc nâng ngưỡng khấu trừ không đồng nghĩa với miễn thuế. Đây chỉ là thay đổi về ngưỡng tạm khấu trừ tại nguồn, còn nghĩa vụ thuế cuối cùng vẫn được xác định trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế trong năm.
Thực tế thời gian qua, đã có trường hợp người nộp thuế phát sinh các khoản thu nhập vãng lai nhỏ, thậm chí chỉ vài trăm nghìn đồng/lần, nhưng cuối năm quên kê khai, dẫn tới bị truy thu và phạt chậm nộp. Vì vậy, bên cạnh mặt thuận lợi, quy định mới cũng đặt ra yêu cầu người có nhiều nguồn thu nhập phải chủ động theo dõi nghĩa vụ thuế của mình.
Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, Luật sư Lê Thị Nhung – Giám đốc Công ty Luật L&A Legal Experts cho rằng việc nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng/lần lên 5 triệu đồng/lần là điều chỉnh phù hợp với thực tế.
Theo Luật sư Nhung, mức 2 triệu đồng/lần đã được áp dụng trong thời gian dài, trong khi mặt bằng thu nhập, lương tối thiểu vùng và mức giảm trừ gia cảnh đều đã thay đổi. Do đó, việc nâng ngưỡng khấu trừ giúp chính sách thuế tiệm cận hơn với đời sống người nộp thuế.
“Quy định mới giúp giảm áp lực khấu trừ thuế ngay tại thời điểm nhận thu nhập, nhất là với các khoản thu nhập vãng lai nhỏ, không thường xuyên. Đây là điểm tích cực, góp phần giảm thủ tục và hạn chế tình trạng người dân phải hoàn thuế đối với những khoản thu nhập không lớn”, Luật sư Lê Thị Nhung nhận định.
Tuy nhiên, Luật sư Nhung lưu ý người nộp thuế cần hiểu đúng bản chất của quy định. Việc không bị khấu trừ tại nguồn trong một số trường hợp không có nghĩa khoản thu nhập đó đương nhiên không phải kê khai hoặc không được tính vào nghĩa vụ thuế cuối năm.
“Khấu trừ tại nguồn chỉ là biện pháp tạm thu. Người có nhiều nguồn thu nhập vẫn cần chủ động theo dõi tổng thu nhập trong năm, số thuế đã khấu trừ và nghĩa vụ quyết toán. Nếu hiểu nhầm đây là chính sách miễn thuế, người nộp thuế có thể gặp rủi ro khi cơ quan thuế đối chiếu dữ liệu”, Luật sư Nhung phân tích.
Cũng theo Luật sư Nhung, cùng với việc nâng ngưỡng khấu trừ, cơ quan thuế cần tiếp tục hoàn thiện các công cụ hỗ trợ người dân theo dõi nghĩa vụ thuế, nhất là trên ứng dụng eTax Mobile.
“Khi dữ liệu thu nhập được tổng hợp đầy đủ, minh bạch và có cảnh báo kịp thời, người nộp thuế sẽ thuận lợi hơn trong việc quyết toán. Chính sách tốt cần đi kèm thủ tục đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện để người dân vừa được hưởng quyền lợi, vừa tuân thủ đúng quy định”, Luật sư Lê Thị Nhung nhấn mạnh.