Nghiên cứu - Trao đổi

Nâng mức giảm trừ gia cảnh - Bước đi đúng đắn

Bài: Gia Nguyễn - Ảnh: Quốc Tuấn 21/10/2025 04:00

Không chỉ giúp giảm gánh nặng cho người nộp thuế, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh vừa được thông qua còn được cho là bước đi đúng đắn, tạo tác động tích cực cho nền kinh tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng cho người phụ thuộc, áp dụng từ kỳ tính thuế 2026. Đây là lần đầu giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh, sau khi duy trì mức 11 triệu đồng với người nộp thuế, người phụ thuộc là 4 triệu từ tháng 7/2020.

nang-muc-giam-tru-gia-canh-20.10.2.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng cho người phụ thuộc - Ảnh minh họa

Theo tính toán của Bộ Tài chính, người có thu nhập 17 triệu đồng/tháng không phải nộp thuế nếu không có người phụ thuộc và nếu có một người phụ thuộc, ngưỡng thu nhập chịu thuế sẽ từ 24,2 triệu đồng/tháng trở lên. Trường hợp có hai người phụ thuộc, người lao động có thu nhập 31 triệu đồng/tháng cũng chưa phải nộp thuế.

Như vậy, với mức giảm trừ mới, hơn 2,1 triệu người hiện đang nộp thuế sẽ được miễn hoàn toàn, giảm gần một nửa số người nộp thuế thu nhập cá nhân hiện nay. Số người còn lại phải nộp thuế chỉ còn khoảng 2,21 triệu người.

Nhìn nhận về quyết sách này, không ít ý kiến cho hay, động thái của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là bước đi đúng đắn, thể hiện sự nhạy bén trước yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, khi giá cả leo thang, chi phí giáo dục, y tế, nhà ở đều tăng, việc điều chỉnh này không chỉ giúp giảm gánh nặng cho người nộp thuế, mà còn góp phần tạo tác động tích cực cho nền kinh tế.

nang-muc-giam-tru-gia-canh-20.10.1.jpg
Không ít ý kiến cho hay, động thái của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là bước đi đúng đắn, thể hiện sự nhạy bén trước yêu cầu thực tiễn - Ảnh minh họa

Theo Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam - Nguyễn Thị Cúc, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lần này là bước đi đúng đắn, thể hiện tính nhân văn trong chính sách thuế. Người lao động sẽ bớt áp lực trong chi tiêu, đồng thời có thêm phần tích lũy, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy tiêu dùng. Khi thu nhập khả dụng tăng, người dân chi tiêu nhiều hơn, qua đó thúc đẩy tổng cầu của nền kinh tế.

“Mặc dù ngân sách Nhà nước có thể giảm thu trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, nền kinh tế sẽ sôi động hơn, sản xuất – kinh doanh phát triển, tạo nguồn thu bền vững hơn cho ngân sách”, vị chuyên gia này bày tỏ.

Còn theo bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, trong bối cảnh sức mua có phần sụt giảm, hoạt động sản xuất doanh nghiệp gặp khó vì giá đầu vào tăng, việc áp dụng chính sách nâng mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ kích thích sức mua của người tiêu dùng, từ đó giúp doanh nghiệp cũng tự tin sản xuất nhiều hơn.

Vị này cho rằng, lực lượng chịu tác động lớn nhất khi thay đổi chính sách nâng mức giảm trừ gia cảnh này là công nhân viên chức - nhóm người được xem có thu nhập thấp và trung bình trong xã hội và đây cũng là lực lượng đông đảo nhất cũng là lực lượng chính trong tiêu thụ hàng hóa cho nền kinh tế. Do đó, khi người dân ít phải đóng thuế hơn đồng nghĩa có thêm tiền, có tiền sẽ tự tin chi tiêu nhiều hơn, thúc đẩy sản xuất và kinh tế phát triển. Điều này cũng đóng góp ngược lại cho ngân sách.

Đồng quan điểm, không ít ý kiến cũng bày tỏ, trong bối cảnh giá cả leo thang và thu nhập thực tế của người dân còn nhiều thách thức, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh được xem là “liều thuốc an sinh” kịp thời, giúp củng cố niềm tin của người lao động vào chính sách tài khóa nhân văn, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng và phục hồi kinh tế.

Trước đó, tại Tờ trình của Chính phủ cũng nêu rõ, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng GDP bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế ở mức cao hơn so với việc điều chỉnh theo chỉ số CPI, người dân được hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống xã hội được nâng lên. Với mức giảm trừ dự kiến, những người có thu nhập thấp hơn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn.

Ngoài ra, theo Tờ trình của Chính phủ, khi mức giảm trừ gia cảnh cao hơn cũng đồng nghĩa với số thuế phải nộp ít đi, thu nhập khả dụng của người dân sẽ tăng lên, qua đó, sẽ góp phần kích thích tăng chi tiêu hộ gia đình, tiêu dùng xã hội góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó có thể gián tiếp làm tăng thu ngân sách Nhà nước từ các nguồn thu khác trong trung và dài hạn.

Bài: Gia Nguyễn - Ảnh: Quốc Tuấn