Sẽ có Tòa án chuyên trách về phá sản, sở hữu trí tuệ
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tại phiên họp chiều 24/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
Với 414/416 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/7/2025.

Theo Luật (sửa đổi), tổ chức của Tòa án nhân dân chuyển từ 4 cấp còn 3 cấp gồm: Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là tòa án nhân dân cấp tỉnh); Tòa án nhân dân khu vực.
Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật trước khi biểu quyết thông qua, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Lê Minh Trí cho biết, có nhiều ý kiến liên quan đến việc thành lập Tòa án chuyên biệt thuộc Trung tâm tài chính quốc tế. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao đã chỉnh lý các quy định về Tòa án chuyên biệt thuộc Trung tâm tài chính quốc tế như Dự Luật.
Cụ thể, Luật mới quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự, thủ tục tố tụng giải quyết tranh chấp; tiếng nói, chữ viết dùng trong tố tụng, việc áp dụng pháp luật tại Tòa án chuyên biệt. Thẩm phán giải quyết tranh chấp và các nội dung khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của tòa án chuyên biệt do Quốc hội quy định.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể và quy định về phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án chuyên biệt theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Theo Chánh án Lê Minh Trí, số lượng thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có không ít hơn 23 người và không quá 27 người (hiện là 13 đến 17 người). Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được quy định theo hướng "mở rộng nguồn".
Có ý kiến cho rằng, việc mở rộng nguồn bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sẽ hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và không thu hút được nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, quan điểm nhất quán của Tòa án nhân dân tối cao là việc lựa chọn, bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải bảo đảm các tiêu chuẩn cao và chặt chẽ.
“Việc bổ sung điều kiện bổ nhiệm tuy có mở rộng nguồn nhưng vẫn bảo đảm nhân sự được bổ nhiệm phải là thẩm phán Tòa án nhân dân và có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn khác tương đương hoặc cao hơn so với tiêu chuẩn, điều kiện của Luật hiện hành”, Chánh án Lê Minh Trí chia sẻ.
Đồng thời cho hay, công tác cán bộ là công tác của Đảng, người dự kiến được bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sẽ được cấp có thẩm quyền xét duyệt và lựa chọn kỹ càng.
Luật bổ sung đối tượng thẩm phán Tòa án nhân dân có từ đủ 5 năm giữ chức vụ trưởng vụ chuyên môn nghiệp vụ vào trường hợp đặc biệt để đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao với số lượng giới hạn khoảng 10% tổng số thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Cũng theo Chánh án Lê Minh Trí, quy định này, là phù hợp, bảo đảm cho Tòa án nhân dân tối cao có thể lựa chọn các thẩm phán giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, công tâm, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Về ý kiến đề nghị giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã lựa chọn và giới thiệu hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực, Chánh án Lê Minh Trí nhấn mạnh, Tòa án nhân dân khu vực có phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đối với rất nhiều đơn vị hành chính cấp xã.
Nếu giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã lựa chọn sẽ rất khó xác định được cơ cấu, số lượng hội thẩm cần giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nào lựa chọn, HĐND xã nào bầu.
Cũng tại phiên họp chiều 24/6, với 409/412 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.