Được xem là giải pháp thiết thực để giảm gánh nặng cho người nộp thuế, không ít ý kiến cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh mới nếu được thông qua nên áp dụng ngay thay vì chờ kỳ thuế năm 2026.
Theo đó, tại Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên khoảng 15,5 triệu/tháng (tăng khoảng 40,9% so với mức hiện hành). Cùng với đó, mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên khoảng 6,2 triệu đồng/tháng.
Trong khi, theo quy định hiện hành, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng, áp dụng từ tháng 7/2020.
Như vậy mức giảm trừ gia cảnh mới theo đề xuất Bộ Tài chính tăng khoảng hơn 40% so với hiện hành.
Với đề xuất mới, theo Bộ Tài chính, người có thu nhập tiền lương, tiền công 15 triệu đồng mỗi tháng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân sau khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp. Nếu thu nhập 20 triệu đồng, khoản thuế phải nộp khoảng 120.000 đồng/tháng.
Trường hợp có 1 người phụ thuộc, cá nhân thu nhập 25 triệu đồng sẽ nộp thuế 33.750 đồng; còn thu nhập 35 triệu mức đóng là 265.000 đồng. Nếu có thêm phụ cấp, trợ cấp, hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện thì số thuế phải nộp sẽ thấp hơn, thậm chí bằng 0.
Khi áp dụng mức giảm trừ dự kiến này, hầu hết người nộp thuế ở bậc 1 sẽ chuyển sang không phải nộp thuế (chiếm 95% số người nộp bậc 1 hiện hành). Cùng với đó, một phần cá nhân thuộc bậc 2 chuyển sang bậc 1 hoặc không phải đóng thuế. Tương tự, những người ở các bậc thuế còn lại đều được giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp…
Đáng nói, theo đề xuất tại Dự thảo, nếu Nghị quyết được thông qua sẽ áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới từ kỳ tính thuế năm 2026.
Nhìn nhận về nội dung này, nhiều ý kiến cho hay, thời gian áp dụng như đề xuất là chưa phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Tham gia góp ý, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đề nghị, áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2025 để kịp thời chia sẻ khó khăn với người nộp thuế. Bởi, kể từ năm 2020 đến nay, mức giảm trừ gia cảnh vẫn giữ nguyên trong khi chi phí sinh hoạt, giá hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh, đặc biệt ở đô thị lớn.
Đồng quan điểm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng cũng cho rằng, nên áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2025, không nên chờ sang năm 2026, bởi nếu chậm trễ, chính sách sẽ đi sau thực tế và gây thiệt thòi cho người nộp thuế.
Tương tự, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nhận định, việc áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới từ năm 2026 là chưa phù hợp, nếu nghị quyết được thông qua vẫn kịp thời áp dụng cho kỳ quyết toán thuế năm 2025, tránh để người nộp thuế chịu thiệt.
Xoay quanh vấn đề về thời gian áp dụng, nhiều ý kiến cũng bày tỏ, trong bối cảnh giá tăng, lương tăng, nên điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh ngay từ kỳ tính thuế năm 2025. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo đời sống của người làm công ăn lương, mà còn phục vụ mục tiêu kích cầu tiêu dùng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Theo Luật sư Trần Xoa - Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang, chỉ số CPI lũy kế từ năm 2020 đến hết năm 2025 đã vượt mức 20% - ngưỡng phải điều chỉnh giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Vì vậy, người dân mong mỏi được điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đó là chưa kể việc điều chỉnh giảm trừ gia cảnh theo CPI khiến thời gian kéo dài quá lâu đã là thiệt thòi cho người nộp thuế thu nhập cá nhân…
"Rõ ràng người dân chi tiêu thường xuyên chỉ khoảng 20 - 30 mặt hàng trong rổ tính CPI và đây là những mặt hàng thiết yếu, giá đã tăng rất mạnh thời gian qua. Trong khi đó, nhiều mặt hàng khác trong rổ CPI không tăng hoặc tăng rất thấp nên bình quân lại thì chỉ số chung tăng nhẹ. Việc neo theo chỉ số CPI lũy kế lên trên 20% khiến thời gian điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh kéo dài nhiều năm đã không hợp lý, không đảm bảo đời sống của nhiều hộ gia đình dù họ rơi vào diện nộp thuế thu nhập cá nhân.
Chính vì vậy, khi được thông qua mức điều chỉnh giảm trừ gia cảnh lần này thì cần phải cho áp dụng ngay, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Hơn nữa, kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 còn gần 6 - 7 tháng (đối với tổ chức là hết tháng 3/2026 và cá nhân là hết tháng 4/2026). Việc áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới cho kỳ quyết toán thuế 2025 hoàn toàn không làm tăng thủ tục hành chính hay chi phí xã hội, tạo sự đồng thuận cao", Luật sư Trần Xoa nhấn mạnh.
Được biết, theo chương trình phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại phiên họp chiều nay (17/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.